Công an TPHCM bắt đối tượng lợi dụng dịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Huân Cao |

Sáng 29.7, Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ đối tượng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng cách đăng tin cung ứng những hàng hóa thiết yếu để lừa nạn nhân chuyển tiền.

Theo đó, ngày 28.7, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an Thành phố Thủ Đức (Công an TPHCM) kiểm tra, tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Phụng (25 tuổi, ngụ phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức) để làm rõ, xử lý hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đăng tải các thông tin cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm, dược phẩm, tổ chức dịch vụ tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lợi dụng tình hình dịch bệnh, Phụng đã đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo… các nội dung thông tin: Cung cấp giấy xét nghiệm để làm giấy thông hành, đi lại qua các trạm kiểm soát dịch (600.000 đồng/tờ); Đăng ký dịch vụ tiêm ngừa vaccine các loại (Pfizer 1.250.000 đồng/liều, AstraZeneca 1.080.000 đồng/liều); Các loại dược phẩm để chữa trị khi nhiễm COVID-19; Bán hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền, Phụng chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền được chuyển.

Đối tượng Phụng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Hành vi của Phụng đã tác động sai lệch về nhận thức của người dân trong việc tổ chức tiêm ngừa vaccine, phòng chống dịch bệnh của lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng. Đã có rất nhiều người bị Phụng thuyết phục, chuyển tiền để mua hàng hóa lương thực, thực phẩm làm từ thiện xã hội, cung ứng cho các điểm cách ly, phong tỏa phòng chống dịch hay đăng ký ưu tiên chích vaccine phòng ngừa dịch bệnh, mua phôi giấy kết quả xét nghiệm để làm giấy thông hành, đi lại qua các trạm kiểm soát dịch nhưng sau đó đã bị chiếm đoạt, cắt liên lạc.

Hiện Công an thành phố Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của Phụng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Xưng công an chìm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Bắt người đàn ông ở Đà Nẵng tự xưng là "công an chìm" để tạo lòng tin, tiếp cận các đối tượng đang tìm việc làm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặt mua chứng minh công an nhân dân giả để lừa đảo, chiếm đoạt 2 ôtô

Việt Dũng |

Phạm Việt Dũng (29 tuổi, Lạc Thuỷ, Hoà Bình) đặt mua một chứng minh công an nhân dân rồi dùng để lừa đảo, chiếm đoạt 2 chiếc ôtô.

Cố tình xuyên tạc để lừa đảo tiền từ thiện có thể bị 20 năm tù

Hồng Phúc |

Về nội dung liên quan đến chị Bùi Thị Lan, nhiều tài khoản Facebook đã cố tình thông tin, chia sẻ một cách xuyên tạc nhằm lấy tiền từ thiện là hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xưng công an chìm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Bắt người đàn ông ở Đà Nẵng tự xưng là "công an chìm" để tạo lòng tin, tiếp cận các đối tượng đang tìm việc làm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặt mua chứng minh công an nhân dân giả để lừa đảo, chiếm đoạt 2 ôtô

Việt Dũng |

Phạm Việt Dũng (29 tuổi, Lạc Thuỷ, Hoà Bình) đặt mua một chứng minh công an nhân dân rồi dùng để lừa đảo, chiếm đoạt 2 chiếc ôtô.

Cố tình xuyên tạc để lừa đảo tiền từ thiện có thể bị 20 năm tù

Hồng Phúc |

Về nội dung liên quan đến chị Bùi Thị Lan, nhiều tài khoản Facebook đã cố tình thông tin, chia sẻ một cách xuyên tạc nhằm lấy tiền từ thiện là hành vi cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 20 năm tù.