Cụ ông mang án oan được bồi thường hơn 1,1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Khổng Văn Đệ, 97 tuổi, người mang thân phận án oan về tội Giết người được nhận bồi thường gần 1,2 tỉ đồng cho 833 ngày tạm giam.

Ngày 13.10, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tiến hành chi trả số tiền hơn 1,1 tỉ đồng cho ông Khổng Văn Đệ (97 tuổi, người mang thân phận án oan tội “Giết người”).

Số tiền hơn 1,167 tỉ đồng bồi thường oan sai sẽ được Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc chi trả bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Do ông Khổng Văn Đệ (97 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) không có tài khoản ngân hàng nên gia đình đã đưa ra phương án ủy quyền chuyển tiền vào tài khoản của chị Phan Thị Ái Vân (con dâu ông Đệ).

Trước đó, chiều 12.10, ông Đệ cùng gia đình đã có mặt tại UBND xã Đồng Thịnh để làm thủ tục ủy quyền tiếp nhận số tiền bồi thường oan sai cho chị Vân.

Đầu tháng 9 vừa qua, ông Đệ sau nhiều buổi thương lượng, đã chấp nhận số tiền bồi thường trên (ban đầu là hơn 5 tỉ đồng).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28.1.1980, tại thôn Vạn Thắng xảy ra vụ giết ông Chu Văn Quản (Bí thư chi bộ thôn). Ngày 3.3.1980, ông Chinh, Thám bị khởi tố, bắt giữ

Tuy nhiên, sau đó ông Thám chết trong trại tạm giam và công an thông báo nguyên nhân do mắc bệnh. Tháng 4.1980, ông Đệ và Nguyễn Đình Ký bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc giết người.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc) xác định chỉ có một mình Ký gây án. Công an tỉnh Vĩnh Phú ra quyết định đình chỉ điều tra với ông Chinh, Thám và Đệ.

Sau gần ba năm tạm giam, ba ông được trả tự do, đình chỉ điều tra song phải mang thân phận bị can trong 39 năm. Tháng 10.2019, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc xin lỗi công khai ba ông, thừa nhận có những "sai sót dẫn đến hậu quả không ai mong muốn".

5 năm qua, nhiều người bị oan sai đã yêu cầu các cơ quan tố tụng bồi thường song số tiền đạt được thỏa thuận đều thấp hơn mức đề nghị.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ án oan dưới chân đèo Pha Đin: TAND tỉnh Điện Biên bồi thường 5,7 tỉ đồng

Việt Dũng |

Sau 3 năm được xin lỗi công khai, gia đình cụ Đặng Thị Nga (81 tuổi, ở Tuần Giáo, Điện Biên) - người mang thân phận án oan gần 30 năm - đã được đồng ý bồi thường.

Cụ ông mang án oan ở Vĩnh Phúc chấp nhận mức bồi thường hơn 1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Khổng Văn Đệ, 97 tuổi, người mang thân phận án oan về tội Giết người đã chấp nhận mức bồi thường gần 1,2 tỉ đồng cho 833 ngày tạm giam.

Án oan dưới chân đèo Pha Đin: Phiên khởi kiện đòi bồi thường bất ngờ hoãn

Việt Dũng |

Cho rằng chủ tọa vụ khởi kiện đòi bồi thường thân chủ là cụ bà và hai con trai mang án oan 28 năm ở Điện Biên, cũng từng tham gia giải quyết khiếu nại về bồi thường, sẽ thiếu khách quan, luật sư đề nghị thay đổi.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Vụ án oan dưới chân đèo Pha Đin: TAND tỉnh Điện Biên bồi thường 5,7 tỉ đồng

Việt Dũng |

Sau 3 năm được xin lỗi công khai, gia đình cụ Đặng Thị Nga (81 tuổi, ở Tuần Giáo, Điện Biên) - người mang thân phận án oan gần 30 năm - đã được đồng ý bồi thường.

Cụ ông mang án oan ở Vĩnh Phúc chấp nhận mức bồi thường hơn 1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ông Khổng Văn Đệ, 97 tuổi, người mang thân phận án oan về tội Giết người đã chấp nhận mức bồi thường gần 1,2 tỉ đồng cho 833 ngày tạm giam.

Án oan dưới chân đèo Pha Đin: Phiên khởi kiện đòi bồi thường bất ngờ hoãn

Việt Dũng |

Cho rằng chủ tọa vụ khởi kiện đòi bồi thường thân chủ là cụ bà và hai con trai mang án oan 28 năm ở Điện Biên, cũng từng tham gia giải quyết khiếu nại về bồi thường, sẽ thiếu khách quan, luật sư đề nghị thay đổi.