Công trình điện gió Bạc Liêu lại bị mất cắp

NHẬT HỒ |

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tình trạng trộm cắp tại các công trình xây dựng điện gió tỉnh Bạc Liêu, tình trạng trộm cắp vẫn tiếp diễn. Lần này, kẻ trộm đã cuỗm mất một đoạn cáp chính dẫn điện từ các turbin để hòa vào lưới điện gây thiệt hại nghiêm trọng đến tiến độ đóng điện.

Ngày 19.6, đại diện Cty Cổ phần đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 xác nhận, lãnh đạo công ty đã có văn bản “hỏa tốc” trình báo khẩn cấp tình hình mất trộm xảy ra tại dự án điện gió Hòa Bình 1.

Theo đơn trình báo khẩn cấp của đơn vị này, vào ngày 17.6 đã xảy ra tình trạng trộm cắp tại dự án này. Cụ thể, hiện trạng mất một đoạn cáp ngầm 22kv trục chính loại 2x240 (cáp lớn) dài khoảng 12 mét, có trọng lượng 150 kg. Đây là đoạn cáp trục chính làm nhiệm vụ gom điện từ các turbine về nhà máy điện nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình.

Hiện trường sau vụ mất cắp một đoạn cáp trục chính tại công trình Điện gió tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện trường sau vụ mất cắp một đoạn cáp trục chính tại công trình Điện gió tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Đỗ Hải Linh, Tổng giám đốc Cty Cổ phần đầu tư Điện gió Hòa Bình 1 cho rằng, chính điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian đóng điện (dự kiến ngày 20.6) của toàn bộ dự án.

Sáng 19.6, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng triển khai văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đến công an, bộ đội biên phòng, UBND huyện Hòa Bình và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiên tình trạng mất cấp tại các công trình điện gió.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã có cuộc họp khẩn, chỉ đạo Công an tỉnh Bạc Liêu thành lập ban chuyên án sau khi các doanh nghiệp điện gió trên địa bàn thông báo tố giác tội phạm trộm cắp tại các dự án điện gió với tổng tài sản mất cấp hơn 2 tỉ đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Điện gió chạy nước rút trước giờ đóng điện

Nhật Hồ |

Tất cả các nhà đầu tư Điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang dang dở do chưa kịp khởi công, hoặc vướng thủ tục.

Điện gió kêu khó đủ đường vẫn phải chạy đua tiến độ

NHẬT HỒ |

Mưa bão, trộm cắp, thiếu đường vận chuyển, chưa cắm mốc bàn giao cho thuê mặt nước biển, thiếu vật liệu, thiếu lao động chất lượng cao... là những lý do điện gió kêu khó trong khi vẫn cam kết đóng điện đúng tiến độ trước ngày 31.10.

Trộm hoành hành công trình điện gió: Chủ tịch huyện cũng "mới nghe" tin

NHẬT HỒ |

Ngay cả Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Tô Minh Đương cũng bất ngờ trước tình trạng trộm “lộng hành” ở các công trình điện gió tại Bạc Liêu. Theo lãnh đạo địa phương sự để xảy ra tình trạng trộm cắp như vậy là không thể chấp nhận được.

Trộm hoành hành điện gió: Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo lập ngay ban chuyên án

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Công an tỉnh thành lập ngay ban chuyên án. Chủ tịch các huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng trộm cắp tại điện giótiếp tục xảy ra như thời gian qua.

Trộm cắp hoành hành tại các công trình điện gió Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió đang thi công tại Bạc Liêu kêu cứu vì tình trạng trộm cắp hoành hành. Trộm cắt dây cáp, dây đồng, sắt thép... khiến các doanh nghiệp lo lắng cho sự an toàn của cả hệ thống.

Thủ tướng phê bình các bộ, địa phương có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình các bộ, cơ quan, địa phương này, yêu cầu nghiêm túc phân tích nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm, quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Điện gió chạy nước rút trước giờ đóng điện

Nhật Hồ |

Tất cả các nhà đầu tư Điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang dang dở do chưa kịp khởi công, hoặc vướng thủ tục.

Điện gió kêu khó đủ đường vẫn phải chạy đua tiến độ

NHẬT HỒ |

Mưa bão, trộm cắp, thiếu đường vận chuyển, chưa cắm mốc bàn giao cho thuê mặt nước biển, thiếu vật liệu, thiếu lao động chất lượng cao... là những lý do điện gió kêu khó trong khi vẫn cam kết đóng điện đúng tiến độ trước ngày 31.10.

Trộm hoành hành công trình điện gió: Chủ tịch huyện cũng "mới nghe" tin

NHẬT HỒ |

Ngay cả Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Tô Minh Đương cũng bất ngờ trước tình trạng trộm “lộng hành” ở các công trình điện gió tại Bạc Liêu. Theo lãnh đạo địa phương sự để xảy ra tình trạng trộm cắp như vậy là không thể chấp nhận được.

Trộm hoành hành điện gió: Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo lập ngay ban chuyên án

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Công an tỉnh thành lập ngay ban chuyên án. Chủ tịch các huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình trạng trộm cắp tại điện giótiếp tục xảy ra như thời gian qua.

Trộm cắp hoành hành tại các công trình điện gió Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió đang thi công tại Bạc Liêu kêu cứu vì tình trạng trộm cắp hoành hành. Trộm cắt dây cáp, dây đồng, sắt thép... khiến các doanh nghiệp lo lắng cho sự an toàn của cả hệ thống.