Cty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng ngang nhiên mở mỏ đá "thổ phỉ": Ai “chống lưng”?

TIẾN NGUYỄN |

Trong quá trình điều tra, tìm hiểu về hoạt động khai thác đá âm “trái phép” của Công ty TNHH MTV Ximăng Vicem Hải Phòng (Cty Ximăng Hải Phòng), nhóm PV Báo Lao Động đã gặp không ít khó khăn, áp lực, bởi sự “lảng tránh” của các cơ quan chức năng TP.Hải Phòng, thậm chí một số lãnh đạo sở, ngành của TP này sau khi phát ngôn còn xin được giấu tên của mình…

Vi phạm Luật Hình sự

Trao đổi với Báo Lao Động, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội - cho biết: “Việc sử dụng thuốc nổ và kíp nổ để khai thác đá âm khi chưa được cấp phép của cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật. Việc này cần thiết phải được Bộ Công Thương, Bộ Công an và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo quan điểm của tôi, liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, muốn sử dụng thuốc nổ, kíp nổ phải có giấy phép, phương án nổ mìn, hồ sơ thiết kế, điều kiện về con người, điều kiện về quản lý kho bãi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, lượng thuốc nổ sử dụng, dư thừa bao nhiêu… những vấn đề này Công ty Ximăng Hải Phòng là đơn vị nắm rõ nhất.

Ngoài ra, theo quy định, thuốc nổ phải được lấy từ các doanh nghiệp được phép cung cấp, nếu sử dụng không hết còn phải bàn giao trở lại cho doanh nghiệp đó. Nhưng ở đây, việc khai thác âm trái phép, không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp hộ chiếu, phiếu xuất kho... thì cần phải làm sáng tỏ”.

Cũng theo ông Hồng, đối với hoạt động khai thác âm của Cty Ximăng Hải Phòng khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng, nếu mà sử dụng vật liệu nổ, kíp nổ là hoàn toàn sai quy định. Trách nhiệm trước hết thuộc về doanh nghiệp, mà đứng đầu là người lãnh đạo cao nhất. “Không thể nổ mìn, khai thác đá trái phép tới hàng trăm nghìn tấn mà chính quyền địa phương không biết. Đó là sự tắc trách, sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý tài nguyên”- ông Hồng nhấn mạnh.

Khai trường khai thác đá Cty Ximăng Hải Phòng. Ảnh: TN
Khai trường khai thác đá Cty Ximăng Hải Phòng. Ảnh: TN

Cũng theo ông Hồng, Cty Ximăng Hải Phòng thuộc tập đoàn Vicem Việt Nam và Đảng ủy Cty do Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo. Về quản lý nhà nước do chính quyền các cấp TP.Hải Phòng. Ở đây rõ ràng doanh nghiệp đã vi phạm các quy định trong Luật Khoáng sản cũng như liên quan đến việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cần phải xác định rõ, vi phạm này là rất nghiêm trọng, bởi ngoài việc đảm bảo an toàn cho người sử dụng và người xung quanh, đây cũng là một trong những loại quản lý đặc biệt, bởi nó có thể gây ra việc mất ANTT bất cứ lúc nào, gây sát thương làm bị thương nhiều người và không loại trừ việc các trường hợp lợi dụng việc này để phá hoại, là một trong những lĩnh vực cấm. Bộ luật Hình sự cũng quy định rất chặt chẽ về việc này, đặc biệt trong Điều 304, 305, 306 và 307… của BLHS về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Ai “chống lưng” cho doanh nghiệp?

Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, Cty Ximăng Hải Phòng là đơn vị nhà nước có truyền thống lịch sử hằng trăm năm nay. Từ ngày thành lập, Cty đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển thương hiệu.

Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, với việc khai thác mỏ đá âm khi chưa được sự đồng ý của cơ quan chức năng, Cty Ximăng Hải Phòng đã cho thấy việc bất chấp quy định pháp luật, làm thất thoát tài nguyên, thất thu thuế nhà nước. Thế nhưng, chính quyền các cấp TP.Hải Phòng và các cơ quan chức năng TP lại dường như không hề hay biết.

Được biết, Tổng Giám đốc Cty Ximăng Hải Phòng Mai Hồng Hải hiện là Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, thường xuyên đi giám sát hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp, liên quan đến các vấn đề tài chính, ngân sách. Tuy nhiên, Cty Ximăng Hải Phòng, do ông Mai Hồng Hải quản lý, thì lại hoạt động khai thác đá âm trái phép, sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sai quy định và thiếu minh bạch trong việc nộp ngân sách nhà nước...

Cũng về việc này, PV Báo Lao Động đã đặt lịch làm việc với Thành ủy, UBND TP.Hải Phòng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ TNMT để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên các đơn vị này vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.

Cty Ximăng Hải Phòng chưa được phép khai thác âm

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội TP.Hải Phòng, cho biết: Theo quy định pháp luật, khi làm hồ sơ cấp phép khai thác âm, Cty Ximăng Hải Phòng phải xin ý kiến góp ý của Sở LĐTBXH liên quan đến vấn đề an toàn máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực… Tuy nhiên, đến nay sở LĐTBXH TP.Hải Phòng vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản góp ý nào liên quan đến vấn đề trên đối với Cty Ximăng Hải Phòng. Như vậy, thủ tục hồ sơ xin cấp phép của Cty Ximăng Hải Phòng chưa hoàn thiện, đồng nghĩa với việc Cty Ximăng Hải Phòng chưa thể khai thác âm.

TIẾN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

“Vàng thổ phỉ” lộng hành cách trụ sở UBND xã khoảng 3km

NHÓM PV |

Nạn khai thác “vàng thổ phỉ” không chỉ diễn ra tại huyện Quỳ Châu, mà tình trạng này cũng đã diễn ra nhiều năm nay tại huyện Tương Dương (Nghệ An). Điều đáng nói là vị trí khai thác vàng trái phép chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng 3km.

Nạn “vàng thổ phỉ” lộng hành, chính quyền có làm ngơ?

Nhóm PV |

Trong chuyến công tác về các huyện miền núi Nghệ An, khi qua huyện Quỳ Châu, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi dòng nước trong xanh ngày nào của khe Tạ Sỏi trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bị nhuốm màu vàng đặc quánh.

Lò than “thổ phỉ” hoạt động gây ô nhiễm

H.L |

Tuy các lò đốt than củi tồn tại ở Đắk Nông tạo việc làm, lợi nhuận cho một số người dân nhưng việc thiếu kiểm kiểm tra, thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường tại nhiều nơi đã tạo kẽ hở cho các lò than “thổ phỉ” hoạt động trái pháp luật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Vàng thổ phỉ” lộng hành cách trụ sở UBND xã khoảng 3km

NHÓM PV |

Nạn khai thác “vàng thổ phỉ” không chỉ diễn ra tại huyện Quỳ Châu, mà tình trạng này cũng đã diễn ra nhiều năm nay tại huyện Tương Dương (Nghệ An). Điều đáng nói là vị trí khai thác vàng trái phép chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng 3km.

Nạn “vàng thổ phỉ” lộng hành, chính quyền có làm ngơ?

Nhóm PV |

Trong chuyến công tác về các huyện miền núi Nghệ An, khi qua huyện Quỳ Châu, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi dòng nước trong xanh ngày nào của khe Tạ Sỏi trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) bị nhuốm màu vàng đặc quánh.

Lò than “thổ phỉ” hoạt động gây ô nhiễm

H.L |

Tuy các lò đốt than củi tồn tại ở Đắk Nông tạo việc làm, lợi nhuận cho một số người dân nhưng việc thiếu kiểm kiểm tra, thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường tại nhiều nơi đã tạo kẽ hở cho các lò than “thổ phỉ” hoạt động trái pháp luật.