CSGT chuyển vụ 10 tấn thực phẩm không xuất xứ cho Cảnh sát môi trường

Việt Dũng |

Trong khi tuần tra, kiểm soát giao thông, CSGT phát hiện ôtô biển kiểm soát TPHCM chở 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chiều 4.7, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết thông tin trên.

Cụ thể, đơn vị phát hiện xe ôtô chở 10 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ là Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông.

10 tấn thực phẩm đông lạnh chở bằng xe ô tô tải được xác định không rõ xuất xứ. Ảnh: M.H
10 tấn thực phẩm đông lạnh chở bằng xe ôtô tải được xác định không rõ xuất xứ. Ảnh: M.H

Theo cơ quan chức năng, lúc 9h30' cùng ngày, tại km 188+300 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Đội 3 phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục cảnh sát Môi trường phát hiện ôtô biển số: 51D-493.62 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng để kiểm soát.

Tại thời điểm kiểm soát phát hiện trên xe chở khoảng 10 tấn thực phẩm, bao gồm: Cánh gà, nầm lợn, râu bạch tuộc đông lạnh và một số loại hàng hoá khác.

Lái xe ôtô khai tên là Nguyễn Viết Dũng, 28 tuổi, ở huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, tài xế Dũng không xuất trình được đầy đủ hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các loại hàng hoá thực phẩm được vận chuyển trên xe.

Số thực phẩm đông lạnh bị tạm giữ gồm nhiều loại, trong đó có trứng non... Ảnh: M.H
Số thực phẩm đông lạnh bị tạm giữ gồm nhiều loại, trong đó có trứng non... Ảnh: M.H

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Cục cảnh sát môi trường xác minh, tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ xe thu gom thực phẩm bẩn về Thanh Hóa tiêu thụ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trạm Cảnh sát giao thông QL1A thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở hơn 1 tấn thực phẩm bẩn từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.

Đắk Lắk thu giữ lô hàng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra và phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lâm Đồng: Phát hiện hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thế Yên |

Lực lượng chức năng phát hiện gần 3,3 tấn thịt, cá các loại và 300 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bắt giữ xe thu gom thực phẩm bẩn về Thanh Hóa tiêu thụ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trạm Cảnh sát giao thông QL1A thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở hơn 1 tấn thực phẩm bẩn từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.

Đắk Lắk thu giữ lô hàng lớn thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

BẢO TRUNG |

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa kiểm tra và phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lâm Đồng: Phát hiện hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thế Yên |

Lực lượng chức năng phát hiện gần 3,3 tấn thịt, cá các loại và 300 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.