Công an truy bắt nhóm côn đồ doạ bắn nhân viên nhà hàng ở trung tâm TPHCM

Bảo Phương |

TPHCM - Nhóm côn đồ bất ngờ xuất hiện ném chai bia vào nhà hàng và uy hiếp đe doạ bắn những người tại đây.

Ngày 1/3, Công an quận 1, TPHCM đang điều tra truy bắt nhóm côn đồ ném chai bia, uy hiếp đe doạ bắn nhân viên nhà hàng ở trên địa bàn.

Côn đồ uy hiếp, ném chai bia, doạ bắn các nhân viên nhà hàng. Video: NDCC

Thông tin ban đầu, 1h7' ngày 28/2, nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy tới nhà hàng ở đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM thì dừng lại.

Bất ngờ, 2 thanh niên ngồi sau xe máy bước xuống cầm nhiều chai bia ném vào nhân viên và nhà hàng này.

Bị tấn công, các nhân viên ngồi trước quán hoảng sợ hô hoán tìm cách tháo chạy thoát thân.

Trước khi rời đi, nhóm “giang hồ” còn uy hiếp đe doạ là sẽ bắn các nhân viên của nhà hàng.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại. Công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra truy xét các đối tượng. Được biết, tối 15/2, nhóm đối tượng cũng kéo đến nhà hàng để tạt sơn, chất bẩn.

Bảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Điều tra 80 côn đồ Đắk Lắk "đánh" 14 ôtô đến Đắk Nông tấn công bảo vệ công ty điện gió

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra một nhóm đối tượng khoảng 80 người từ tỉnh Đắk Lắk sang tỉnh Đắk Nông tấn công, làm nhân viên bảo vệ dự án điện gió bị thương.

Bắt giữ 2 đối tượng côn đồ dùng dao chặn xe, doạ giết để cướp 830 ngàn đồng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 10.2, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Nữ quái ở Đà Nẵng thuê côn đồ lấy lại sổ đỏ giả để tiếp tục lừa đảo

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi bị phát hiện, nữ quái ở Đà Nẵng thuê côn đồ đe dọa nạn nhân lấy lại giấy tờ giả, tiếp tục vào Quảng Nam để lừa người khác.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Điều tra 80 côn đồ Đắk Lắk "đánh" 14 ôtô đến Đắk Nông tấn công bảo vệ công ty điện gió

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra một nhóm đối tượng khoảng 80 người từ tỉnh Đắk Lắk sang tỉnh Đắk Nông tấn công, làm nhân viên bảo vệ dự án điện gió bị thương.

Bắt giữ 2 đối tượng côn đồ dùng dao chặn xe, doạ giết để cướp 830 ngàn đồng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 10.2, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản.

Nữ quái ở Đà Nẵng thuê côn đồ lấy lại sổ đỏ giả để tiếp tục lừa đảo

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi bị phát hiện, nữ quái ở Đà Nẵng thuê côn đồ đe dọa nạn nhân lấy lại giấy tờ giả, tiếp tục vào Quảng Nam để lừa người khác.