Công an tỉnh An Giang khen thưởng 2 "Hiệp sĩ đường phố"

Hòa Trang |

Công an tỉnh An Giang vừa khen thưởng 2 "Hiệp sĩ đường phố".

Ngày 13.3, Công an tỉnh An Giang xác nhận vừa trao thưởng 2 "Hiệp sĩ đường phố".

Đại tá Mai Văn Nói (phải ảnh) thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao thưởng cho 2 Hiệp sĩ đường phố. Ảnh: Công an cung cấp
Đại tá Mai Văn Nói (phải ảnh) thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao thưởng cho 2 "Hiệp sĩ đường phố". Ảnh: Công an cung cấp

Thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Mai Văn Nói - Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh An Giang, tổ chức trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho hai quần chúng Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1971 và Trần Thanh Tư, sinh năm 1961, cùng trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đối tượng Nguyễn Văn Đại. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Nguyễn Văn Đại. Ảnh: Công an cung cấp.

Như Lao Động đã thông tin trước đó, ngày 21.2.2021, chị Dương Thảo Yến (sinh năm 1991, cư trú tại Chợ Mới, tỉnh An Giang) phát hiện bị mất xe môtô nên trình báo sự việc đến Công an huyện Chợ Mới; đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook để nhờ cộng đồng mạng chia sẻ và truy tìm hộ.

Sau đó, một chủ tài khoản đã liên hệ cho chị Yến, báo chiếc xe bị mất của chị đang ở Tu viện An Lạc Hạnh (thuộc ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Chị Yến liền trình báo đến Công an huyện Chợ Mới, đồng thời gọi điện nhờ ông Nguyễn Thanh Hải cùng ông Trần Thanh Tư (là Hiệp sĩ đường phố ở Bình Dương) đến địa điểm trên bí mật theo dõi.

Xe tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Xe tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Đến khoảng 17h cùng ngày, hai ông phát hiện đối tượng nên đã khống chế và bàn giao cho cơ quan Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đối tượng là Nguyễn Văn Đại, sinh năm 2001, cư trú tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Dương, là người làm thuê tại quán cơm của gia đình chị Yến. Làm việc với cơ quan Công an, Đại thừa nhận trộm xe của chủ quán để “lấy le” với người yêu. Hiện Đại bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hòa Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên trộm xe chủ quán để “lấy le” với bạn gái

Nghiêm Túc |

Sau khi trộm xe của chủ quán, đối tượng Đại chạy lên Đồng Nai để thăm và “lấy le” với bạn gái.

Bí thư TPHCM: Không ổn khi địa phương để hiệp sĩ đường phố trấn áp tội phạm

Hà Vương Chung |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, một địa phương mà để cho người dân, người già, người nghĩa hiệp ra tay trấn áp tội phạm thì người làm trách nhiệm quản lý xã hội phải cảm thấy không ổn.

Quản lý chặt, không để “hiệp sĩ đường phố” phát triển tự phát

cao huân - đình trọng |

Cho ý kiến vào dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới đây, có ý kiến cho rằng, cần lưu ý đến mô hình tổ chức tự quản của quần chúng trong bảo đảm an ninh trật tự như các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; các “hiệp sĩ đường phố”... và cần phải đánh giá, tổng kết mô hình này hoạt động như thế nào. Hầu hết những nhóm này hoạt động mang tính tự phát, chứ chưa chính danh và chưa có sự quan lý chặt chẽ từ cơ quan chức năng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Nhân viên trộm xe chủ quán để “lấy le” với bạn gái

Nghiêm Túc |

Sau khi trộm xe của chủ quán, đối tượng Đại chạy lên Đồng Nai để thăm và “lấy le” với bạn gái.

Bí thư TPHCM: Không ổn khi địa phương để hiệp sĩ đường phố trấn áp tội phạm

Hà Vương Chung |

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, một địa phương mà để cho người dân, người già, người nghĩa hiệp ra tay trấn áp tội phạm thì người làm trách nhiệm quản lý xã hội phải cảm thấy không ổn.

Quản lý chặt, không để “hiệp sĩ đường phố” phát triển tự phát

cao huân - đình trọng |

Cho ý kiến vào dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới đây, có ý kiến cho rằng, cần lưu ý đến mô hình tổ chức tự quản của quần chúng trong bảo đảm an ninh trật tự như các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; các “hiệp sĩ đường phố”... và cần phải đánh giá, tổng kết mô hình này hoạt động như thế nào. Hầu hết những nhóm này hoạt động mang tính tự phát, chứ chưa chính danh và chưa có sự quan lý chặt chẽ từ cơ quan chức năng.