Công bố kết luận vụ thai nhi chết lưu khi điều trị tại BV Sản Nhi Yên Bái

Kiên Tâm |

Ngày 16.6, ông Nguyễn Văn Phong - Giám đốc BV Sản Nhi Yên Bái cho biết, đơn vị đã họp hội đồng, kết luận vụ việc thai nhi chết lưu bất thường khi điều trị tại đây.

Theo đó, ngày 8.6, Hội đồng chuyên môn BV Sản Nhi đã tiến hành họp xem xét, kết luận, trường hợp bệnh nhân N.H.T khi khám, điều trị tại bệnh viện ngày 25.5 xác định thai nhi chết lưu dù trước đó 2 giờ đi khám tại phòng khám tư, thai nhi vẫn khỏe mạnh bình thường.

Căn cứ kết quả siêu âm của N.H.T lúc 21h15' ngày 25.5 (tức là sau 1 giờ 36 phút) vào viện, người bệnh đã có kết quả siêu âm trong buồng tử cung có 1 thai tương đương 16 tuần, tim thai âm tính, ối thõng hình quả lê trong âm đạo, liên tục với buồng ối trong buồng tử cung, cổ tử cung mở, là phù hợp với một số đặc điểm chuyển dạ của thai chết lưu.

Liên quan đến vụ việc trên, Hội đồng chuyên môn BV Sản Nhi đã kết luận các thuốc đã dùng cho người bệnh N.H.T không ảnh hưởng đến thai nhi, không có tương tác bất lợi giữa các thuốc với nhau trong quá trình điều trị.

Theo biên bản kết luận "thai chết lưu trong buồng tử cung tương đương tuổi thai 16 tuần/dị ứng chưa xác định (thai chết lưu trước khi đến bệnh viện).

Như thông tin Báo Lao Động đã đưa trước đó, chị N.H.T (17 tuổi, ở thôn Cửa Ngòi, xã Âu Lâu, TP.Yên Bái) có triệu chứng nổi mẩn dị ứng đã đi khám, điều trị tại BV Sản Nhi Yên Bái vào 19h39' ngày 25.5.

Theo bà Lê Thị Trong (mẹ bệnh nhân N.H.T), khi đến bệnh viện, các bác sĩ chỉ tiến hành đo huyết áp, tuy nhiên không khám cũng như không chỉ định đi siêu âm.

"Sau đó, họ kê 1 đơn thuốc đưa cho gia đình đi mua và bắt đầu truyền kết hợp tiêm cho T. Khi cắm truyền và tiêm thuốc, T có hiện tượng chóng mặt, đau bụng dữ dội thúc xuống bụng dưới nên tôi gọi bác sĩ đến để kiểm tra, dừng truyền và tiêm hai mũi giảm đau", bà Trong cho biết thêm.

Sau đó, bệnh viện đã đưa T đi siêu âm, kết quả không đo được nhịp tim của thai nhi, các bác sĩ kết luận thai nhi có hiện tượng chết lưu.

Ngày 31.5, gia đình có làm đơn đề nghị gửi đến BV Sản Nhi Yên Bái đề nghị tìm hiểu rõ nguyên nhân thai nhi chết lưu bất thường này.

Theo gia đình chị T, trước đó 17h53' ngày 25.5, gia đình đưa T đi siêu âm tại phòng khám Bình An (ở SN 374 đường Hòa Bình, TP.Yên Bái), thai nhi vẫn đang phát triển bình thường, nhịp tim thai đo được thời điểm đó 154 lần/ phút.

Kiên Tâm
TIN LIÊN QUAN

Xác định nguyên nhân nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn tại Yên Bái

Văn Đức |

Qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định vụ nổ khiến một người tử vong tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do vật liệu nổ tự chế gây ra.

Thai nhi chết lưu bất thường khi điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái

Kiên Tâm |

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái kết luận thai trong bụng chị T bị chết lưu, nhưng phái gia đình phản ánh trước đó 2 tiếng chị đi siêu âm tại một phòng khám thì được thông báo thai nhi vẫn khỏe mạnh.

Nam thanh niên ở Yên Bái tử vong sau vụ nổ

Văn Đức |

Khoảng 7h sáng 15.6, tại khu phố 2, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) xảy ra vụ nổ lớn khiến 1 người tử vong.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Xác định nguyên nhân nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn tại Yên Bái

Văn Đức |

Qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng nhận định vụ nổ khiến một người tử vong tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do vật liệu nổ tự chế gây ra.

Thai nhi chết lưu bất thường khi điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái

Kiên Tâm |

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái kết luận thai trong bụng chị T bị chết lưu, nhưng phái gia đình phản ánh trước đó 2 tiếng chị đi siêu âm tại một phòng khám thì được thông báo thai nhi vẫn khỏe mạnh.

Nam thanh niên ở Yên Bái tử vong sau vụ nổ

Văn Đức |

Khoảng 7h sáng 15.6, tại khu phố 2, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) xảy ra vụ nổ lớn khiến 1 người tử vong.