Công an tỉnh thụ lý vụ Loan Cá bảo kê do Trưởng Công an huyện xin nghỉ hưu

MINH CHÂU |

Công an tỉnh Đồng Nai sẽ thụ lý vụ Loan "Cá" bảo kê tiểu thương, do đại tá Phạm Văn Bảy – Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu đã có đơn xin nghỉ hưu.

Ngày 14.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Kim - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai sẽ trực tiếp điều tra đối với vụ án Loan “Cá” cùng đàn em bảo kê tiểu thương tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Theo đại tá Kim, nguyên nhân khiến Công an tỉnh phải trực tiếp điều tra là do đại tá Phạm Văn Bảy – Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Vĩnh Cửu đã có đơn xin về hưu. Trong khi đó, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu cũng chưa bổ nhiệm được do đang trong quá trình kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

“Do không có Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra nên Công an tỉnh phải rút hồ sơ về để thụ lý” – đại tá Kim cho biết.

Vụ cưỡng đoạt tài sản do Tuấn "Cá" - chồng Loan "Cá" cầm đầu tiếp tục được Công an TP.Biên Hoà điều tra, đại tá Kim cho biết thêm.

Trước đó, sau khi triệt phá băng nhóm chuyên thu tiền bảo kê của nhiều tiểu thương buôn bán tại khu vực trước cổng Công ty Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) và quanh khu vực chợ Hóa An (phường Hóa An, TP.Biên Hòa) do hai vợ chồng Loan “Cá” cầm đầu, công an tỉnh đã bàn giao vụ việc về cho 2 địa phương là huyện Vĩnh Cửu và TP.Biên Hoà điều tra.

Ở diễn biến khác, cũng trong ngày 14.5, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Biên Hòa và Viện Kiểm sát Nhân dân  huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với vợ chồng Loan “cá” cùng 5 đàn em thân tín để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 13.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với vợ chồng Loan "Cá", Tuấn "Cá" cùng 5 đàn em thân tín để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 6.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Kim cũng đã cho biết, sau khi vụ án kết thúc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục có chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu, Công an xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu). 

Ngoài ra, đại tá Kim cũng cho biết, việc có hay không sự bao che cho hoạt động bảo kê buôn bán tại Khu công nghiệp Thạnh Phú cũng được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố bắt tạm giam 3 tháng vợ chồng Loan “Cá” cùng 5 đàn em thân tín

MINH CHÂU |

Cơ quan cảnh sát điều tra tại Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối với vợ chồng Loan "Cá" cùng 5 đàn em thân tín để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt băng Loan "Cá": Kỳ vọng cuối năm 2020 Đồng Nai "sạch bóng" tội phạm

MINH CHÂU |

Trong thư khen cán bộ, chiến sĩ triệt phá băng nhóm bảo kê Loan “Cá”, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị Công an Đồng Nai tiếp tục phát huy khí thế chủ động tấn công, đấu tranh trấn áp tội phạm, phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Trước khi bị bắt, Loan "Cá" đã vào viện tâm thần khám để "lo" sẵn hồ sơ

MINH CHÂU |

Theo cơ quan công an , đối tượng Loan “Cá” cầm đầu băng nhóm bảo kê tiểu thương tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) có thủ đoạn rất tinh vi. Trước khi bị bắt, đối tượng này đã có sự sắp xếp, chuẩn bị sẵn và đã từng vào bệnh viện tâm thần để đăng ký khám bệnh, lấy thuốc và đã có hồ sơ bệnh án trong bệnh viện tâm thần.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết. 

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Khởi tố bắt tạm giam 3 tháng vợ chồng Loan “Cá” cùng 5 đàn em thân tín

MINH CHÂU |

Cơ quan cảnh sát điều tra tại Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối với vợ chồng Loan "Cá" cùng 5 đàn em thân tín để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt băng Loan "Cá": Kỳ vọng cuối năm 2020 Đồng Nai "sạch bóng" tội phạm

MINH CHÂU |

Trong thư khen cán bộ, chiến sĩ triệt phá băng nhóm bảo kê Loan “Cá”, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị Công an Đồng Nai tiếp tục phát huy khí thế chủ động tấn công, đấu tranh trấn áp tội phạm, phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Trước khi bị bắt, Loan "Cá" đã vào viện tâm thần khám để "lo" sẵn hồ sơ

MINH CHÂU |

Theo cơ quan công an , đối tượng Loan “Cá” cầm đầu băng nhóm bảo kê tiểu thương tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) có thủ đoạn rất tinh vi. Trước khi bị bắt, đối tượng này đã có sự sắp xếp, chuẩn bị sẵn và đã từng vào bệnh viện tâm thần để đăng ký khám bệnh, lấy thuốc và đã có hồ sơ bệnh án trong bệnh viện tâm thần.