Công an TPHCM nói gì về tín dụng đen qua app đang hoành hành?

MINH QUÂN |

Liên quan đến việc tín dụng đen qua app, Công an TPHCM cho biết đã điều tra, xác minh và xử lý 5 vụ, trong đó đã chuyển cho viện kiểm sát truy tố 1 vụ và đang xác minh 4 vụ khác.

Chiều tối ngày 4.6, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, đại diện công an TPHCM đã thông tin về hoạt động cho vay qua app.

Theo ông Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, thời gian qua, Công an TPHCM tập trung tấn công tội phạm tín dụng đen.

Tuy nhiên, gần đây nổi lên các ứng dụng trên mạng để người vay kết nối. Hình thức vay qua app có thủ tục khá đơn giản, nhưng người vay phải khai đầy đủ thông tin, và phải đồng ý cho app truy cập vào danh bạ điện thoại.

Theo ông Lâm, số tiền cho vay không nhiều, thường ở mức 2-5 triệu đồng nhưng lãi suất, phí rất cao, thường từ 1-5%/ngày. Ban đầu số tiền nhỏ, nếu người vay không trả đúng hạn thì số tiền sẽ tăng lên, cộng dồn lại sẽ lớn.

Đại diện Công an TPHCM cho biết nếu người vay không trả thì các đối tượng sẽ gọi điện nhắc nợ theo từng cấp độ, bao gồm cả số điện thoại người vay và những số điện thoại trong danh bạ điện thoại người vay, kể cả người thân và những người không liên quan.

Đến nay Công an TPHCM đã điều tra, xác minh và xử lý 5 vụ cho vay tiền qua app, trong đó đã chuyển cho viện kiểm sát truy tố 1 vụ và đang xác minh 4 vụ khác.

Đối với vụ đã truy tố, đối tượng cho vay là người Trung Quốc, công an đã bắt 12 người Trung Quốc, đang truy nã người còn lại. Các đối tượng cho khoảng 60.000 người vay với tổng số tiền khoảng 15 tỉ đồng.

Nói rõ hơn về sự tồn tại và phát triển của các loại hình tín dụng đen, lãnh đạo Công an TPHCM cho rằng, đối tượng cho vay luôn tìm mọi sơ hở pháp luật để tạo ra phiên bản mới, cách thức mới để phạm tội.

"Nạn nhân thì cũng có số ít người có nhu cầu vay chính đáng, ngoài ra cũng có trường hợp vay tiêu dùng không chính đáng và thậm chí có người vay mà không tính tới chuyện trả. Sau đó lãi suất nhiều thì bị khủng bố" - ông Lâm nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền qua app: Công an đang lấy lời khai của những đối tượng liên quan

Huân Cao - Anh Tú |

Sáng nay (ngày 3.6), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang lấy lời khai của những đối tượng liên quan đến Công ty TNHH Cashwagon. Đây là một trong những công ty được cho có liên quan đến việc cho vay  tiền qua app với lãi suất, phí "cắt cổ" mà nhiều nạn nhân tố cáo đến Báo Lao Động.

Nợ chồng chất, công nhân không lối thoát

HÀ ANH CHIẾN - ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi các băng nhóm tín dụng đen bị triệt phá, thì gần đây, lợi dụng tình hình khó khăn của dịch bệnh COVID-19, tín dụng đen lại hoạt động mạnh trở lại ở các tỉnh có đông công nhân lao động như Đồng Nai, Bình Dương, nhưng dưới hình thức tinh vi hơn là cho vay qua app, nhiều công nhân đã lâm vào cảnh “nợ chồng nợ”.

Vay tiền qua app, giáo viên tiểu học liên tục bị đe doạ

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của nạn nhân vay tiền qua những ứng dụng trên mạng chịu lãi suất “cắt cổ” và chỉ cần trả không đúng hạn sẽ bị đe doạ đến gia đình, đồng nghiệp.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vay tiền qua app: Công an đang lấy lời khai của những đối tượng liên quan

Huân Cao - Anh Tú |

Sáng nay (ngày 3.6), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang lấy lời khai của những đối tượng liên quan đến Công ty TNHH Cashwagon. Đây là một trong những công ty được cho có liên quan đến việc cho vay  tiền qua app với lãi suất, phí "cắt cổ" mà nhiều nạn nhân tố cáo đến Báo Lao Động.

Nợ chồng chất, công nhân không lối thoát

HÀ ANH CHIẾN - ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi các băng nhóm tín dụng đen bị triệt phá, thì gần đây, lợi dụng tình hình khó khăn của dịch bệnh COVID-19, tín dụng đen lại hoạt động mạnh trở lại ở các tỉnh có đông công nhân lao động như Đồng Nai, Bình Dương, nhưng dưới hình thức tinh vi hơn là cho vay qua app, nhiều công nhân đã lâm vào cảnh “nợ chồng nợ”.

Vay tiền qua app, giáo viên tiểu học liên tục bị đe doạ

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của nạn nhân vay tiền qua những ứng dụng trên mạng chịu lãi suất “cắt cổ” và chỉ cần trả không đúng hạn sẽ bị đe doạ đến gia đình, đồng nghiệp.