Công an TPHCM bắt băng nhóm làm giấy đi đường giả

Huân Cao |

5 đối tượng trong đường dây chuyên làm giấy đi đường giả với số lượng lớn vừa bị lực lượng Công an TPHCM bắt giữ để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".

Sáng 11.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) cho biết, Phòng PC02 vừa phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và công an một số quận, triệt phá một đường dây chuyên sản xuất giấy đi đường giả với số lượng lớn.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này gồm: Lâm Thạnh (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hải Tú (36 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Bùi Minh Tân (28 tuổi, ngụ quận 8), Lê Văn Thanh (28 tuổi, ngụ quận 12) và Huỳnh Minh Trực (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức".

Theo thông tin điều tra, ngày 9.9, các trinh sát Phòng PC02 và Công an quận 1 khi tuần tra, kiểm soát trên đường thì phát hiện một thanh niên sử dụng giấy đi đường giả để lưu thông trên đường. Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ trên người đối tượng này thêm nhiều giấy đi đường giả.

 
Dụng cụ và phương tiện để các đối tượng "sản xuất" giấy đi đường giả. Ảnh: CACC

Làm việc với công an, đối tượng khai do có nhu cầu nên lên mạng đặt mua giấy đi đường qua tài khoản facebook Anh Thanh của Nguyễn Hải Tú với giá 1 triệu đồng/giấy.

Mở rộng điều tra, công an mời các đối tượng có liên quan lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do dịch bệnh COVID-19, không có việc làm nên nhóm này bàn bạc làm giả giấy đi đường, với giá bán lên đến 2 triệu đồng/giấy để lấy tiền tiêu xài.

Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng công an thu giữ gần 70 mẫu giấy đi đường, hàng chục giấy xác nhận tiêm vaccine COVID-19 và nhiều vật dụng có liên quan việc in ấn giấy tờ giả trên.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Bắt đường dây bán giấy đi đường tại TPHCM

Nhóm PV |

Ngày 11.9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy đi đường giả.

Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội cấp giấy đi đường có mã QR Code

Việt Dũng |

Ngoài ra mắt 3 phần mềm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, Bộ Công an cho biết sẵn sàng "giúp" Hà Nội trong việc cấp giấy đi đường có mã QR Code.

Hà Nội: Xử phạt 30 trường hợp không có giấy đi đường

Việt Dũng |

Hôm nay, lực lượng Công an Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm giãn cách xã hội như không có giấy đi đường, ra ngoài không cần thiết...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin nhanh 60s: Bắt đường dây bán giấy đi đường tại TPHCM

Nhóm PV |

Ngày 11.9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy đi đường giả.

Bộ Công an sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội cấp giấy đi đường có mã QR Code

Việt Dũng |

Ngoài ra mắt 3 phần mềm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, Bộ Công an cho biết sẵn sàng "giúp" Hà Nội trong việc cấp giấy đi đường có mã QR Code.

Hà Nội: Xử phạt 30 trường hợp không có giấy đi đường

Việt Dũng |

Hôm nay, lực lượng Công an Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm giãn cách xã hội như không có giấy đi đường, ra ngoài không cần thiết...