Trong tháng 3 và 4 vừa qua, công an liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy cực "khủng" lên đến hàng tấn ma túy. Thành công của các chuyên án ma túy ghi nhận những nỗ lực của cơ quan chức năng, song cũng cho thấy, tình hình buôn bán trái phép ma túy, chất gây nghiện ngày càng diễn biến phức tạp.
Tam giác vàng sản xuất 250 tấn ma túy mỗi năm
Về vấn đề này, chia sẻ tại buổi tọa đàm: "Cuộc chiến chống ma túy: Thấy gì từ các vụ án khủng", do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho rằng, theo thống kê, mỗi năm lực lượng công an khám phá trên 20.000 vụ tội phạm ma túy, với hơn 30.000 đối tượng, có những trại tạm giam, số bị can, phạm nhân phạm tội ma túy chiếm 50-60%.
Nguồn cầu ở trong nước và nước ngoài ngày càng lớn. Ở Việt Nam, hiện có 250.000 đối tượng nghiện ma túy, số liệu này tăng gấp đôi so với 10 năm trước.
Cuối năm 2018, đầu năm 2019, lực lượng chức năng đã bóc gỡ, triệt phá nhiều đường dây ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên 3 tấn ma túy và 1.000 bánh heroin. Đây đều là những đường dây ma túy quốc tế, xuất phát từ khu vực tam giác vàng, trung chuyển qua Việt Nam, đi vào các quốc gia, vùng lãnh thổ như Thái Lan, Lào, Campuchia, Đài Loan, Philippines.
Đồng quan điểm, đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay, áp lực ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam rất lớn.
Ở khu vực tam giác vàng, hàng năm trồng khoảng 1.000ha cây cần sa, sản xuất 250 tấn ma túy, 500 tấn heroin, 3 tỉ viên ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó, khu vực này còn nhập ma túy ở các khu vực lân cận và nhập 3.000 tấn các loại hóa chất để sản xuất ma túy.
“Các quốc gia thông qua Việt Nam làm đường vận chuyển ma túy vì Việt Nam có đường biên giới dài, nhiều cửa khẩu quốc gia, quốc tế và có 2.067 km đường biên giới với Lào.
Chúng tôi chặt đứt mắt xích buôn ma túy ở Việt Nam, quyết tâm triệt phá các tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ phải chặn đứng được ma túy ở nước ngoài, trước khi vào nước ta”, đại tá Cảnh cho hay.
Ở Việt Nam có sản xuất ma túy?
Trước câu hỏi ma túy có được sản xuất trong nước không, đại tá Vũ Văn Hậu nói rằng đó là những cơ sở nhỏ lẻ, quy mô manh mún, còn nguồn ma túy chủ yếu ở nước ngoài, từ khu vực tam giác vàng. Ma túy – được sử dụng trong nước một phần ít, còn chủ yếu được chuyển qua các nước khác.
Việc vận chuyển ma túy được ngụy trang thông qua các cơ sở xuất khẩu hợp pháp – những cơ sở này thậm chí còn có thẻ xanh (dành cho những doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật để hưởng quy chế miễn kiểm tra hàng hóa - PV).
Còn theo đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, tội phạm ma túy thường vận chuyển ma túy bằng container thông qua đường biển, số lượng hàng hóa lớn nhằm che mắt lực lượng chức năng.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có nhiều ông trùm đường dây ma túy, mặc dù bị bắt nhưng vẫn điều khiển đàn em sản xuất, buôn bá ma túy, đại tá Vũ Văn Hậu nói, “trùm ma túy” được hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng “trùm của trùm” là những kẻ cầm đầu đường dây ma túy ở khu vực tam giác vàng, điều khiển từ xa, việc khám phá rất khó khăn. Khó khăn là bởi thiếu trang thiết bị kỹ thuật, pháp luật mỗi quốc gia khác nhau và lực lượng đấu tranh trấn áp tội phạm còn mỏng.
“Dù thế, nhưng chúng tôi đã thề trước Đảng, trước nhân dân – chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Chúng tôi hết sức gương mẫu, xây dựng tập thể đoàn kết, tướng sĩ một lòng. Các tướng lĩnh cũng phải ra trận, chia sẻ với anh em”.
Đồng quan điểm, đại tá Đỗ Ngọc Cảnh cho rằng những chiến sĩ trấn áp tội phạm ma túy phải là người có bàn tay sạch mới tránh được những cám dỗ. Và ông rất yên tâm về tinh thần và ý chí của "quân sĩ" của mình.