Công ty Nhật Cường chuyển hơn 2.000 tỉ đồng ra nước ngoài qua 2 tiệm vàng

Việt Dũng |

Nhằm che giấu việc buôn lậu, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường - chỉ đạo nhân viên chuyển hàng nghìn tỉ đồng ra nước ngoài thanh toán, qua hai tiệm vàng ở Hà Nội.

Chiều 5.5, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội thẩm vấn các bị cáo trong vụ án “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Theo cáo buộc, từ năm 2013-2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Cụ thể, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường (hiện bỏ trốn) - đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Bùi Quang Huy cùng các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng để chuyển hàng nghìn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.

Tại toà, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường - thừa nhận, số hàng hoá nhập khẩu trị giá hơn 2.900 tỉ đồng, không hoá đơn chứng từ. Bị cáo cho hay, hàng nhập khẩu từ nước ngoài về, bị cáo chỉ biết không có VAT, thông quan...

Phụ trách lĩnh vực tài chính của Công ty Nhật Cường, bà Ngọc thực hiện các hoạt động thu (tiền bán hàng về) và chi (thanh toán cho bên bán).

Cụ thể, bị cáo thanh toán cho Ngô Xuân Sử (hiện bỏ trốn) khoảng hơn 200 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo thanh toán qua trung gian, tại 2 tiệm vàng Hàng Dầu, Hà Trung (Hà Nội).

Bị cáo thừa nhận với cáo buộc về số tiền chuyển qua các tiệm vàng này là hơn 2.000 tỉ đồng, song cho hay: "Việc chuyển tiền qua 2 tiệm vàng, anh Huy chỉ đạo".

Bị cáo thừa nhận còn chuyển tiền qua các tài khoản do nhà cung cấp đưa. "Sau một thời gian thanh toán, bị cáo mới biết đó là nguồn hàng lậu" - bà Ngọc nói.

Trước việc truy tố đồng phạm buôn lậu, bị cáo Ngọc không có ý kiến gì, song mong xem xét vai trò.

Chủ toạ Trần Nam Hà cho hay, ngoài tội danh trên, bị cáo còn bị cáo buộc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, theo cáo buộc, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo nhân viên sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Bị cáo Ngọc trình bày, bản thân không phải người thực hành, không quản lý sổ sách, phần mềm không chịu trách nhiệm kế toán công ty.

Toà tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu bị dẫn giải vào toà

Việt Dũng |

Trong số 15 bị cáo của vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, có 14 người bị tạm giam, bị dẫn giải vào phòng xét xử từ sớm.

Ngày mai xét xử vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu hàng hoá 307 tỉ đồng

Việt Dũng |

Theo dự kiến, 15 bị cáo liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu hàng điện tử trị giá hơn 307 tỉ đồng sẽ hầu toà về hai tội danh.

Ông chủ Công ty Nhật Cường được anh trai giúp sức buôn lậu ra sao?

Việt Dũng |

Trong tổng số 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc mà Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu, có sự giúp sức một phần từ anh trai - Bùi Quang Việt.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hình ảnh bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu bị dẫn giải vào toà

Việt Dũng |

Trong số 15 bị cáo của vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường, có 14 người bị tạm giam, bị dẫn giải vào phòng xét xử từ sớm.

Ngày mai xét xử vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu hàng hoá 307 tỉ đồng

Việt Dũng |

Theo dự kiến, 15 bị cáo liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu hàng điện tử trị giá hơn 307 tỉ đồng sẽ hầu toà về hai tội danh.

Ông chủ Công ty Nhật Cường được anh trai giúp sức buôn lậu ra sao?

Việt Dũng |

Trong tổng số 255.000 điện thoại, máy nghe nhạc mà Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu, có sự giúp sức một phần từ anh trai - Bùi Quang Việt.