Công an TPHCM huy động 100% quân số đảm bảo an toàn cho dịp bầu cử

MINH QUÂN - ANH TÚ |

Trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, công an TPHCM sẽ huy động 100% quân số, nắm chắc tình hình cơ sở để xử lý kịp thời, không để xảy ra các hành động phá hoại.

Chiều 28.4, UBND TPHCM tổ chức họp báo về tình hình trật tự an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021.

Theo ông Hà Phước Thắng – Chánh văn phòng UBND TPHCM, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố được giữ vững, phạm pháp hình sự được kéo giảm so với thời điểm liền kề (9,75%).

Tuy vậy, ông Hà Phước Thắng cho biết, tại TPHCM vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng. Các vụ cháy được kéo giảm nhưng vẫn xảy ra 2 vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm chết 9 người.

Đáng lo ngại, tình hình đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép... vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dễ phát sinh, bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại hành TPHCM.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, sắp tới bước vào lễ 30.4 và tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là thời điểm rất quan trọng nên phải đảm bảo an ninh trật tự để các sự kiện này được diễn ra an toàn.

"Trong các ngày này, công an TPHCM sẽ huy động 100% quân số, nắm chắc tình hình cơ sở để xử lý kịp thời. Tuyệt đối, không để xảy ra các hành động phá hoại, gây cháy nổ và các loại phạm pháp khác" - đại tá Quang nói.

Công an TPHCM cũng sẽ phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cùng với 7 tỉnh giáp ranh ra quân phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TPHCM.  Ảnh: Anh Tú
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Anh Tú

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cũng cho biết công an TPHCM đã xây dựng các kế hoạch, kịch bản để nắm tình hình, huy động các lực lượng triển khai phòng chống đua xe trái phép. “Công an thành phố cũng chỉ đạo công an các quận, huyên rà soát và xử lý nghiêm các cơ sở độ xe. Đây là mầm mống tạo điều kiện cho việc đua xe” – đại tá Quang nói.

Về việc phòng chống COVID-19, theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, tính từ thời điểm đầu năm lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 100 người nhập cảnh trái phép với đủ các loại đường bộ, thủy, đường mòn lối mở… “Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Đã có vụ khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, thực tế rất thách thức, phức tạp” – ông Quang nói.

Ông Hà Phước Thắng cho biết thêm thành phố sẽ quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư để bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế.

Đồng thời, phối hợp các lực lượng chức năng liên quan như: ngành giao thông, các đơn vị vận tải công cộng đường dài để chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép di chuyển về TPHCM.

MINH QUÂN - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Vụ chặn xe đường dẫn vào cao tốc để đua xe: Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng

Huân Cao |

Liên quan vụ hàng trăm "quái xế'" chặn đường dẫn vào cao tốc để đua xe trái phép, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".

Nạn đua xe trái phép ở TP.HCM: “Lò” độ xe máy tiếp tay cho “quái xế”

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên tiếp thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép hoạt động rầm rộ hơn ở TPHCM. Đáng nói, các đối tượng này ngày càng manh động hơn khi chặn cả đường cao tốc để tụ tập dàn hàng ngang, đua xe trái phép khiến dư luận bức xúc. Công an TPHCM đang tăng cường lực lượng ngăn chặn và kiên quyết xử lý các đối tượng này, thậm chí khởi tố hình sự các vụ nổi cộm.

Công an TPHCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc

Huân Cao - Chân Phúc |

Liên quan đến vụ chặn xe trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) - Trung Lương để tổ chức đua xe trái phép, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án đề điều tra.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vụ chặn xe đường dẫn vào cao tốc để đua xe: Khởi tố, bắt giam 5 đối tượng

Huân Cao |

Liên quan vụ hàng trăm "quái xế'" chặn đường dẫn vào cao tốc để đua xe trái phép, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".

Nạn đua xe trái phép ở TP.HCM: “Lò” độ xe máy tiếp tay cho “quái xế”

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên tiếp thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép hoạt động rầm rộ hơn ở TPHCM. Đáng nói, các đối tượng này ngày càng manh động hơn khi chặn cả đường cao tốc để tụ tập dàn hàng ngang, đua xe trái phép khiến dư luận bức xúc. Công an TPHCM đang tăng cường lực lượng ngăn chặn và kiên quyết xử lý các đối tượng này, thậm chí khởi tố hình sự các vụ nổi cộm.

Công an TPHCM khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép trên cao tốc

Huân Cao - Chân Phúc |

Liên quan đến vụ chặn xe trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) - Trung Lương để tổ chức đua xe trái phép, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án đề điều tra.