Cục trưởng C04 nói về chuyên án triệt phá 164kg ma tuý "đá"

Việt Dũng |

Từ việc bắt quả tang cựu cảnh sát người Hàn Quốc giấu 40kg ma túy "đá" trong kiện hàng đá xây dựng chuyển bằng đường biển, cảnh sát mở rộng, thu thêm cả trăm kg "đá", heroin, thuốc lắc...

Ngày 14.8, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm về ma túy - C04, Bộ Công an, đã thông tin về kết quả đấu tranh với chuyên án A720P - mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam đưa đi Hàn Quốc tiêu thụ qua đường biển.

Đại tá Viện cho hay, đến nay, C04 đã khởi tố 24 đối tượng liên quan đến đường dây trên, trong đó có Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Riêng đối tượng cầm đầu đang bị truy bắt, hiện trốn ở Campuchia.

Cục trưởng C04 thông tin, Kim Soonsik từng công tác trong lực lượng cảnh sát Hàn Quốc, có quan hệ yêu đương với một phụ nữ ở TP.Hồ Chí Minh. Đối tượng cũng thành lập một công ty TNHH xuất khẩu, lợi dung công ty để hoạt động vận chuyển ma túy ra nước ngoài.

Hôm 19.7, đối tượng nhờ một người khác đứng tên tờ khai hải quan. Công an đã xuống cảng Cát Lái (TP.Hồ Chí Minh) để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

"Đây là lần đầu tiên cơ quan công an khám xét khẩn cấp tại cảng mà lô hàng được kẹp chì. Nếu như không kịp thời, đối tượng đã chuẩn bị vé máy bay về Hải Dương, thăm bạn gái rồi bay sang Hàn Quốc. Và nếu không bắt được đối tượng thì lô hàng sẽ thành vô chủ", Đại tá viện nói.

Thời điểm khám xét, cơ quan chức năng mời chủ lô hàng tới chứng kiến việc mở.

Các đối tượng đánh vào tâm lý ngại kiểm tra của cơ quan chức năng, nếu có soi chiếu cũng rất khó phát hiện. Các đối tượng xếp đến kiện thứ 3, xếp ma túy vào giữa khối đá như bánh chưng rồi dán silicon. Sau đó chồng tiếp 7 kiện nữa.

Cũng theo Cục trưởng C04, với độ dày như vậy, thiết bị soi chiếu hiện tại của hải quan không thể phát hiện được. Lực lượng cảnh sát cơ động của công an và đặc nhiệm của biên phòng rất vất vả để dỡ 28 tấn đá.

Tiếp đó, sau một thời gian kiên trì, đã đi nhiều tỉnh thành (Bắc Giang, Sơn La) và xác minh được nhóm thứ hai, nằm trong chuyên án mà cục thành lập từ năm 2019, do đối tượng Vũ cầm đầu.

Cơ quan công an đã bắt và khám xét 13 đối tượng cùng lúc. Hiện đối tượng cầm đầu là Vũ đang ở Campuchia. Nhưng do quy định quốc tế nên không thể sang bắt, do đó sẽ phát lệnh truy nã quốc tế. Nếu bắt được sẽ chặt đứt một đường dây cực lớn.

Từ việc phối hợp với cục phòng chống ma túy của BĐBP. Từ năm 2019, C04 phía Nam trong TP.Hồ Chí Minh đã lập chuyên án, đối tượng Hàn Quốc chỉ là nhánh.

Tham gia phá án có hơn 60 chiến sĩ của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 2 phối hợp cùng C04 phá ăn.

Đến nay, tổng số vật chứng thu giữ là 164 kg ma túy các loại (ma túy đá, ketamin, thuốc lắc), 19 bánh heroin, nhiều tài sản (tiền Việt Nam, USD, ôtô, xe máy) liên quan đến vụ án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thu 164kg ma túy sau chuyên án bắt cựu cảnh sát Hàn Quốc

Việt Dũng |

Sau khi bắt giữ Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) giấu 40kg ma túy "đá" giấu trong đá xây dựng để vận chuyển sang Hàn Quốc, cảnh sát đã bắt thêm hàng chục đối tượng. 

Thư khen vụ triệt phá đường dây mua bán 164kg ma túy

Việt Dũng |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa gửi thư khen các lực lượng tham gia phá chuyên án ma túy do cựu cảnh sát người Hàn Quốc cầm đầu.

Cất giấu ma túy trong lốc máy ôtô để vận chuyển ma túy từ Campuchia

CAO NGUYÊN |

Thủ đoạn vận chuyển ma túy của nhóm đối tượng từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Nam cực kỳ tinh vi. Chúng lợi dụng hoặc câu kết với một số đối tượng người Việt Nam để thuê làm dịch vụ vận chuyển, ma tuý được cất giấu ngụy trong ruột các bình hình trụ bằng sắt và lốc máy ôtô cũ hư hỏng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thu 164kg ma túy sau chuyên án bắt cựu cảnh sát Hàn Quốc

Việt Dũng |

Sau khi bắt giữ Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) giấu 40kg ma túy "đá" giấu trong đá xây dựng để vận chuyển sang Hàn Quốc, cảnh sát đã bắt thêm hàng chục đối tượng. 

Thư khen vụ triệt phá đường dây mua bán 164kg ma túy

Việt Dũng |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa gửi thư khen các lực lượng tham gia phá chuyên án ma túy do cựu cảnh sát người Hàn Quốc cầm đầu.

Cất giấu ma túy trong lốc máy ôtô để vận chuyển ma túy từ Campuchia

CAO NGUYÊN |

Thủ đoạn vận chuyển ma túy của nhóm đối tượng từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Nam cực kỳ tinh vi. Chúng lợi dụng hoặc câu kết với một số đối tượng người Việt Nam để thuê làm dịch vụ vận chuyển, ma tuý được cất giấu ngụy trong ruột các bình hình trụ bằng sắt và lốc máy ôtô cũ hư hỏng.