CSGT TPHCM trần tình về vụ trung úy CSGT nói bằng lái xe quốc tế “vô giá trị”

T.S |

Liên quan đến clip ghi lại vụ tranh cãi giữa người vi phạm và một tốp CSGT về tính pháp lý của giấy phép lái xe quốc tế khi CSGT cho rằng anh này chạy quá tốc độ trên đường Mai Chí Thọ (quận 2), chiều nay (21.3), Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt (PC67 – Công an TPHCM) đã có những thông tin về vụ việc này.

Theo thượng tá Trần Văn Thương - Phó Trưởng phòng PC67, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cho người tiến hành xác minh những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cũng như hồ sơ vụ việc. Sau đó, PC67 tiến hành cho cán bộ chiến sĩ làm tường trình cụ thể.

Qua xác minh, những chiến sĩ xuất hiện trong đoạn clip đang công tác tại Đội CSGT Cát Lái thuộc PC67. Tổ công tác này đang thực hiện chuyên đề kéo giảm tai nạn giao thông do một đội phó làm tổ trưởng. Cán bộ nói chuyện với người vi phạm là trung úy Võ Thành Tâm.

Theo tường trình, vào khoảng gần 13h ngày 18.3, tổ công tác phát hiện anh Vũ Thanh Tùng (SN 1978, quốc tịch Đức, trú tại quận Bình Thạnh) điều khiển xe ôtô mang BKS 75A-07138 lưu thông trên đường Mai Chí Thọ (quận 2) vi phạm chạy quá tốc độ qui định là 63/50km/h. Phát hiện vi phạm, trung úy Tâm ra hiệu lệnh dừng xe, thông báo và giải thích là xe anh Tùng điều khiển đã chạy quá tốc độ qui định như trên.

Làm việc với CSGT, anh Tùng xuất trình nhiều giấy tờ, trong đó có giấy phép lái xe quốc tế. Theo qui định, người có giấy phép lái xe quốc tế mà không có bằng lái xe quốc gia là không đúng qui định nên trung úy Tâm lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đến 16h, anh Tùng đến trụ sở Đội CSGT Cát Lái, xuất trình thêm giấy phép lái xe quốc gia. Đội CSGT Cát Lái sau đó đã thay đổi biện pháp ngăn chặn là trả phương tiện lại cho anh Tùng.

Thượng tá Thương cho biết, theo qui định của Thông tư 29/2015/BGTVT về cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, việc cấp giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp theo mẫu thống nhất chung, gọi tắt là IDB. Để được điều khiển phương tiện tại các nước có tham gia công ước này, người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe quốc gia còn hiệu lực, đúng loại phương tiện được điều khiển đi kèm. Việc trung úy Tâm lập biên bản tạm giữ phương tiện trong trường hợp này là đúng qui định.

Khi được hỏi về việc liệu CSGT có xử lý tiếp hành vi chạy xe quá tốc độ qui định của anh Tùng hay không, thượng tá Thương cho biết, CSGT vẫn sẽ tiếp tục xử lý hành vi này của anh Tùng theo qui định. Tuy nhiên, để làm rõ những nội dung mà dư luận phản ánh, CSGT TPHCM sẽ cho những người có liên quan làm việc với nhau, sau khi có kết quả cụ thể sẽ báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM chấp thuận thông tin rộng rãi cho dư luận.

Qua sự việc trên, PC67 có thông báo chấn chỉnh chung trong toàn lực lượng dù trước đây đã có huấn luyện, quán triệt về Thông tư 29 cho các cán bộ chiến sĩ làm việc ngoài mặt đường.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi tính hợp pháp bằng lái xe nước Đức: Xem xét trình độ của cán bộ thực thi pháp luật

Dung Hà |

Bằng lái xe nước Đức hoàn toàn có hiệu lực ở Việt Nam, ở đây cần xem xét trình độ của cán bộ thực thi pháp luật - đó là quan điểm của luật sư Nguyễn Thế Truyền về vụ việc CSGT cho rằng giấy phép lái xe quốc tế không có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam.

Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam?

Luật sư Nguyễn Học |

Dư luận đang quan tâm một Việt kiều Đức điều khiển xe ôtô bị tổ chuyên đề thuộc Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TPHCM kiểm tra và tạm giữ phương tiện trên đường Mai Chí Thọ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tranh cãi tính hợp pháp bằng lái xe nước Đức: Xem xét trình độ của cán bộ thực thi pháp luật

Dung Hà |

Bằng lái xe nước Đức hoàn toàn có hiệu lực ở Việt Nam, ở đây cần xem xét trình độ của cán bộ thực thi pháp luật - đó là quan điểm của luật sư Nguyễn Thế Truyền về vụ việc CSGT cho rằng giấy phép lái xe quốc tế không có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam.

Giấy phép lái xe quốc tế có giá trị trên lãnh thổ Việt Nam?

Luật sư Nguyễn Học |

Dư luận đang quan tâm một Việt kiều Đức điều khiển xe ôtô bị tổ chuyên đề thuộc Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TPHCM kiểm tra và tạm giữ phương tiện trên đường Mai Chí Thọ.