Công an truy tìm nghi can giết người phụ nữ trong khách sạn ở TPHCM

Chân Phúc |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm nghi can liên quan đến vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Ngày 5.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM, phát thông báo tới công an 24 quận, huyện và công an các tỉnh, thành để phối hợp truy tìm nghi can, tang vật và phương tiện gây án liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản, xảy ra tại khách sạn A.N. (quận Thủ Đức).

Cụ thể, nghi can được xác định xác định là một thanh niên khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1m68, tóc cắt ngắn, mặc áo thun màu xanh ngắn tay cổ tròn, quần jean xanh, mang dép kẹp, điều khiển xe Wave màu xanh, không gắn biển kiểm soát.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: N.Thạch
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: N.Thạch

Trước đó, chiều ngày 29.10, nhân viên khách sạn A.N. nhìn thấy người đàn ông rời khỏi khách sạn một cách vội vã.

Nghi có dấu hiệu bất thường, nhân viên vội lên phòng gọi cửa kiểm tra nhưng không có ai trả lời nên báo cho chủ khách sạn để mở cửa kiểm tra. Khi cửa mở, mọi người phát hiện 1 người phụ nữ đã tử vong trong phòng. Sự việc được báo cho công an.

Ngay sau đó, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra. Nạn nhân sau đó được xác định là chị L., trên người nạn nhân có vết bầm, trong phòng có dấu hiệu giằng co.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Phá vụ án giết người nghiêm trọng tại Thanh Hoá

Trần Lâm |

Một nhóm thanh niên lêu lổng, nghiện game ở nông thôn đã lập mưu, giết cụ bà để cướp hoa tai, lợn đất để lấy tiền chơi game. Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc. Tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 5.11.

TPHCM: Bắt nghi phạm giết người cướp của, phóng hỏa đốt nhà phi tang

ANH TÚ |

Công an TPHCM đã bắt được kẻ tình nghi sát hại người phụ nữ 66 tuổi để cướp tài sản rồi đốt nhà phi tang dấu vết.

Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xử giám đốc cầm súng dọa giết người

Phạm Đông |

8h sáng 29.10, bị cáo Nguyễn Văn Sướng - người cầm súng đe dọa giết người - đã được đưa đến phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Phá vụ án giết người nghiêm trọng tại Thanh Hoá

Trần Lâm |

Một nhóm thanh niên lêu lổng, nghiện game ở nông thôn đã lập mưu, giết cụ bà để cướp hoa tai, lợn đất để lấy tiền chơi game. Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc. Tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 5.11.

TPHCM: Bắt nghi phạm giết người cướp của, phóng hỏa đốt nhà phi tang

ANH TÚ |

Công an TPHCM đã bắt được kẻ tình nghi sát hại người phụ nữ 66 tuổi để cướp tài sản rồi đốt nhà phi tang dấu vết.

Những hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xử giám đốc cầm súng dọa giết người

Phạm Đông |

8h sáng 29.10, bị cáo Nguyễn Văn Sướng - người cầm súng đe dọa giết người - đã được đưa đến phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh.