Cung cấp thông tin không có thật, cán bộ địa chính bị công an điều tra

QUANG ĐẠI |

Cung cấp thông tin không có thật cho tòa án, một cán bộ địa chính ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) bị cơ quan chức năng chuyển hồ sơ sang cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Như Lao Động đã thông tin, vào năm 2020, TAND tỉnh Nghệ An ra bản án có nội dung cáo buộc đại tá Nguyễn Viết Thà (phường Quỳnh Thiện-thị xã Hoàng Mai) lấn chiếm 24,5m2 đất của bà Nguyễn Thị Giang.

Một trong những căn cứ để tòa ra phán quyết như trên là kết quả xác minh ngày 7.5.2020 của TAND tỉnh Nghệ An với ông Nguyễn Bá Hoàng, công chức địa chính UBND phường Quỳnh Thiện với nội dung: "Theo kết quả của thanh tra thị xã Hoàng Mai, diện tích 24,5m2 nằm trong thửa đất số 840 của bà Nguyễn Thị Giang và đã được cơ quan nhà nước giao cho bà Giang quản lý sử dụng".

Tuy nhiên, ngày 22.6.2021, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai có công văn số 1059 có nội dung: “Thanh tra thị xã Hoàng Mai không ra kết luận diện tích 24,5 m2 đất nằm trong thửa đất số 840 của bà Nguyễn Thị Giang".

Vì thế, ông Nguyễn Viết Thà cho rằng, nội dung xác minh mà ông Nguyễn Bá Hoàng cung cấp cho TAND tỉnh Nghệ An, có xác nhận của ông Nguyễn Bá Bình - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện là gian dối, sai sự thật.

Ngày 30.6.2021, Viện KSND thị xã Hoàng Mai có văn bản thông báo: "Thấy rằng ông Nguyễn Bá Hoàng là công chức địa chính UBND phường Quỳnh Thiện, là người có trách nhiệm trong việc thẩm tra xác định nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình trạng tranh chấp đất đai trên địa bàn nhưng đã cung cấp thông tin không có thật (không có Kết luận thanh tra của UBND thị xã Hoàng Mai) về diện tích đất tranh chấp cho TAND tỉnh Nghệ An phục vụ công tác xét xử.

Hành vi của ông Nguyễn Bá Hoàng có dấu hiệu của tội “Cung cấp tài liệu sai sự thật” hoặc “Khai báo gian dối” quy định tại Khoản 1, Điều 382 Bộ Luật Hình sự.

Ông Nguyễn Bá Bình – Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện đã ký xác nhận vào tài liệu do ông Nguyễn Bá Hoàng cung cấp mà không xem xét tính xác thực của thông tin nên cũng xem xét trách nhiệm liên đới.

Vì vậy, Viện KSND thị xã Hoàng Mai đã chuyển đơn đến Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai để giải quyết theo thẩm quyền".

Ngày 22.7, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Bình – Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện xác nhận việc có đơn tố cáo của ông Nguyễn Viết Thà về nội dung liên quan xác nhận của cán bộ địa chính phường về nguồn gốc mảnh đất tranh chấp giữa ông Thà và bà Giang, và hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh.

Như Lao Động đã thông tin, vào năm 2019 và năm 2020, hai cấp tòa án của thị xã Hoàng Mai và tỉnh Nghệ An ra bản án có nội dung cáo buộc ông Nguyễn Viết Thà lấn chiếm 24,5 m2 đất hàng xóm.

Ông Thà cho rằng, cả 2 bản án nói trên không thuyết phục, đã gửi đơn kiến nghị giám đốc thẩm đến cơ quan có thẩm quyền nhưng đến nay chưa được trả lời.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

KTNN chuyển 5 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Đặng Chung |

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Tin nhanh 60s: Điều tra vụ cán bộ CDC vung dao về người xét nghiệm COVID-19

NHÓM PV |

Ngày 21.7, xảy ra vụ việc một cán bộ CDC Hải Dương có lời qua tiếng lại và vung dao về phía người dân làm xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông. Hiện tại, sự việc đang được Công an TP.Hải Dương thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra.

Điều tra sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người xét nghiệm

Đặng Luân |

Chiều 21.7, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương xác nhận, có sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người dân đến xét nghiệm tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông sáng 21.7.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

KTNN chuyển 5 vụ có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra

Đặng Chung |

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Tin nhanh 60s: Điều tra vụ cán bộ CDC vung dao về người xét nghiệm COVID-19

NHÓM PV |

Ngày 21.7, xảy ra vụ việc một cán bộ CDC Hải Dương có lời qua tiếng lại và vung dao về phía người dân làm xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông. Hiện tại, sự việc đang được Công an TP.Hải Dương thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra.

Điều tra sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người xét nghiệm

Đặng Luân |

Chiều 21.7, một lãnh đạo Sở Y tế Hải Dương xác nhận, có sự việc một cán bộ CDC Hải Dương vung dao về phía người dân đến xét nghiệm tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông sáng 21.7.