Công an TP.Thái Bình khởi tố 3 nhóm gồm 13 tội phạm công nghệ tinh vi

TRUNG DU |

Thái Bình - 3 nhóm gồm 13 đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP.Thái Bình khởi tố, bắt giam về loạt hành vi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền" hết sức tinh vi.

Lợi dụng dịch COVID-19, tội phạm công nghệ "lên ngôi"

Theo lãnh đạo Công an TP.Thái Bình, thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giao dịch thương mại điện tử diễn ra phổ biến, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng xuất hiện nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi.

Trước tình hình đó, qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Thái Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm trên.

Trao đổi với PV Lao Động, Thiếu tá Phan Minh Hoàng - Phó Trưởng công an TP.Thái Bình - cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình, bằng sự quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm và nỗ lực không quản ngày đêm của cán bộ chiến sĩ Công an TP.Thái Bình, chỉ trong một thời gian ngắn, đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thái Bình đã đấu tranh bắt giữ 3 nhóm gồm 13 đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

"Bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, các đối tượng đã chiếm đoạt được của rất nhiều người ở tỉnh Thái Bình và nhiều địa phương khác trong cả nước với số tiền lớn. Theo đó, tính từ ngày 10.7.2021 đến ngày 20.11.2021, cơ quan công an xác định được tổng số tiền chuyển vào tài khoản rửa tiền là hơn 33 tỉ đồng" - Thiếu tá Phan Minh Hoàng cho biết thêm.

Nhiều chiêu thức để chiếm đoạt hết tiền

Nhóm tội phạm thứ nhất sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bị bóc gỡ do Hoàng Vũ Cường (19 tuổi, trú tại thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu 4 đối tượng.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh người mua hàng trên mạng xã hội facebook, nhắn tin là đang ở nước ngoài muốn đặt mua 1 mặt hàng cho người thân ở Việt Nam.

Tiếp đó, chúng gửi cho người bán hàng 1 mã độc dưới dạng đường dẫn liên kết và yêu cầu người bán hàng kích vào làm theo hướng dẫn để nhận tiền thanh toán.

Khi bị hại thực hiện theo thao tác vừa kể, các đối tượng chiếm đoạt được thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, rồi sử dụng các thông tin này để chiếm quyền đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bị hại và chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản của người bị hại vào tài khoản của nhóm rửa tiền.

Sau khi tiền được rửa qua nhiều tài khoản thứ cấp, cuối cùng được chuyển về tài khoản của nhóm đối tượng chiếm đoạt.

Qua đấu tranh, mở rộng điều tra, Công an TP.Thái Bình xác định nhóm đối tượng phạm tội thứ hai là nhóm rửa tiền do Trần Hữu Hoàng Thiện (26 tuổi, trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cầm đầu 4 đối tượng. Giữa nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt và nhóm đối tượng rửa tiền có quan hệ khăng khít, mật thiết lẫn nhau.

 
Các đối tượng phạm tội hầu hết còn khá trẻ bị Công an TP.Thái Bình triệt phá. Ảnh: CACC

Nhóm tội phạm thứ 3 vừa bị Công an TP.Thái Bình triệt xóa là nhóm hack (đánh cắp) tài khoản facebook lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Anh (23 tuổi, trú tại thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu 5 đối tượng.

Các đối tượng sử dụng tài khoản facebook gửi các đường link (địa chỉ liên kết) dưới dạng mã độc cho những người có trong danh sách bạn bè của mình.

Khi những người này kích vào đường link do các đối tượng gửi thì các đối tượng hack được tài khoản facebook của người dùng. Tiếp đó, chúng sử dụng tài khoản này nhắn tin cho người thân, bạn bè của có trong danh sách của bị hại để lừa họ chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng lừa đảo chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án và thu hồi tài sản, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Thái Bình tặng bằng khen cho ban chuyên án phá án "khủng"

TRUNG DU |

Thái Bình - Với thành tích triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh quy mô nghìn tỉ trong thời gian ngắn, tập thể Công an TP.Thái Bình và một số cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao tặng bằng khen.

Thái Bình: Khởi tố 12 đối tượng nằm trong đường dây cá độ nghìn tỉ

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 5.1, trả lời PV Báo Lao Động, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỉ gây xôn xao dư luận.

Phú Quốc báo động nạn tội phạm công nghệ cao

Lục Tùng |

Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) vừa phát thành thông báo “báo động” nạn tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch tỉnh Thái Bình tặng bằng khen cho ban chuyên án phá án "khủng"

TRUNG DU |

Thái Bình - Với thành tích triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh quy mô nghìn tỉ trong thời gian ngắn, tập thể Công an TP.Thái Bình và một số cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao tặng bằng khen.

Thái Bình: Khởi tố 12 đối tượng nằm trong đường dây cá độ nghìn tỉ

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 5.1, trả lời PV Báo Lao Động, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỉ gây xôn xao dư luận.

Phú Quốc báo động nạn tội phạm công nghệ cao

Lục Tùng |

Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) vừa phát thành thông báo “báo động” nạn tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn.