Cuộc gặp "khởi nguồn" cho việc VN Pharma buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Việt Dũng |

Sau khi gặp đối tác, VN Pharma thống nhất mua thuốc Helix – chưa được cấp giấy phép đăng ký ở Việt Nam, rồi làm giả thành Health 2000 để nhập khẩu, bán cho các doanh nghiệp, bệnh viện…

Chiều 12.5, phiên sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty VN Pharma, chuyển sang phần thẩm vấn.

Về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, chủ toạ Đào Bá Sơn thẩm vấn Võ Mạnh Cường - cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hàng hải Quốc tế H&C.

Theo cáo buộc, khoảng cuối tháng 10.2012, Cường cùng Nguyễn Minh Hùng – cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma gặp Raymundo Y Mararac bàn về mua bán thuốc của Helix Canada. Raymundo sẽ cung cấp các giấy tờ để VN Pharma làm thủ tục cấp visa nhập khẩu đối với thuốc mà thị trường Việt Nam đang có nhu cầu.

Trong thời gian chờ cấp visa, phía Helix Canada sẽ sản xuất các thuốc có cùng hoạt chất, công dụng và đặt tên thương mại giống với các thuốc do Health 2000 Canada đã bán cho VN Pharma trước đó.

Cường trước toà khai, là người đại diện cho Nguyễn Lê Xuân Khang (đang bỏ trốn) và Raymundo nên phải tiếp thị thuốc cho người mua. Tuy nhiên, tại buổi gặp trên, bị cáo chỉ là người chứng kiến.

Tuy nhiên, sau thoả thuận mua bán thuốc trên, Hùng trực tiếp liên hệ với Cường đặt mua 4 loại thuốc do Helix Canada sản xuất có cùng hoạt chất, công dụng và tên thương mại giống với Health 2000 Canada. Do Helix chưa được cấp Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam nên không thể nhập khẩu thuốc vào Việt Nam.

Do đó, Hùng và Cường thống nhất lập hợp đồng nội bộ giữa VN Pharma với Helix Canada dùng để đặt hàng.

Để nhập khẩu 4 loại thuốc này vào Việt Nam, Hùng chỉ đạo cấp dưới và nhân viên của Cường làm giả 15 hợp đồng mua bán và 26 phụ lục hợp đồng kèm theo giữa VN Pharma với Công ty Austin Pharma Specialities Co. Hong Kong. Từ đó nhập khẩu trót lọt các loại thuốc này vào Việt Nam.

Để làm rõ hành vi, chủ toạ thẩm vấn Hùng, buổi gặp Raymundo thì thoả thuận mua thuốc Helix. Tuy nhiên sau đó, nhập khẩu về thành thuốc do Health 2000 Canada sản xuất.

“Chỉ cần chi tiết mua Helix nhưng mang về Việt Nam lại mang nhãn mác Health 2000 thì hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh là đủ rồi”, chủ toạ cho hay.

Đại diện Viện Kiểm sát khi hỏi Hùng cho rằng, thuốc thật chưa chắc chữa bệnh đã có hiệu quả, huống chi thuốc giả. Hùng thừa nhận việc làm của mình là sai.

Tiếp đó, chủ toạ thẩm vấn Lê Thị Vũ Phương - cựu Kế toán trưởng VN Pharma để làm rõ sai phạm của các bị cáo buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Bà Phương là người thanh toán tiền mua số thuốc trên.

“Bị cáo có thấy bất thường gì trong việc thanh toán tiền này không, thấy đó là vi phạm không? “, chủ toạ Đào Bá Sơn chất vấn. Phương cho rằng, quá trình điều tra, ra toà nhiều lần, khi thanh toán, bị cáo thấy đơn vị thụ hưởng, người ký hợp đồng là không giống nhau. Bị cáo cho rằng, chưa thấy bao giờ Austin nhận tiền.

Chủ toạ cho hay: Như vậy, đơn vị bán là bên này, mà lại chuyển cho đơn vị thứ 3 mà không liên quan đến hợp đồng. Một đơn vị mua hàng, bán hàng mà không được thụ hưởng, đó là lỗ hổng, bất thường.

“Thái độ của mình như vậy là không thành khẩn đâu. Khi bị bắt mới thấy mình sai. Bị cáo sao không nói chỉ là người làm công, theo chỉ đạo. Làm một kế toán trưởng thì phải biết rõ”, chủ toạ nói.

Cũng tại toà, Phạm Quỳnh Trang - nhân viên của Cường khai, khi nhận được chứng từ từ phía ông Raymundo chuyển cho, bị cáo căn cứ hợp đồng hợp tác hai bên để sửa giá hoá đơn cho phù hợp. Việc điều chỉnh này do Cường giao cho Trang. Bị cáo cũng chính là người sửa các giấy tờ từ Helix Canada sang thành Health 2000 Canada.

Được đối chất, Cường thừa nhận việc sửa này theo chỉ đạo của Raymundo.

“Vậy bị cáo nhận thức như thế nào, việc bán giả thuốc có rõ không? Giả cả nguồn gốc, xuất xứ”, chủ toạ quay sang thẩm vấn Cường.

Bị cáo tiếp tục giải thích quanh co rằng, phía Raymundo có nói là sẽ hợp thức giấy tờ. Chủ toạ phản bác, cho rằng bị cáo thoả thuận đi mua thuốc giả để về bán cho nhau. Điều này thể hiện, việc bị cáo có khai, trong thời gian giao hàng sẽ sản xuất loại thuốc có chất lượng tương tự.

"Vậy bị cáo là người chứng kiến hay người thực hiện việc làm giả", thành viên HĐXX hỏi Cường. "Bị cáo là người thực hiện", lúc này Cường mới thừa nhận.

Ngày mai toà tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Luật sư đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang tới toà xử vụ VN Pharma

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma, luật sư đề nghị toà triệu tập ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế tới phiên xử.

Nhân vật "cộm cán" đứng sau vụ VN Pharma mua bán thuốc giả

Việt Dũng |

Trong vụ án VN Pharma mua bán thuốc giả, Nguyễn Lê Xuân Khang có vai trò xuyên suốt, song đối tượng này đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra, xử lý sau.

Đường đi lô thuốc giả của VN Pharma

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn nhập khẩu lô thuốc giả nhãn mác hãng Health 2000 Canada để từ đó, VN Pharma bán cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế, hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Luật sư đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang tới toà xử vụ VN Pharma

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma, luật sư đề nghị toà triệu tập ông Cao Minh Quang - cựu Thứ trưởng Y tế tới phiên xử.

Nhân vật "cộm cán" đứng sau vụ VN Pharma mua bán thuốc giả

Việt Dũng |

Trong vụ án VN Pharma mua bán thuốc giả, Nguyễn Lê Xuân Khang có vai trò xuyên suốt, song đối tượng này đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra, xử lý sau.

Đường đi lô thuốc giả của VN Pharma

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Hùng và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn nhập khẩu lô thuốc giả nhãn mác hãng Health 2000 Canada để từ đó, VN Pharma bán cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế, hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.