Công an triệu tập người nước ngoài bị tố sàm sỡ cư dân ở thang máy

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG |

Đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã triệu tập người nước ngoài lên làm việc, làm rõ việc người này bị tố sàm sỡ cư dân trong thang máy chung cư Imperia Garden-Aden (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).

Trao đổi với PV ngày 22.5, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã triệu tập người đàn ông nước ngoài lên làm việc liên quan đến vụ việc bị tố sàm sỡ trong thang máy chung cư.

Theo vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, mới đây đơn vị đã ký giấy triệu tập người này lên làm việc.

Vị này cũng cho biết, do vụ việc có liên quan tới người nước ngoài, nhạy cảm, nên đơn vị vẫn đang đợi ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, người đàn ông nước ngoài bị tố có hành vi sàm sỡ cư dân trong thang máy chung cư này có quốc tịch Hàn Quốc. Điều đáng nói, cư dân được cho là bị sàm sỡ là một bé gái.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, theo thông báo của Ban Quản lý khu chung cư Imperia Garden-Aden (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), ghi nhận sự việc cư dân là khách thuê người nước ngoài (Châu Á) hiện đang cư trú tại toà tháp B có hành vi không đúng mực, sàm sỡ cư dân trong thang máy B08 chiều 19.5.

Ban Quản lý toà nhà đã ngay lập tức kiểm tra camera và ghi nhận lại dữ liệu. Bên cạnh đó, Ban Quản lý tòa nhà đã thông báo cho Công an phường Thanh Xuân Trung và hướng dẫn cư dân trình báo thông tin theo đúng thủ tục tại cơ quan công an để bắt đầu điều tra chính thức.

Ngay sau khi nhận được thông tin của Ban Quản lý toà nhà và người phản ánh, Công an phường và Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại Khu chung cư xảy ra sự việc để tiến hành điều tra, xác minh dưới sự phối hợp của Ban quản lý tòa nhà.

Các dữ liệu đã được chuyển cho Cơ quan công an để thúc đẩy quá trình điều tra nhanh chóng. Bên cạnh đó, qua hệ thống dữ liệu, Ban Quản lý toà nhà đã khoanh vùng được căn hộ của cư dân vi phạm, bố trí nhân viên An ninh kiểm tra, theo dõi đối tượng.

Ngoài ra, để đề phòng cho các rủi ro có thể xảy đến từ hệ lụy cho thuê căn hộ mà không thực hiện đầy đủ trách nhiệm thông tin từ chủ hộ, nếu xảy ra các sự cố bên ngoài căn hộ ảnh hưởng đến cư dân sinh sống tại Khu chung cư, đặc biệt các sự cố an ninh cá nhân như cãi cọ, sàm sỡ trong thang máy, Ban Quản lý toà nhà lưu ý: Luôn đề cao cảnh giác và giữ khoảng cách xa khi đi cùng thang một mình với người lạ; Hô to khi có sự cố, di chuyển ra khu vực có camera để ghi nhận dữ liệu; Trường hợp bị đối tượng tiếp cận, sàm sỡ trong thang máy: Lập tức bấm chuông khẩn cấp trong thang máy để gọi cứu hộ...

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Xác minh người nước ngoài sàm sỡ dân ở thang máy

PV |

Sau 3 ngày làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, nước sông Tô Lịch như thế nào?; Công an xác minh vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy; Trang bị “nhà ở di động” cho xe đẩy rác..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Hà Nội: Công an xác minh vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG |

Đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến khách thuê người nước ngoài có hành vi sàm sỡ cư dân trong thang máy tại một chung cư trên địa bàn.

Người nước ngoài sử dụng thẻ tạm trú quá hạn bị xử lý thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email hoaiphamx@xx hỏi: Công ty tôi có người lao động nước ngoài làm việc và được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, do không chú ý về thời hạn của thẻ tạm trú nên thẻ tạm trú đã hết hạn mà người lao động chưa làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú mới. Xin hỏi: Trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức Hà Nội 24h: Xác minh người nước ngoài sàm sỡ dân ở thang máy

PV |

Sau 3 ngày làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, nước sông Tô Lịch như thế nào?; Công an xác minh vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy; Trang bị “nhà ở di động” cho xe đẩy rác..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Hà Nội: Công an xác minh vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy

ANH THƯ - PHẠM ĐÔNG |

Đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến khách thuê người nước ngoài có hành vi sàm sỡ cư dân trong thang máy tại một chung cư trên địa bàn.

Người nước ngoài sử dụng thẻ tạm trú quá hạn bị xử lý thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email hoaiphamx@xx hỏi: Công ty tôi có người lao động nước ngoài làm việc và được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, do không chú ý về thời hạn của thẻ tạm trú nên thẻ tạm trú đã hết hạn mà người lao động chưa làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú mới. Xin hỏi: Trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào?