Công an TPHCM khởi tố nhiều đối tượng mua bán và sử dụng pháo nổ

Huân Cao |

Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ và 8 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ.

Tối 11.2, Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, tính đến ngày 10.2 (29 Tết), Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ và 8 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ.

Theo đó, Công an TPHCM đã tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, đấu tranh đối với việc mua bán, tàng trữ, sản xuất, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Công an TPHCM đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình, hộ kinh doanh, công ty, xí nghiệp… ký cam kết không để xảy ra vi phạm pháp luật về pháo; đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo.

Từ ngày 15.12.2020 đến ngày 10.02.2021, hơn 100 ngàn cơ sở kinh doanh, trường học, bệnh viện,… cùng hơn 2,2 triệu hộ gia đình đã nhận tài liệu tuyên truyền và ký cam kết không để xảy ra tình trạng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ.

Đồng thời, qua công tác kiểm tra Công an TPHCM đã phát hiện 32 vụ - 36 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ; thu giữ hơn 210kg pháo nổ các loại; đã khởi tố 06 vụ - 08 đối tượng; xử phạt hành chính 14 vụ - 14 đối tượng với tổng số tiền 164 triệu đồng; đang tiếp tục điều tra xử lý 12 vụ - 14 đối tượng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Lập “lá chắn” chống pháo nổ và đảm bảo trật tự ở biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Để ổn định tình hình, chống pháo nổ và đảm bảo an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng 200 người sẽ tuần tra, mật phục ở khu vực biên giới Việt – Lào tại tỉnh Quảng Trị.

Đắk Lắk: 2 học sinh lớp 9 tham gia sản xuất pháo nổ

BẢO TRUNG |

Dịp cận Tết Nguyên đán, Lê Bá Hoàng (tỉnh Đắk Lắk) đã lôi kéo 2 học sinh lớp 9 cùng tham gia sản xuất pháo nổ rồi mang bán kiếm lời.

Giám đốc Công an tỉnh, thành chịu trách nhiệm nếu để dân sử dụng pháo nổ

Việt Dũng |

Trước diễn biến về tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ còn nhiều, dự báo tình hình đốt pháo diễn ra đêm giao thừa Tết Tân Sửu, Bộ trưởng Bộ Công an đã có chỉ đạo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lập “lá chắn” chống pháo nổ và đảm bảo trật tự ở biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Để ổn định tình hình, chống pháo nổ và đảm bảo an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng 200 người sẽ tuần tra, mật phục ở khu vực biên giới Việt – Lào tại tỉnh Quảng Trị.

Đắk Lắk: 2 học sinh lớp 9 tham gia sản xuất pháo nổ

BẢO TRUNG |

Dịp cận Tết Nguyên đán, Lê Bá Hoàng (tỉnh Đắk Lắk) đã lôi kéo 2 học sinh lớp 9 cùng tham gia sản xuất pháo nổ rồi mang bán kiếm lời.

Giám đốc Công an tỉnh, thành chịu trách nhiệm nếu để dân sử dụng pháo nổ

Việt Dũng |

Trước diễn biến về tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ còn nhiều, dự báo tình hình đốt pháo diễn ra đêm giao thừa Tết Tân Sửu, Bộ trưởng Bộ Công an đã có chỉ đạo.