Công an Việt Nam phối hợp với Philippine bắt 270kg ma túy đá

T.S |

Phát hiện 270kg ma túy đá được đóng thùng container chuyển sang Philippine núp bóng hạt nhựa có nguồn gốc Việt Nam, Công an Việt Nam thông báo với lực lượng chức năng nước bạn chặn bắt.

Theo đó, ngày 22.3, lực lượng Hải quan và cảnh sát của Philippine đã bắt được lô hàng 270kg ma túy tổng hợp được chuyển đến nước này - dưới vỏ bọc là container hạt nhựa có xuất xứ từ Việt Nam vào ngày 13.3 vừa qua.

Theo C04 – Bộ công an, vừa qua, lực lượng của cục Cảnh sát phóng chống tội phạm về ma túy đã triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với tang vật là hàng trăm kg ma túy tổng hợp.

Tiêu biểu là vụ bao vây nhiều địa điểm tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân vào ngày 20.3. Khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở Cty TNHH Thương mại dịch vụ Hashan, cảnh sát phát hiện 300kg ma túy tổng hợp trên xe bán tải. Nhiều đối tượng cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Trước đó, các lực lượng phá án đã bắt được 2 vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn tại các địa phương miền Trung. Cụ thể, vào ngày 12.10.2018, phát hiện xe bán tải mang BKS 86C-091.02 vi phạm lỗi về tốc độ nên tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình ra lệnh dừng kiểm tra.

Qua đó, phát hiện trên xe này có 12 bao tải chứa 308kg ma túy. Hai đối tượng trên xe bỏ chạy. Qua truy xét, công an bắt đối tượng Xệnh Vàng (SN 1995, quốc tịch Lào). Vàng khai cùng đối tượng Chinh vận chuyển 308 kg ma túy đá từ tỉnh Hà Tĩnh vào TP. Đà Nẵng với giá 10.000USD.

Nhận báo cáo vụ án từ Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an tiến hành điều tra mở rộng, xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét đường dây ma túy này. Đến rạng sáng ngày 17.2.2019, C04 phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang đối tượng Vangchueyang Briachear (SN 1994, trú tại huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhamxay, Lào) đang vận chuyển 294kg ma túy trên một chiếc xe du lịch tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng này khai đang chờ giao số ma túy này cho một người Việt. Mở rộng điều tra, công an phát hiện đồng bọn của tên này đang lái xe bán tải chứa ma túy về kho hàng của Cty Hashan nên đã tung lực lượng bắt giữ.

Theo điều tra, Cty Hashan do Wu Hesan (quốc tịch Trung Quốc) lập ra với danh nghĩa Cty chuyên may mặc, xuất khẩu. Hesan cho một người phụ nữ Việt Nam làm giám đốc nhưng bản thân điều hành Cty này. Ma túy sau khi được nhập về từ Myanmar, qua Thái Lan, Lào rồi tuồng về Cty này qua các cửa khẩu quốc tế trên bộ rồi xuất đi các nước khác.

Qua điều tra, lực lượng của C04 phát hiện băng nhóm của Hesan đã cho ma túy vào các bao tải hạt nhựa rồi đóng container nhập vào Philippine nên phối hợp với bạn bắt giữ.

Các đối tượng trong đường dây này sau khi bị bắt cũng khai ma túy sau khi về Bình Tân sẽ đóng container để vận chuyển đến Đài Loan dưới danh nghĩa là hạt nhựa có xuất xứ Việt Nam.

Hiện đường dây ma túy quy mô lớn nhất từ trước đến nay này vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

T.S
TIN LIÊN QUAN

Tinh vi đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia cực lớn

THEO VTV24 |

Ngày 20.3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã thông tin bước đầu về kết quả chuyên án bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu; với tang vật thu giữ khoảng 300 kg ma túy. Nhiều tháng trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng cực lớn từ nước ngoài, rồi di chuyển ở các tỉnh miền Trung, phía Nam.

Nghệ An: Bắt thanh niên Lào mang 20.000 viên ma túy qua biên giới

ANH ĐỨC |

Ngày 22.3 thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng mang Quốc tịch Lào vận chuyển 20 nghìn viên ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Kho ma túy khủng của ông trùm Trung Quốc núp bóng công ty may mặc

T.S |

Với bình phong là một công ty may mặc đóng trong khu dân cư thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quân Bình Tân, nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với người trong nước biến Cty này thành nơi giao nhận khối lượng ma túy khổng lồ.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Tinh vi đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia cực lớn

THEO VTV24 |

Ngày 20.3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã thông tin bước đầu về kết quả chuyên án bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu; với tang vật thu giữ khoảng 300 kg ma túy. Nhiều tháng trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng cực lớn từ nước ngoài, rồi di chuyển ở các tỉnh miền Trung, phía Nam.

Nghệ An: Bắt thanh niên Lào mang 20.000 viên ma túy qua biên giới

ANH ĐỨC |

Ngày 22.3 thông tin từ Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng mang Quốc tịch Lào vận chuyển 20 nghìn viên ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Kho ma túy khủng của ông trùm Trung Quốc núp bóng công ty may mặc

T.S |

Với bình phong là một công ty may mặc đóng trong khu dân cư thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quân Bình Tân, nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với người trong nước biến Cty này thành nơi giao nhận khối lượng ma túy khổng lồ.