Cục Điều tra Bộ Quốc phòng vào cuộc truy tìm phạm nhân trốn trại

THUỲ TRANG |

Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 cho biết, Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Đà Nẵng, tiếp tục triển khai các phương án truy bắt phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam T10 Quảng Ngãi, đã mất dấu ở đèo Hải Vân.

Lực lượng của Cục Điều tra đang phối hợp với Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng, Công an TP. Đà Nẵng truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự.

Hiện nay, sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng công an, quân đội tại Đà Nẵng vẫn chưa có thêm thông tin về Sự.

Công an TP.Đà Nẵng đã phải thay đổi phương án truy tìm do nghi vấn Sự đã có thể rời Hải Vân. Tuy nhiên, trên đường đèo Hải Vân vẫn được bố trí lực lượng chốt chặn, tuần tra lưu động.

Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã bố trí lực lượng chốt chặn 3 tuyến mà Sự có thể tẩu thoát là đường bộ, đường sắt và đường biển.

Trước đó, trong chiều 6.6, Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đã sử dụng flycam để hỗ trợ truy tìm nhưng vẫn không có kết quả  gì.

Công an Đà Nẵng nhận định, Sự là phạm nhân có tiền án giết người, ngay sau khi trốn trại, Sự còn cướp điện thoại, xe máy  nên được đánh giá là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

Vì vậy, từng có đề xuất, nếu lực lượng tìm kiếm khi phát hiện ra phạm nhân nếu bị chống đối có thể tiêu diệt.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Quân đội dùng flycam truy vết phạm nhân Triệu Quân Sự

THUỲ TRANG |

Trong chiều 6.6, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã sử dụng flycam để hỗ trợ truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi trại giam T10 của Quân Khu 5 Quảng Ngãi, đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân. Trong khi đó, Công an Đà Nẵng cũng đã có sự thay đổi phương án tìm kiếm.

Có thể tiêu diệt phạm nhân trốn ở Hải Vân nếu đối tượng chống đối

THUỲ TRANG |

Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề xuất, trong trường hợp lực lượng tìm kiếm phát hiện ra Triệu Quân Sự nhưng nếu người này có biểu hiện chống đối thì nên tiêu diệt tại chỗ.

100 chiến sĩ Đà Nẵng trắng đêm truy lùng phạm nhân trốn trại

THUỲ TRANG |

Đến 6h sáng 5.6, hơn 100 chiến sĩ công an, quân đội với sự hỗ trợ cùng chó nghiệp vụ vẫn đang truy lùng ở khu vực rừng Hải Vân, quận Liên Chiểu Đà Nẵng để bắt phạm nhân trốn trại.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quân đội dùng flycam truy vết phạm nhân Triệu Quân Sự

THUỲ TRANG |

Trong chiều 6.6, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã sử dụng flycam để hỗ trợ truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn khỏi trại giam T10 của Quân Khu 5 Quảng Ngãi, đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân. Trong khi đó, Công an Đà Nẵng cũng đã có sự thay đổi phương án tìm kiếm.

Có thể tiêu diệt phạm nhân trốn ở Hải Vân nếu đối tượng chống đối

THUỲ TRANG |

Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề xuất, trong trường hợp lực lượng tìm kiếm phát hiện ra Triệu Quân Sự nhưng nếu người này có biểu hiện chống đối thì nên tiêu diệt tại chỗ.

100 chiến sĩ Đà Nẵng trắng đêm truy lùng phạm nhân trốn trại

THUỲ TRANG |

Đến 6h sáng 5.6, hơn 100 chiến sĩ công an, quân đội với sự hỗ trợ cùng chó nghiệp vụ vẫn đang truy lùng ở khu vực rừng Hải Vân, quận Liên Chiểu Đà Nẵng để bắt phạm nhân trốn trại.