Công an tỉnh Long An nói về việc khởi tố tội "loạn luân" ở Tịnh thất Bồng Lai

Bảo Phương (T/H) |

Long An - Theo Công an tỉnh Long An, rất khó để khởi tố tội "Loạn luân" ở Tịnh thất Bồng Lai vì không có đơn phản ánh, những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận.

Ngày 25.2, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An thông tin với báo chí cho biết, trong vụ án hình sự liên quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”, ngoài việc làm rõ tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân", do cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố ngày 3/1, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Loạn luân".

Tuy vậy, vị này cho hay, rất khó để khởi tố tội "Loạn luân" vì không có đơn phản ánh, những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận việc quan hệ với ông Lê Tùng Vân để sinh con.

Bên trong “Tịnh thất Bồng Lai” như một cơ sở Phật giáo chính thống. Ảnh: K.Q
Bên trong “Tịnh thất Bồng Lai” như một cơ sở Phật giáo chính thống. Ảnh: K.Q

Trước đó, chiều 24.2, như Báo Lao động đã đưa tin, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa đã có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ” đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, thời gian qua, các cơ quan của tỉnh nhận rất nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”, hiện là “Thiền am bên bờ vũ trụ”).

Ngày 3.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” (theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017).

Ngày 4.1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa bắt quả tang và tổ chức khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm vi hoạt động của các đối tượng có liên quan.

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ngày 5.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú (tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn).

Bảo Phương (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Đề nghị xử lý việc chia sẻ hình ảnh trẻ em Tịnh thất Bồng Lai

Hà Vi |

Tin tức 24h: Đề nghị xử lý hành vi chia sẻ hình ảnh trẻ em ở Tịnh thất Bồng Lai; Bộ Công an xác minh 11 dự án của Tân Hoàng Minh...

Sau lùm xùm tại "Tịnh Thất Bồng Lai": Yêu cầu rà soát việc quản lý trẻ em

ANH THƯ |

Sau những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" (sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ"), cơ quan liên quan yêu cầu rà soát việc đăng kí hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, nhận nuôi dưỡng trẻ em.

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Trường hợp nào ông Lê Tùng Vân bị bắt tạm giam?

BẢO BÌNH |

Mới đây, Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can với Lê Tùng Vân (SN 1932) và 3 bị can khác tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Trong đó, bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú, còn các bị can khác bị bắt tạm giam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tin tức 24h: Đề nghị xử lý việc chia sẻ hình ảnh trẻ em Tịnh thất Bồng Lai

Hà Vi |

Tin tức 24h: Đề nghị xử lý hành vi chia sẻ hình ảnh trẻ em ở Tịnh thất Bồng Lai; Bộ Công an xác minh 11 dự án của Tân Hoàng Minh...

Sau lùm xùm tại "Tịnh Thất Bồng Lai": Yêu cầu rà soát việc quản lý trẻ em

ANH THƯ |

Sau những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" (sau này được đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ"), cơ quan liên quan yêu cầu rà soát việc đăng kí hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, nhận nuôi dưỡng trẻ em.

Vụ “Tịnh thất Bồng Lai”: Trường hợp nào ông Lê Tùng Vân bị bắt tạm giam?

BẢO BÌNH |

Mới đây, Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can với Lê Tùng Vân (SN 1932) và 3 bị can khác tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Trong đó, bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú, còn các bị can khác bị bắt tạm giam.