CSGT xử phạt sai quy định, tài xế kiện và được bồi thường 30 triệu đồng

Huân Cao |

TAND TP.HCM vừa tổ chức hòa giải thành công vụ khiếu kiện quyết định hành chính của tài xế Lê Đắc Mạnh với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP.HCM) vì cho rằng CSGT của Phòng đã dừng xe không đúng quy định.

Chiều 15.10, trao đổi với phóng viên Lao Động, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt cho biết, trong buổi hòa giải tại TAND TP.Hồ Chí Minh, Phòng CSGT đã đồng ý bồi thường cho tài xế Lê Đắc Mạnh 30 triệu đồng vì một quyết định xử phạt hành chính không đúng.

Theo đó, vào ngày 22.1.2018, khi ông Mạnh lái xe tải tại khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), thì bị một CSGT ra tín hiệu dừng xe vì cho rằng xe ông Mạnh đang chở quá tải.

CSGT đề nghị ông xuất trình giấy tờ xe, bằng lái nhưng ông Mạnh không đồng ý vì cho rằng xe mình không chở quá tải và không có lỗi. Vì ông Mạnh không chịu xuất trình giấy tờ xe theo yêu cầu, nên CSGT đã lập biên bản về lỗi không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của CSGT.

Sau đó xe tải của ông Mạnh được đưa đi cân trọng tải theo quy định. Tuy nhiên, kết quả cân tải trọng xác định xe tải của ông Mạnh không chở vượt quá trọng tải như CSGT kết luận.

Chiếc xe tải sau đó được trả lại cho ông Mạnh nhưng giấy tờ xe thì bị thu giữ, đồng thời CSGT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Mạnh với số tiền hơn 2,3 triệu đồng.

Không đồng tình với quyết định xử phạt trên, ông Mạnh gửi đơn khiếu nại đến Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM và bị cơ quan này bác đơn. Sau đó, ông Mạnh tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Công an TP.HCM và yêu cầu bồi thường gần 20 triệu đồng do mất thu nhập khi bị giữ bằng lái.

Tuy nhiên, đơn kiến nghị trên vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng nên ông Mạnh nộp đơn khởi kiện ra TAND TP.Hồ Chí Minh. Tòa án tiến hành quá trình hòa giải, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đồng ý với yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng và ông Mạnh đồng ý rút đơn khởi kiện.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Sự thật về nữ công nhân nhảy cầu được CSGT Quảng Ninh cứu giúp

T.N.D |

Chị Lò Thị Hài  (người Điện Biên)- xuống làm việc tại một công trình xây dựng tại TP. Uông Bí , Quảng Ninh trong hơn 2 tháng nay. Trong một phút chốc nông nổi, chị đã có ý định nhảy cầu Lạc Trung tự tử vào đêm ngày 10.10, nhưng may mắn được CSGT Quảng Ninh phát hiện, ngăn chặn.

CSGT Bình Định được nam thanh niên viết thư cảm ơn

NGUYỄN TRI |

Ngày 10.10, trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương - Trạm trưởng trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) cho biết vừa bàn giao toàn bộ số tài sản, cùng giấy tờ đã nhặt được cho anh Hồ Văn Lâm (SN 1993, trú xã Cát Tân, huyện Phù Cát) đã đánh rơi.

Đề nghị trang bị súng quân dụng cho CSGT: Không phải được tùy tiện nổ súng

Vương Trần |

Cho rằng đề xuất trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn caosu, súng bắn đạn hơi cay… cho cảnh sát giao thông như dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông là cần thiết, song, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, việc sử dụng các loại vũ khí này phải tuân theo các quy định của pháp luật, không phải tùy tiện thích nổ súng lúc nào cũng được.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sự thật về nữ công nhân nhảy cầu được CSGT Quảng Ninh cứu giúp

T.N.D |

Chị Lò Thị Hài  (người Điện Biên)- xuống làm việc tại một công trình xây dựng tại TP. Uông Bí , Quảng Ninh trong hơn 2 tháng nay. Trong một phút chốc nông nổi, chị đã có ý định nhảy cầu Lạc Trung tự tử vào đêm ngày 10.10, nhưng may mắn được CSGT Quảng Ninh phát hiện, ngăn chặn.

CSGT Bình Định được nam thanh niên viết thư cảm ơn

NGUYỄN TRI |

Ngày 10.10, trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương - Trạm trưởng trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) cho biết vừa bàn giao toàn bộ số tài sản, cùng giấy tờ đã nhặt được cho anh Hồ Văn Lâm (SN 1993, trú xã Cát Tân, huyện Phù Cát) đã đánh rơi.

Đề nghị trang bị súng quân dụng cho CSGT: Không phải được tùy tiện nổ súng

Vương Trần |

Cho rằng đề xuất trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn caosu, súng bắn đạn hơi cay… cho cảnh sát giao thông như dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông là cần thiết, song, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, việc sử dụng các loại vũ khí này phải tuân theo các quy định của pháp luật, không phải tùy tiện thích nổ súng lúc nào cũng được.