CSGT xử phạt tài xế xe container không có giấy phép lái xe

Quang Việt |

Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều trường hợp vi phạm chở hàng siêu trường siêu trọng sai quy định… trong đó có tài xế không có giấy phép lái xe.

Ngày 8.6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, các đơn vị chức năng đã xử lý nhiều tài xế chở hàng siêu trọng vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, 9h sáng 7.6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông, qua camera đã xử lý một tài xế tại km 124 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cụ thể, tổ công tác đã dừng xe ôtô đầu kéo biển số 29C-547.XX kéo sơ-mi rơ-moóc biển số 29R-030.XX do tài xế Phạm Tuấn L. (29 tuổi, quê Hoà Bình) điều khiển. Trên xe chở máy và thiết bị công trình từ Hà Nội đi Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá khổ quá tải.

Qua kiểm tra, tài xế L. không có giấy phép lái xe (giấy phép lái xe của L. đã bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk lập biên bản vi phạm hành chính có giá trị đến ngày 31.5.2021); Chở hàng siêu trường có giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng nhưng kích thước bao ngoài của xe (sau khi đã xếp hàng lên xe) vượt quá quy định trong giấy phép lưu hành (4m90/4m30).

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với lái xe và chủ phương tiện và yêu cầu khắc phục lỗi vi phạm.

Đối với hành vi trên, tài xế có thể bị xử phạt từ 9-13 triệu đồng và chủ phương tiện bị xử phạt từ 36-44 triệu đồng; tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1-3 tháng.

Trưa cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cũng xử lý một tài xế điều khiển xe đầu kéo BKS: 73C:063.XX kéo theo sơ-mi rơ-móc BKS 73R: 004.XX chở hàng phía sau có tổng kích thước bao ngoài của xe (sau khi đã xếp hàng lên xe) vượt quá quy định trong giấy phép lưu hành.

Tài xế Dương Văn T., không xuất trình được Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe đầu kéo.

Với hành vi trên, tài xế có thể bị xử phạt từ 9-13 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng; chủ phương tiện bị xử phạt 40-48 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.

Cũng trong ngày 7.6, lực lượng Cảnh sát giao thông còn xử lý 2 trường hợp tài xế điều khiển xe sơ-mi rơ-moóc vi phạm về trật tự an toàn giao thông khác.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

3 tài xế chốt cửa ngồi trong cabin, mặc hiệu lệnh của CSGT

HƯNG THƠ |

Phát hiện 3 chiếc xe ôtô tải tự cơi nới thành thùng xe, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Trị đề nghị kiểm tra thì cả 3 tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà chốt cửa ngồi trong cabin.

Tài xế dùng giấy phép lưu hành giả để điều khiển xe "siêu trọng"

Quang Việt |

Tài xế Nguyễn Quang T, 45 tuổi, Quỳnh Phụ, Thái Bình nhờ người mua hộ giấy phép lưu hành giá 1 triệu đồng để chở hàng từ Hải Phòng và Huế.

Bị CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế container đánh võng nguy hiểm trên đường

Đặng Luân |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hải Dương vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V.V.Đ (52 tuổi, thường trú tại quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) có hành vi lạng lách trên đường khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

3 tài xế chốt cửa ngồi trong cabin, mặc hiệu lệnh của CSGT

HƯNG THƠ |

Phát hiện 3 chiếc xe ôtô tải tự cơi nới thành thùng xe, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Trị đề nghị kiểm tra thì cả 3 tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà chốt cửa ngồi trong cabin.

Tài xế dùng giấy phép lưu hành giả để điều khiển xe "siêu trọng"

Quang Việt |

Tài xế Nguyễn Quang T, 45 tuổi, Quỳnh Phụ, Thái Bình nhờ người mua hộ giấy phép lưu hành giá 1 triệu đồng để chở hàng từ Hải Phòng và Huế.

Bị CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế container đánh võng nguy hiểm trên đường

Đặng Luân |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hải Dương vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V.V.Đ (52 tuổi, thường trú tại quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) có hành vi lạng lách trên đường khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng.