Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông hành hung ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Chiều 25.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng giáo dục Đào tạo TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ nữ sinh lớp 7 Trường THCS An Thượng bị một người đàn ông hành hung.

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Dương, Phòng đang yêu cầu Trường THCS An Thượng có báo cáo về việc 2 nữ sinh xích mích dẫn đến việc nữ sinh lớp 7 bị người nhà của nữ sinh còn lại hành hung.

Do sự việc xảy ra ngoài phạm vi trường học, việc hành hung là do một người bên ngoài nhà trường nên hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Gia đình nữ sinh bị đánh cũng đã đưa con em mình đi kiểm tra sức khỏe, tuy nhiên không có vấn đề gì về sức khỏe. Cả hai nữ sinh trong sự việc vẫn đi học bình thường.

Còn theo thông tin từ đại diện UBND xã An Thượng - địa phương cũng nắm sự việc thông qua chia sẻ trên mạng xã hội. Qua xác minh, vụ việc xảy ra từ ngày 23.3.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an cũng đã mời người đàn ông hành hung cháu bé đến trụ sở để làm việc.

Theo đại diện lãnh đạo xã, các cháu học sinh chỉ mâu thuẫn nhỏ nhưng do gia đình sơ suất dẫn đến sự việc trên. Hiện, gia đình học sinh lớp 9 đã đến nhà bạn để thăm hỏi. "Các cháu vẫn đi học bình thường, không có vấn đề gì" - vị này cho biết.

Trước đó, ngày 24.3, mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh về việc hai nữ sinh trường THCS An Thượng xích mích trên đường. Sau đó, người nhà của nữ sinh lớp 9 lao vào hành hung nữ sinh lớp 7. Thời điểm này, nhiều người dân và học sinh chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn.

Hiện, sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Mai Dung |

Ngày 21.3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Lan tỏa tình thương từ chương trình Nhân ái giao thông tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi |

Từ đầu năm 2024 đến nay, Chương trình Nhân ái giao thông do Công an tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức đã hỗ trợ, động viên 9 trường hợp bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu lý do phải cấm ghi âm, ghi hình tại phiên tòa

PHẠM ĐÔNG |

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh chỉ được thực hiện khi chủ tọa phiên tòa cho phép nhằm đảm bảo cho các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung cao nhất cho quá trình xét xử, không phải để làm hình ảnh trước truyền thông.

Bộ Công an nói về vụ nữ chủ tịch huyện ở Đồng Nai nghi bị lừa đảo 100 tỉ đồng

Việt Dũng |

Theo đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cơ quan điều tra đang xác minh về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nghi bị lừa đảo 100 tỉ đồng trong tài khoản.

Anh ngữ Apax thông báo tạm dừng việc xác nhận học phí sau khi Shark Thủy bị bắt

Chân Phúc |

Ngày 26.3, phía Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax - chủ quản chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh Apax Leaders - có thông báo cho biết, sẽ tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí với phụ huynh trong thời gian cơ quan chức năng điều tra. Động thái này được đưa ra sau khi Shark Thủy - Tổng Giám đốc Công ty - bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu giám đốc SCB phải nghỉ việc vì không nghe theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Anh Phương (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) cho biết, bị cáo Phương đã bị điều chuyển và phải xin nghỉ việc do không đồng ý với chỉ đạo sai phạm trong khoản vay tại Ngân hàng SCB.

Hình ảnh dự án giảm ùn tắc gần 900 tỉ đồng ở Hà Nội sau 12 năm thi công

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A, đoạn qua Văn Điển - Ngọc Hồi sau 12 năm thi công vẫn ngổn ngang, dang dở.

Hải Dương công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Mai Dung |

Ngày 21.3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Lan tỏa tình thương từ chương trình Nhân ái giao thông tỉnh Hải Dương

Hoàng Khôi |

Từ đầu năm 2024 đến nay, Chương trình Nhân ái giao thông do Công an tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức đã hỗ trợ, động viên 9 trường hợp bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.