CSGT Thái Bình phát hiện 2 vụ tài xế dùng đăng kiểm và bằng lái giả

TRUNG DU |

Ngày 10.4, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã bàn giao 2 vụ việc tài xế ô tô bị phát hiện sử dụng đăng kiểm giả để lưu thông trên đường đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Hưng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào hồi 8h5' ngày 12.3.2023, tại Km79+200 trên Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Lê Lợi 2 (xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Bình) tiến hành kiểm tra xe ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B - 003.15.

Xe khách nói trên do ông Phạm Văn Tuân (sinh năm 1984, trú xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đang điều khiển đi theo hướng Thái Bình - Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra hành chính, giấy tờ xe, tổ công tác phát hiện và nghi vấn lái xe Tuân sử dụng Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường giả; tem kiểm định An toàn kỹ thuật dán trên xe giả.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành làm việc với tài xế Tuân, đồng thời đề nghị trưng cầu giám định giấy tờ, tài liệu nghi là giả nói trên đến Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) - Công an tỉnh Thái Bình để thực hiện giám định.

Phòng PC09 - Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã có kết luận số giấy tờ trên là giả.

Tiếp tục làm việc với lái xe Tuân, người này khai nhận mua chiếc xe ô tô 29 chỗ trên từ năm 2019, khi hết thời hạn kiểm định thì đã tìm đặt mua 2 bộ giấy tờ gồm: 1 bộ Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường, tem kiểm định và tem nộp phí đường bộ cho phương tiện có hiệu lực đến ngày 27.3.2023; 1 bộ tương tự có hiệu lực đến ngày 27.6.2023, ông Tuân vẫn đang cất giấu trong xe 29B - 003.15 đến khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tại chỗ và tạm giữ toàn bộ số giấy tờ giả trên, báo cáo cấp trên và phối hợp với Công an huyện Đông Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 
Các giấy tờ liên quan của tài xế Tuân bị kiểm tra. Ảnh: Bá Dương

Trước đó, hồi 21h15' ngày 12.12.2022, tại Km74 trên Quốc lộ 39 thuộc địa phận thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Bình) thực hiện chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm về điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn đã kiểm tra, phát hiện ông Đoàn Ngọc Quyền (sinh năm 1988, trú tại xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 29C-157.56 có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,287mg/l.

Tiếp tục kiểm tra giấy phép lái xe của ông Quyền, cảnh sát nghi vấn giấy phép không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngày 13.12.2022, Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Bình) đã chuyển giấy phép lái xe nghi làm giả của ông Quyền đến Phòng PC09 - Công an tỉnh Thái Bình để trưng cầu giám định. Kết quả,  giấy phép lái xe của ông Quyền được kết luận không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn sau đó đã hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đông Hưng thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Chiều 10.4, trao đổi với PV Lao Động, thượng tá Nguyễn Đình Quang - Trưởng Công an huyện Đông Hưng - xác nhận: "2 vụ việc đó đến nay, chúng tôi đã ra quyết định khởi tố 1 vụ, còn 1 vụ đang giải quyết theo hình thức tiếp nhận tin báo tội phạm, chờ kết quả giám định chính thức".

Các vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm cướp gồm 10 tên có hung khí từ Hải Phòng sang Thái Bình gây án

TRUNG DU |

Một toán cướp gồm 10 đối tượng rất manh động, hung hãn mang theo hung khí - đi xe máy từ TP Hải Phòng sang TP.Thái Bình để cướp tài sản - vừa bị Công an TP.Thái Bình triệt phá, bắt gọn.

Tài xế xe đầu kéo sử dụng đăng kiểm giả, khai mua trên mạng xã hội

Trọng Lộc |

Yên Bái - Ngoài việc chở gần gấp đôi tải trọng cho phép, tài xế xe đầu kéo còn sử dụng đăng kiểm giả để lưu thông trên đường.

Phạt đến 12 triệu đồng với hành vi sử dụng bằng lái xe giả

Kim Nhung (T/H) |

Sử dụng bằng lái xe giả là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời gây nhiều ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg bắt đầu thăm Việt Nam

Khánh Minh |

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel đến Thủ đô Hà Nội sáng 3.5, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 - 5.5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Khách du lịch hài lòng với nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm

Thu Hiền |

Khác với hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp của một số nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội hiện nay, nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm lại nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách trong và ngoài nước về sự sạch sẽ, chất lượng phục vụ. 

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Quảng Nam: 2 ngày 3 người chết đuối

Hoàng Bin |

Chỉ trong vòng 2 ngày nghỉ lễ, đã có 3 người chết đuối tại Quảng Nam.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Bắt nhóm cướp gồm 10 tên có hung khí từ Hải Phòng sang Thái Bình gây án

TRUNG DU |

Một toán cướp gồm 10 đối tượng rất manh động, hung hãn mang theo hung khí - đi xe máy từ TP Hải Phòng sang TP.Thái Bình để cướp tài sản - vừa bị Công an TP.Thái Bình triệt phá, bắt gọn.

Tài xế xe đầu kéo sử dụng đăng kiểm giả, khai mua trên mạng xã hội

Trọng Lộc |

Yên Bái - Ngoài việc chở gần gấp đôi tải trọng cho phép, tài xế xe đầu kéo còn sử dụng đăng kiểm giả để lưu thông trên đường.

Phạt đến 12 triệu đồng với hành vi sử dụng bằng lái xe giả

Kim Nhung (T/H) |

Sử dụng bằng lái xe giả là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đồng thời gây nhiều ảnh hưởng xấu đến xã hội.