Cty Quản lý nhà Đà Nẵng giúp Vũ “nhôm” thâu tóm đất vàng Đà Nẵng

TỔ PV |

Ông Nguyễn Công Lang khi giữ chức Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng đã giúp Vũ “nhôm” thâu tóm nhà và đất công sản số 100 Bạch Đằng.

Là một trong 4 đối tượng cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp tại TP. Đà Nẵng vì liên quan đến sai phạm của ông Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ “nhôm”, ông Lang có dính dáng đến việc chuyển nhượng khu đất công sản số 100 Bạch Đằng.

Cụ thể, tháng 12.2008, UBND TP Đà Nẵng đã thu hồi toàn bộ nhà và đất số 100 Bạch Đằng  của  Cty CP Du lịch Đà Nẵng do Phan Ngọc Thạch (SN1961, trú Hải Châu, Đà Nẵng, làm Giám đốc thời điểm đó) đang quản lý sử dụng, với diện tích sử dụng là 246,03m2, diện tích đất là 113,42 m2 để giao cho Cty quản lý nhà Đà Nẵng quản lý.

Sau đó, công ty ông Thạch đã liên tiếp có những công văn xin chuyển quyền sử dụng đất, đề nghị ưu tiên cho Cty được mua lại nhà và đất 100 Bạch Đằng và cam kết sẽ thực hiện nhanh chóng đầy đủ tài chính cho TP. 

Tháng 7.2009, Cty quản lý nhà có báo cáo cho phép lập thủ tục bán nhà, đất 100 Bạch Đằng cho Công ty CP Du lịch sau khi Cty này thanh toán mọi khoản nợ. 

Đến ngày 11.9.2009, UBND TP có công văn về việc Chủ tịch UBND TP lúc bấy giờ là ông Trần Văn Minh đồng ý chủ trương bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 100 Bạch Đằng cho Cty CP Du lịch. Các Sở gồm: Xây dựng, Tài chính, TNMT, Cty quản lý nhà, UBND quận Hải Châu, Cty CP Du lịch Đà Nẵng cũng đã kiểm định xác định chất lượng nhà, vị trí đất tại số 100 Bạch Đằng còn lại là 70%.

Tháng 10.2009, VP UBND TP có công văn cho phép áp dụng hệ số sinh lợi về đất đối với cơ sở nhà đất tại 100 Bạch Đằng là 1,5. Thế nhưng chỉ sau đó 1 tháng, Cty CP Du lịch có công văn xin giảm hệ số sinh lợi từ 1,5 xuống còn 1,3. Đáng nói, trong công văn có bút phê của Chủ tịch UBND TP thời điểm này là ông Trần Văn Minh. Và UBND TP có công văn đồng ý.

Tháng 12.2009, Cty quản lý nhà đã có công văn tính giá trị nhà đất tại 100 Bạch Đằng là 2,2 tỷ đồng, có ý kiến thẩm định phê duyệt của Sở tài chính. Đầu năm 2010, UBND TP  đã có quyết định cho phép bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại 100 Bạch Đằng cho Cty CP Du lịch Đà Nẵng với số tiền nêu trên.

Công ty Quản lý nhà và Cty CP Du lịch Đà Nẵng ký hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đối với nhà đất 100 Bạch Đằng tháng 2.2010. Và vẫn như cách mà nhiều doanh nghiệp và cá nhân khác thực hiện giúp Vũ “nhôm”, sở hữu chưa được 1 tháng, thì đến tháng 3.2010, nhà và đất số 100 Bạch Đằng tiếp tục được chuyển nhượng dưới sự cho phép của UBND TP cho ông Ngô Áng Hùng  -  anh rể của Vũ “nhôm”.

Như vậy, tất cả các dự án nhà và đất công sản được Cty quản lý nhà Đà Nẵng “môi giới” đều thuộc về tay của Vũ “nhôm” chỉ sau vài động tác ký và trình văn bản.
TỔ PV
TIN LIÊN QUAN

Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng bắt tay với Vũ "nhôm" thế nào để chiếm nhà công sản?

Tổ PV |

Lúc 14h ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với công an TP. Đà Nẵng khám xét nhà riêng của ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng. DN của ông Lộc liên quan đến hàng loạt dự án, nhà công sản có dấu hiệu "bắt tay" với Vũ "nhôm", hợp thức hóa giấy tờ để mua rẻ nhà công sản của nhà nước.

An ninh được thắt chặt khi tòa xét xử vụ Vũ "nhôm"

QUỐC SANG- CAO NGUYÊN |

Rào chắn được dựng trước cổng tòa, nhiều chốt CSGT được bố trí, lực lượng công an được huy động để đảm bảo cho phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và các đồng phạm.

Sớm đưa ra xét xử các vụ án liên quan tới Út “trọc”, Vũ “nhôm”, Trịnh Xuân Thanh

Cường Ngô |

Theo ông Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương, thời gian tới, vụ án Út “trọc” Đinh Ngọc Huệ xảy ra tại Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) và vụ án Vũ "nhôm" Phan Văn Anh Vũ “làm lộ bí mật Nhà nước” sẽ cùng được đưa ra xét xử. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng bắt tay với Vũ "nhôm" thế nào để chiếm nhà công sản?

Tổ PV |

Lúc 14h ngày 9.8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với công an TP. Đà Nẵng khám xét nhà riêng của ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng. DN của ông Lộc liên quan đến hàng loạt dự án, nhà công sản có dấu hiệu "bắt tay" với Vũ "nhôm", hợp thức hóa giấy tờ để mua rẻ nhà công sản của nhà nước.

An ninh được thắt chặt khi tòa xét xử vụ Vũ "nhôm"

QUỐC SANG- CAO NGUYÊN |

Rào chắn được dựng trước cổng tòa, nhiều chốt CSGT được bố trí, lực lượng công an được huy động để đảm bảo cho phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và các đồng phạm.

Sớm đưa ra xét xử các vụ án liên quan tới Út “trọc”, Vũ “nhôm”, Trịnh Xuân Thanh

Cường Ngô |

Theo ông Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương, thời gian tới, vụ án Út “trọc” Đinh Ngọc Huệ xảy ra tại Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) và vụ án Vũ "nhôm" Phan Văn Anh Vũ “làm lộ bí mật Nhà nước” sẽ cùng được đưa ra xét xử.