Cty giao việc khi đang nghỉ thai sản có đúng?

Q. HÙNG - N. DƯƠNG |

Bạn T.H (email: hoangphuongthao82@xxx) trình bày: Tôi đang nghỉ chế độ thai sản (CĐTS) từ ngày 1.2.2017. Cty có giao việc cho tôi tại cuộc họp trong khi tôi đang nghỉ CĐTS. Như vậy có đúng quy định của pháp luật?

Luật sư Lê Minh Đức - Văn phòng luật sư số 6, Đoàn luật sư TP. Hà Nội trả lời: Pháp luật lao động quy định lao động nữ được nghỉ CĐTS 6 tháng và có thể trở lại làm việc sau khi đã nghỉ ít nhất 4 tháng nếu có nhu cầu và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh về đủ điều kiện sức khỏe, đồng thời có sự đồng ý của người sử dụng lao động (NSDLĐ). Như vậy nếu bạn không có nhu cầu đi làm mà NSDLĐ vẫn yêu cầu bạn làm việc là vi phạm quy định Luật Lao động.

 Bạn đọc có số điện thoại 01653109xxx gọi đến đường dây nóng Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Tôi nghỉ việc ngang, Cty yêu cầu bồi thường 45 ngày lương có đúng không?

Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Điều 43 Bộ luật Lao động 2012 quy định nghĩa vụ người lao động khi nghỉ việc trái pháp luật là phải bồi thường cho NSDLĐ 1/2 tháng lương, nếu vi phạm thời gian báo trước thì phải trả tiền cho những ngày vi phạm. Do đó, Cty yêu cầu bạn trả 45 ngày lương là có cơ sở.

Bạn Đ.T (email: trandoanmt@xxx) hỏi: Vợ tôi tham gia đóng BHXH từ tháng 8.2016. Giờ vợ tôi mang bầu, dự kiến tháng 9.2017 sinh, nhưng tháng 7.2017 vợ tôi hết HĐLĐ, Cty sẽ cho nghỉ việc. Như vậy vợ tôi có được hưởng CĐTS không?

Luật sư Lê Minh Đức trả lời: Lao động nữ khi sinh con sẽ được hưởng CĐTS khi đóng đủ 6 tháng BHXH trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, hoặc đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Do đó, nếu vợ bạn đóng đủ BHXH cho tới khi hết HĐLĐ thì vẫn được hưởng CĐTS khi sinh con.

 Bạn đọc có số điện thoại 0995535xxx gọi đến đường dây nóng của Văn phòng TVPL Báo Lao Động hỏi: Tôi (nam) đã 60 tuổi, có 17 năm đóng BHXH. Bây giờ tôi muốn đóng BHXH tự nguyện một lần đề hưởng lưu hưu ngay có được không?

Văn phòng TVPL Báo Lao Động trả lời: Điều 8, Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định: 1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng quy định tại các điểm a, b, c, d và đ, khoản 1, Điều 9, Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. 2. Riêng đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại khoản 1, điều này còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.

Như vậy, bạn có thể đóng BHXH tự nguyện một lần ngay để hưởng lương hưu. Mức đóng cụ thể do bạn lựa chọn phù hợp với thu nhập. Thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu tính từ tháng liền kề của tháng đã đóng đủ 20 năm BHXH.

 

Q. HÙNG - N. DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ thai sản xong còn mệt có được nghỉ dưỡng sức?

Q.Hùng (ghi) |

Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày.

Có bị trừ chế độ thai sản khi hưởng BHXH một lần?

Nam Dương |

Chế độ thai sản và BHXH một lần là hai chế độ khác nhau. NLĐ sẽ được hưởng khi đủ điều kiện đối với từng chế độ.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Nghỉ thai sản xong còn mệt có được nghỉ dưỡng sức?

Q.Hùng (ghi) |

Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày.

Có bị trừ chế độ thai sản khi hưởng BHXH một lần?

Nam Dương |

Chế độ thai sản và BHXH một lần là hai chế độ khác nhau. NLĐ sẽ được hưởng khi đủ điều kiện đối với từng chế độ.