Công an TPHCM: Vẫn còn khoảng 200 ứng dụng cho vay nặng lãi

MINH QUÂN |

TPHCM – Công an TPHCM cho biết, thực tế vẫn còn trên 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, liên kết chặt chẽ với đối tượng trong nước như các cơ sở kinh doanh cầm đồ, tổ chức tài chính.

Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết tại buổi họp báo định kỳ chiều ngày 27.10.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, hiện nay, trong các loại tội phạm công nghệ cao, nổi lên một loại gây nhiều bức xúc là hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu tín dụng đen núp bỏng các công ty điện tử tài chính cho vay trên mạng qua các ứng dụng (app) trên mạng xã hội. Đặc biệt, sau đợt dịch COVID-19, các tổ chức tín dụng đen càng phát triển và hoạt động ngày càng mạnh.

Thượng tá Lê Mạnh Hà dẫn chứng, mới đây, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM, Công an Lào Cai, xác minh và bắt một đường dây cho vay nặng lãi, hoạt động xuyên quốc gia.

Đường dây này sử dụng tới 300 app (ứng dụng) cho vay, liên kết với 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính để cho vay số tiền từ 2-7 triệu đồng, lãi suất 2.000%/năm.

Điều tra ban đầu cho thấy, có 159.000 khách hàng vay 1.802 tỉ đồng. Vụ án này có 41 nghi phạm, trong đó có 2 đối tượng ở TPHCM tham gia đường dây.

“Qua rà soát thực tế vẫn còn trên 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, liên kết chặt chẽ với đối tượng trong nước như các cơ sở kinh doanh cầm đồ, tổ chức tài chính…

Các đối tượng yêu cầu người vay tín chấp phải chia sẻ danh bạ trong điện thoại. Ngoài lãi suất khủng, phương thức đòi nợ của các đối tượng này mang tính khủng bố không chỉ người vay mà cả người thân, người quen. Từ đó, gây tâm lý hoang mang cho người dân” - Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Đại diện Công an TPHCM nhận định, một trong những điều kiện để kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là vấn đề lỏng lẻo trong quản lý, cấp phát thông tin thuê bao của cơ quan quản lý Nhà nước. Từ đó, sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng rác để che dấu vết hoạt động.

Trước tình trạng này, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, Công an TPHCM sẽ tập trung xử lý các vấn đề là nguyên nhân, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động như: mua bán, trao đổi thông tin dữ liệu cá nhân trái phép; hành vi mua bán thuê sim không chính chủ; hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng rác, tài khoản giả, không chính chủ…

Ngoài ra, trên cơ sở nguồn tin từ tố cáo, thông tin của các ngân hàng, công an sẽ tập hợp phân tích thông tin, thành lập cơ sở dữ liệu về các số điện thoại, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng của các đối tượng nghi vấn phục vụ truy xuất các đối tượng.

“Bộ Công an hiện đã liên thông dữ liệu với 3 nhà mạng lớn về số thuê bao di động với dữ liệu quốc gia dân cư. Hiện đã xác thực được hơn 9,3 triệu thuê bao (chiếm 57,5%) trên tổng số hơn 16,2 triệu thuê bao” – Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 27.10, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02), bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

“Ông trùm” đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm là ai?

Việt Dũng |

Hà Nội - Cảnh sát bước đầu xác định, đối tượng quốc tịch Trung Quốc quản lý toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam khi đứng ra cho vay lãi nặng qua app.

Phá đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia cho vay lãi nặng tới 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Gần 300 đối tượng trong đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng qua app, đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia vừa bị cảnh sát triệt phá.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 27.10, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02), bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

“Ông trùm” đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm là ai?

Việt Dũng |

Hà Nội - Cảnh sát bước đầu xác định, đối tượng quốc tịch Trung Quốc quản lý toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam khi đứng ra cho vay lãi nặng qua app.

Phá đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia cho vay lãi nặng tới 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Gần 300 đối tượng trong đường dây tín dụng đen cho vay lãi nặng qua app, đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia vừa bị cảnh sát triệt phá.