Công an triệu tập bảo mẫu hành hạ trẻ tại Đắk Nông

H.L |

Chiều 27.12, bà  Đoàn Thị Mỹ Hiền - Phó Chủ tịch xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bạo hành trẻ nhỏ.

Bà Hiền cho biết, lực lượng công an xã Kiến Thành đang phối hợp với công an huyện Đắk R'lấp triệu tập người phụ nữ xuất hiện trong video đăng trên mạng xã hội có hành động bạo hành trẻ để lấy lời khai.

Thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra tại cơ sở giữ trẻ tự phát tại thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, do bà Phạm Thị  V. (SN 1954, thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) làm chủ.

Thông tin này phù hợp với một đoạn video đăng tải vào khuya 26.12. Cụ thể, một tài khoản Facebook đăng tải video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang tắm rửa cho bé trai khoảng 2 tuổi.

Trong video, người phụ nữ dùng các vật cứng chà xát mạnh vào hậu môn và bộ phận sinh dục của cháu bé. Trong video, bà này còn nắm tay cháu bé nhấc bổng; dùng tay đập mạnh lên đầu khiến cháu bé đau đớn, khóc thét.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Đắc Dương (ngụ xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) kể lại, khuya 26.12, gia đình được hàng xóm cho xem video quay lại cảnh con mình là cháu Đỗ Đắc Minh Đ. (2 tuổi) bị hành hạ bởi bảo mẫu.

Theo ông Dương, trước đó vào tháng 8.2016, gia đình đã gửi cháu Đ. cho bà V. trông coi với giá 1 triệu đồng/tháng.

Video quay lại cảnh bảo hành hạ trẻ nhỏ.

“Bà Đ. trông coi khoảng 10 cháu nhỏ nên gia đình tin tưởng gửi con. Tôi không ngờ bà V. lại hành hạ trẻ con tàn nhẫn như vậy!” – ông Dương nói.

Được biết sáng cùng ngày, gia đình ông Dương đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc điều tra, xử lý hành vi hành hạ trẻ em của bà Vấn.

Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai bà V. để xác minh làm rõ.
Cơ quan công an đang lấy lời khai bà V.

Theo tìm hiểu, gia đình anh Dương thuộc diện gia đình khó khăn trong xã. Vợ anh là chị Phạm Thị Huyền (SN 1982, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’ lấp) mắc bệnh tâm thần điều trị tại tỉnh Đồng Nai.

Chị Huyền cho biết, hiện cháu D. có nhiều vết bấm tím, xây xước. Riêng phần bẹn có vết trầy đỏ.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Vụ bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh: Sẽ khởi tố thêm bảo mẫu

Theo Dân Việt |

Liên quan đến sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ em, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam với chủ cơ sở Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 (TP.HCM), cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với 1 bảo mẫu cũng của cơ sở trên.

Hỡi các bảo mẫu, đừng vì giận hờn chủ nhà mà trút giận lên con trẻ

Thu Chang |

Gần đây, dư luận xã hội lên án mạnh mẽ trước nạn bạo hành trẻ em, hàng loạt các vụ bạo hành trẻ em đã xảy ra phần lớn là do người giúp việc, người trông giữ trẻ.

Trẻ mầm non bị bạo hành, phòng giáo dục, UBND phường/xã không thể vô can

Đặng Chung |

Tại sao những vụ việc đau lòng liên quan đến bạo hành trẻ mầm non liên tiếp xảy ra? Theo GS - Viện sĩ Phạm Minh Hạc, có hiện tượng “đặt bút ký bừa”, quá dễ dãi trong việc cấp phép cho những nhà trẻ không đủ điều kiện vẫn được hoạt động.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Vụ bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh: Sẽ khởi tố thêm bảo mẫu

Theo Dân Việt |

Liên quan đến sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ em, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt tạm giam với chủ cơ sở Lớp mẫu giáo Mầm Xanh, quận 12 (TP.HCM), cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với 1 bảo mẫu cũng của cơ sở trên.

Hỡi các bảo mẫu, đừng vì giận hờn chủ nhà mà trút giận lên con trẻ

Thu Chang |

Gần đây, dư luận xã hội lên án mạnh mẽ trước nạn bạo hành trẻ em, hàng loạt các vụ bạo hành trẻ em đã xảy ra phần lớn là do người giúp việc, người trông giữ trẻ.

Trẻ mầm non bị bạo hành, phòng giáo dục, UBND phường/xã không thể vô can

Đặng Chung |

Tại sao những vụ việc đau lòng liên quan đến bạo hành trẻ mầm non liên tiếp xảy ra? Theo GS - Viện sĩ Phạm Minh Hạc, có hiện tượng “đặt bút ký bừa”, quá dễ dãi trong việc cấp phép cho những nhà trẻ không đủ điều kiện vẫn được hoạt động.