Cửa hàng trưởng lãnh 20 năm tù vì chỉ đạo bán hàng trái quy định

THÀNH NHÂN |

Cửa hàng trưởng bán hơn 6.700 thùng sữa trị giá hơn 2,1 tỉ đồng trái quy định, không thu hồi được tiền phải ra hầu tòa, lãnh án 20 năm tù về tội tham ô tài sản.

Ngày 17.6, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lần 2 vụ án Phan Thanh Mộng (sinh năm 1982, thường trú ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về tội tham ô tài sản.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm lần 1 (ngày 12.5), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ đã trả hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ chuyển tội danh truy tố sang tội tham ô tài sản.

Tuy nhiên, tại phiên toà sơ thẩm lần 2, đại diện Viện Kiểm sát nêu vẫn giữ quan điểm truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Phan Thanh Mộng tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2). Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Phan Thanh Mộng tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2). Ảnh: Thành Nhân

Tại phiên toà sơ thẩm (lần 2), Hội đồng xét xử đã chuyển tội danh và tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Mộng 20 năm tù về tội Tham ô tài sản. Theo Hội đồng xét xử, việc thay đổi tội danh do bị cáo không có nhiệm vụ kinh doanh, chỉ giao nhiệm vụ quản lý nhưng vẫn tìm khách hàng và bán hơn 6.745 thùng sữa Vinamilk mà không ký kết hợp đồng kinh tế,…

Theo cáo trạng, Công ty lương thực Sông Hậu được thành lập năm 1999 theo quyết định của Bộ NNPTNT, trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Công ty Lương thực Miền Nam sau đó thành lập Trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm, đơn vị hạch toán báo sổ với Công ty Lương thực Sông Hậu.

Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Mộng 20 năm về tội tham  ô tài sản. Ảnh: Thành Nhân
Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Mộng 20 năm về tội tham ô tài sản. Ảnh: Thành Nhân

Năm 2010, Tổng Công ty lương thực Miền Nam chuyển thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Năm 2016, Trung tâm phân phối lương thực, thực phẩm bổ nhiệm Mộng giữ chức vụ cửa hàng trưởng Cửa hàng Lương thực, thực phẩm An Bình.

Mộng chịu trách nhiệm về tiền hàng, công nợ, quản lý xuất, nhập hàng hóa, quản lý và theo dõi tài sản, công cụ, dụng cụ tại cửa hàng và không được phép trực tiếp bán hàng. Tuy nhiên, do muốn chạy doanh số nên Mộng bán hàng trực tiếp với bà Nguyễn Thị Trinh (ngụ Vĩnh Long) từ tháng 3 đến đầu tháng 8.2017 trái quy định.

Từ ngày 29.7 đến 3.8.2017, bà Trinh đặt mua 6.745 thùng sữa Vinamilk các loại, trị giá hơn 2,1 tỉ đồng. Mộng chỉ đạo nhân viên xuất hàng cho bà Trinh nhưng không lập hợp đồng mua bán, không thu tiền trước. Giao hàng xong, bà Trinh không thanh toán tiền cho Mộng, gây thiệt hại cho Công ty Lương thực Miền Nam.

Theo kết luận giám định tài chính, hành vi của Mộng vi phạm nguyên tắc bán hàng của Trung tâm, trực thuộc Công ty Sông Hậu, trái với nguyên tắc tài chính, kế toán.

THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Khai Nguyên - Bảo Trung |

Sáng 13.6, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon tum xác nhận đang bắt giữ đối tượng Trần Văn Doanh (trú tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Rủ bạn nhậu đi cướp tài sản, bị đâm tử vong

THÀNH NHÂN - Nguyễn Tri |

Sau một ngày uống rượu gần như liên tục, có sử dụng ma túy, Lý Hoa rủ Lê Hoàng Hiếu và Hứa Nhí Nhỏ đi cướp. Nhỏ và Hiếu không đồng ý, xô xát xảy ra khiến một người tử vong.

Bắt giữ 3 đối tượng sử dụng dao đi cướp tài sản để chơi game

Trần Kiều |

Ngày 12.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng nam 16 tuổi sử dụng dao đi cướp tài sản của người đi đường để chơi game.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kon Tum: Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Khai Nguyên - Bảo Trung |

Sáng 13.6, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon tum xác nhận đang bắt giữ đối tượng Trần Văn Doanh (trú tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Rủ bạn nhậu đi cướp tài sản, bị đâm tử vong

THÀNH NHÂN - Nguyễn Tri |

Sau một ngày uống rượu gần như liên tục, có sử dụng ma túy, Lý Hoa rủ Lê Hoàng Hiếu và Hứa Nhí Nhỏ đi cướp. Nhỏ và Hiếu không đồng ý, xô xát xảy ra khiến một người tử vong.

Bắt giữ 3 đối tượng sử dụng dao đi cướp tài sản để chơi game

Trần Kiều |

Ngày 12.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ 3 đối tượng nam 16 tuổi sử dụng dao đi cướp tài sản của người đi đường để chơi game.