Công an vào cuộc vụ đổ trộm chất thải trên Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông - Tùng Giang |

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội đã đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, xác minh làm rõ cá nhân, tổ chức có hành vi đổ trộm chất thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Liên quan đến vụ việc đổ trộm chất thải trên Đại lộ Thăng Long, trao đổi với Lao Động ngày 13.2, ông Nguyễn Đức Khoa - Chủ tịch UBND xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, sau khi nắm thông tin phản ánh, công nhân vệ sinh môi trường Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7), UBND xã Song Phương đã thành lập tổ công tác gồm nhiều đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc đổ trộm chất thải vệ sinh hầm cầu trên tuyến Đại lộ Thăng Long.

Qua công tác kiểm tra, tổ công tác xác nhận vị trí khu vực bị đổ trộm chất thải thuộc khu vực đất trồng cây công trình ven đường Đại lộ Thăng Long (thuộc Km12+200, hướng Hà Nội - Hòa Bình) trên địa bàn xã Song Phương.

Khu vực bị đổ trộm chất thải.
Khu vực bị đổ trộm chất thải.
Khu vực bị đổ trộm chất thải.

Cũng theo ông Khoa, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. UBND xã Song Phương liên hệ với Urenco 7 đề nghị thu dọn vệ sinh, xử lý chất thải vệ sinh hầm cầu, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thông tin về vấn đề này, Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Nội) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức, UBND xã Song Phương và Urenco 7 xác minh, làm rõ vụ việc đổ trộm chất thải vệ sinh hầm cầu nêu trên.

Qua quá trình làm việc xác định, vị trí khu vực bị đổ trộm chất thải thuộc khu vực đất trồng cây công trình ven đường Đại lộ Thăng Long. Bằng trực quan xác định chất thải bị đổ trộm là chất thải vệ sinh hầm cầu (phân bùn bể phốt).

Cũng theo Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội, đơn vị đã đề nghị Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Hoài Đức, Công an xã Song Phương tiếp tục rà soát, xác minh làm rõ cá nhân, tổ chức có hành vi đổ trộm chất thải, vệ sinh hầm cầu. Thường xuyên trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát môi trường về tình hình liên quan đến vụ việc.

Chất thải bị đổ tràn xuống kênh mương của người dân.
Chất thải bị đổ tràn xuống kênh mương của người dân.

Là người phát hiện ra vụ việc, ông Nguyễn Văn Sơn - Tổ trưởng tổ sản xuất số 2 Urenco 7 thông tin, khoảng 14h30 ngày 10.2, ông thực hiện công tác duy trì vệ sinh, thu gom rác thải trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Khi đến vị trí Km12+200 trên tuyến Đại lộ Thăng Long thì phát hiện có chất thải phân bùn bể phốt bị đổ trộm nên đã báo Urenco 7 về vụ việc.

Tuy nhiên, ông Sơn không phát hiện thông tin gì liên quan đến đối tượng bị đổ trộm, không rõ số chất thải vệ sinh hầm cầu bị đổ trộm từ thời gian nào. Tổ sản xuất số 2 thực hiện duy trì vệ sinh theo từng khu vực trên tuyến Đại lộ Thăng Long, cách khoảng 3 đến 4 ngày mới tiến hành duy trì, thu dọn vệ sinh tại một khu vực/lần.

Qua rà soát tại khu vực Km12+200 và khu vực lân cận không phát hiện hệ thống camera an ninh nào phục vụ công tác truy xét, phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng thực hiện hành vi đổ trộm chất thải vệ sinh hầm cầu.

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tái phát nạn đổ trộm chất thải gây ô nhiễm môi trường ở Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông - Trần Kiều |

Gần đây, tình trạng đổ trộm chất thải lại tái diễn trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) gây nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nghi phạm khai nguồn gốc "chất thải lạ" đổ trộm ở Sóc Sơn

Phạm Đông - Anh Thư |

Qua quá trình xác minh, thu thập thông tin, cơ quan công an đã xác định được đối tượng nghi đổ trộm chất thải tại khu vực núi Sú (thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Công an kiểm tra nhà xưởng nghi liên quan vụ đổ trộm chất thải lạ ở Hà Nội

Phạm Đông - Anh Thư |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xuống Hợp tác xã Môi trường Xanh – công ty bị nghi liên quan đến vụ đổ chất thải nguy hại tại Sóc Sơn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tái phát nạn đổ trộm chất thải gây ô nhiễm môi trường ở Đại lộ Thăng Long

Phạm Đông - Trần Kiều |

Gần đây, tình trạng đổ trộm chất thải lại tái diễn trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) gây nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nghi phạm khai nguồn gốc "chất thải lạ" đổ trộm ở Sóc Sơn

Phạm Đông - Anh Thư |

Qua quá trình xác minh, thu thập thông tin, cơ quan công an đã xác định được đối tượng nghi đổ trộm chất thải tại khu vực núi Sú (thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Công an kiểm tra nhà xưởng nghi liên quan vụ đổ trộm chất thải lạ ở Hà Nội

Phạm Đông - Anh Thư |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xuống Hợp tác xã Môi trường Xanh – công ty bị nghi liên quan đến vụ đổ chất thải nguy hại tại Sóc Sơn.