Công an truy đuổi ô tô chở hơn 1.3 tấn thuốc lá nguyên liệu ở Cao Bằng

Văn Đức |

Công an huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) vừa phát hiện, tịch thu 1.350 kg thuốc lá nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Thông tin từ Công an huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành tịch thu một lượng lớn thuốc lá nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Theo đó, khoảng 0h45’ ngày 13.7, Tổ công tác Công an huyện Quảng Hòa phối hợp các ngành chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 77C-063.54 do Trần Việt Hưng (SN 1997, trú tại tổ 11, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện thấy lực lượng chức năng, Hưng lái xe bỏ chạy, Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến đường tỉnh lộ 207 thuộc xóm Nà Cháu, xã Độc Lập.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có nhiều bao tải dứa màu xanh bên trong chứa 1.350 kg thuốc lá nguyên liệu.

Tại thời điểm kiểm tra, Hưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số thuốc lá trên.

Cơ quan Công an huyện Quảng Hòa tịch thu toàn bộ tang vật và phương tiện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng ghi nhận chủng cúm gia cầm độc lực cao A/H5N8

Phong Quang |

Cao Bằng là 1 trong 3 địa phương của Việt Nam phát hiện chủng cúm gia cầm (CGC) độc lực cao A/H5N8 từ đầu tháng 6.2021 đến nay.

Ông Triệu Đình Lê được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Phạm Đông |

Ông Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồn biên phòng ở Cao Bằng bắt giữ 15 người nhập cảnh trái phép

Phong Quang |

Sáng sớm ngày 17.6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện một vụ nhập cảnh trái phép, bắt giữ 15 người trong đó có 1 trẻ nhỏ 17 tháng tuổi từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 755.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cao Bằng ghi nhận chủng cúm gia cầm độc lực cao A/H5N8

Phong Quang |

Cao Bằng là 1 trong 3 địa phương của Việt Nam phát hiện chủng cúm gia cầm (CGC) độc lực cao A/H5N8 từ đầu tháng 6.2021 đến nay.

Ông Triệu Đình Lê được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

Phạm Đông |

Ông Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồn biên phòng ở Cao Bằng bắt giữ 15 người nhập cảnh trái phép

Phong Quang |

Sáng sớm ngày 17.6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện một vụ nhập cảnh trái phép, bắt giữ 15 người trong đó có 1 trẻ nhỏ 17 tháng tuổi từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 755.