CSGT TPHCM khởi tố vụ án hình sự xe máy vượt sai quy định gây tai nạn

Huân Cao |

Phòng CSGT (Công an TPHCM) vừa khởi tố vụ án hình sự “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” liên quan xe 2 bánh vi phạm vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông.

Sáng 28.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, xảy ra tại chân cầu Sài Gòn, xa lộ Hà Nội thuộc phường An Khánh (TP Thủ Đức, TPHCM) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM ra quyết định chuyển vụ án “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Phòng PC08 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thủ Đức để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo lời khai của những người liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 21h30 ngày 22.7.2021 tại chân cầu Sài Gòn, đường xa lộ Hà Nội thuộc phường An Khánh (TP Thủ Đức), vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Lâm Minh Thái (sinh năm 1991, ngụ Phường 9, Quận 3, TPHCM) điều khiển xe môtô biển số 59T1-870.88 lưu thông qua cầu Sài Gòn theo hướng từ quận Bình Thạnh về TP. Thủ Đức.

Khi đến địa điểm chân cầu Sài Gòn xa lộ Hà Nội thuộc phường An Khánh, TP. Thủ Đức thì ông Thái thực hiện thao tác vượt xe môtô biển số 54X6-4385 do bà Lương Thị Thanh Thảo (sinh năm 1983, ngụ phường Bình Khánh, TP. Thủ Đức) điều khiển đang lưu thông phía trước cùng chiều, dẫn đến va đụng vào phần phía sau xe môtô 54X6-4385. Vụ tai nạn làm cho bà Lương Thị Thanh Thảo bị ngã xuống đường, bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định và hai phương tiện bị hư hỏng.

Kết luận giám định pháp y về thương tích của Phân viện Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an tại TPHCM xác định: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của bà Lương Thị Thanh Thảo là 65%.

Qua quá trình điều tra, cho thấy nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông là do ông Lâm Minh Thái điều khiển xe môtô biển số 59T1-870.88 vượt xe khi xe phía trước chưa tránh về bên phải, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

CSGT TPHCM đến tận nhà trọ tặng quà cho người lao động khó khăn

Huân Cao |

Thấu hiểu với nỗi khó khăn của những công nhân, người lao mất việc trong mùa dịch, lực lượng CSGT TPHCM đã tổ chức nhiều chuyến tặng quà cho người dân tại các khu trọ.

Lực lượng CSGT TPHCM trao tặng 1.000kg gạo cho các hộ dân cách ly

Nam Hiệp |

Những ngày qua, TPHCM thực hiện việc giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó" nên cuộc sống nhiều người dân trở nên khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TPHCM, đã đóng góp và tổ chức trao tặng 1.000 kg gạo đến các hộ dân đang bị cách ly, phong tỏa.

Chở cây về vườn nhà lúc giãn cách, Trưởng Phòng CSGT Trà Vinh nói gì?

TRẦN LƯU |

Ông Tùng nói: Việc vận chuyển cây xanh trong lúc giãn cách xã hội hội là “việc làm tự ý” của người giữ vườn. Đến khi ông về nhà, thì mới phát hiện vụ việc…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CSGT TPHCM đến tận nhà trọ tặng quà cho người lao động khó khăn

Huân Cao |

Thấu hiểu với nỗi khó khăn của những công nhân, người lao mất việc trong mùa dịch, lực lượng CSGT TPHCM đã tổ chức nhiều chuyến tặng quà cho người dân tại các khu trọ.

Lực lượng CSGT TPHCM trao tặng 1.000kg gạo cho các hộ dân cách ly

Nam Hiệp |

Những ngày qua, TPHCM thực hiện việc giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó" nên cuộc sống nhiều người dân trở nên khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) Chợ Lớn, Phòng CSGT Công an TPHCM, đã đóng góp và tổ chức trao tặng 1.000 kg gạo đến các hộ dân đang bị cách ly, phong tỏa.

Chở cây về vườn nhà lúc giãn cách, Trưởng Phòng CSGT Trà Vinh nói gì?

TRẦN LƯU |

Ông Tùng nói: Việc vận chuyển cây xanh trong lúc giãn cách xã hội hội là “việc làm tự ý” của người giữ vườn. Đến khi ông về nhà, thì mới phát hiện vụ việc…