Công an TPHCM truy xét những người tung tin bà Phương Hằng được tại ngoại

Bảo Phương |

TPHCM - Tối 24.3, mạng xã hội lan truyền thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được “thả” hay được tại ngoại. Tuy nhiên, Công an TPHCM khẳng định, bà Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam ở Trại giam T30, huyện Củ Chi.

Chiều 25/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an TP.HCM xác nhận, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 3, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đang bị tạm giam ở Trại giam T30, thuộc Công an TPHCM tại huyện Củ Chi.

Trước đó, tối 24/3 và ngày 25/3, nhiều trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh, clip kèm theo thông tin, bà Nguyễn Phương Hằng được “thả” và được tại ngoại.

Thông tin trên được nhiều người xem và chia sẻ gây xôn xao dư luận.

 
Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an chiều 24.3. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, sau khi tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, đơn vị đã di lý bà Hằng về Trại tạm giam T30.

Toàn bộ nội dung đăng tải trên một số trang mạng xã hội là sai sự thật.

Hiện công an đang điều tra xác minh truy xét những người lan truyền thông tin trên.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của bà Nguyễn Phương Hằng tối 24.3 để phục vụ điều tra. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của bà Nguyễn Phương Hằng tối 24.3 để phục vụ điều tra. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà riêng của bà Nguyễn Phương Hằng tối 24.3 để phục vụ điều tra. Ảnh: CTV

Trước đó, Công an TPHCM thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TPHCM do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Theo điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác.

Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.

Ngày 24/3, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng có liên quan tới vụ án.

Bảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Ekip thực hiện livestream có vô can khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt?

Quang Việt |

Chuyên gia cho rằng, ngoài việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan công an cũng cần làm rõ những người liên quan thực hiện các buổi livestream phát tán thông tin không kiểm chứng, dùng từ ngữ nhục mạ, xúc phạm người khác.

Di lý bà Nguyễn Phương Hằng về trại tạm giam ở huyện Củ Chi

Bảo Phương |

TPHCM - Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nhà với bà Nguyễn Phương Hằng, phía Công an TPHCM đã đưa bà này giam tại Trại tạm giam T30, huyện Củ Chi.

Bà Phương Hằng bị bắt: Vụ kiện đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng vẫn tiếp diễn

Huân Cao |

Nữ "đại gia" trong ngành thực phẩm - bà Lê Thị Giàu khẳng định, cho dù bà Nguyễn Phương Hằng đã bị công an bắt, nhưng vụ bà Giàu kiện đòi bà Hằng bồi thường 1.000 tỉ đồng vẫn được tiếp diễn và sẽ theo đến cùng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ekip thực hiện livestream có vô can khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt?

Quang Việt |

Chuyên gia cho rằng, ngoài việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan công an cũng cần làm rõ những người liên quan thực hiện các buổi livestream phát tán thông tin không kiểm chứng, dùng từ ngữ nhục mạ, xúc phạm người khác.

Di lý bà Nguyễn Phương Hằng về trại tạm giam ở huyện Củ Chi

Bảo Phương |

TPHCM - Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nhà với bà Nguyễn Phương Hằng, phía Công an TPHCM đã đưa bà này giam tại Trại tạm giam T30, huyện Củ Chi.

Bà Phương Hằng bị bắt: Vụ kiện đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng vẫn tiếp diễn

Huân Cao |

Nữ "đại gia" trong ngành thực phẩm - bà Lê Thị Giàu khẳng định, cho dù bà Nguyễn Phương Hằng đã bị công an bắt, nhưng vụ bà Giàu kiện đòi bà Hằng bồi thường 1.000 tỉ đồng vẫn được tiếp diễn và sẽ theo đến cùng.