Công an tỉnh An Giang bắt nhóm cho vay nặng lãi

Vũ Tiến |

Chiều ngày 4.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong nhóm cho vay nặng lãi.

Bước đầu xác định, 2 đối tượng này đã cho vay nặng lãi với mức lãi 30%/tháng là Võ Thanh Tùng, sinh năm 1967, trú tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú và Nguyễn Hữu Thanh An, sinh năm 1986, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú ( An Giang).

Võ Thanh Tùng, đối tượng như “ông chủ” của nhóm cho vay nặng lãi. Ảnh: VT
Võ Thanh Tùng, đối tượng như “ông chủ” của nhóm cho vay nặng lãi. Ảnh: VT

Trước đó, khoảng gần 17 giờ ngày 2.6.2021, tại khu vực khóm Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (An Giang), lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Thanh An đang thu tiền lãi của người vay. Tiến hành kiểm tra, thu giữ trên người An 02 cuốn tập học sinh có ghi tên những người vay, 17 triệu đồng tiền mặt, 02 điện thoại di động và 02 con dao cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đối tượng An tại cơ quan điều tra. Ảnh: VT
Đối tượng An tại cơ quan điều tra. Ảnh: VT

Qua đấu tranh nghiệp vụ, An khai nhận những người liên quan trong đó có Võ Thanh Tùng. Và ngay trong đêm lực lượng Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thanh Tùng, phát hiện thu giữ 17 quyển tập học sinh có ghi tên những người cho vay tiền, 200 triệu đồng tiền mặt và 02 cây mã tấu.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Thanh Tùng, thu giữ 01 điện thoại di động. Qua quá trình điều tra, xác minh bước đầu được biết: Trong 02 quyển tập học sinh thu giữ của An, ghi nhận Tùng đã thuê An thu tiền lãi trên 60 người vay nặng lãi với mức lãi 10- 30%/tháng.

Tang vật vụ án. Ảnh: VT
Tang vật vụ án. Ảnh: VT

Hàng ngày, Tùng thuê An đi thu tiền lãi và trả công cho An khoảng 07 triệu đồng/ tháng. Còn nhiều người vay được ghi trong 17 quyển tập học sinh thu giữ tại nhà Tùng đang được lực lượng Công an tiếp tục thống kê xác minh làm rõ. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Theo đại tá Đinh Văn Nơi, trước mắt không chỉ xử lý nghiêm minh theo pháp luật những đối tượng cho vay lãi nặng này, mà sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tấn công quyết liệt đối với các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh An Giang

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá ổ cho vay nặng lãi với lãi suất gần 700%/năm

BẢO TRUNG |

Sáng 16.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa làm rõ nhiều đối tượng hoạt động tín dụng đen, chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất "khủng" từ 365% đến 695%/năm.

Trùm cho vay nặng lãi, giang hồ "Toòng ve" ở Thái Bình bị khởi tố

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (thường gọi "Toòng ve") về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Triệt phá các nhóm đối tượng ngoại tỉnh về Quảng Bình cho vay nặng lãi

LÊ PHI LONG |

Ngày 9.5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TP. Đồng Hới vừa triệt phá 2 nhóm liên quan đến 5 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Triệt phá ổ cho vay nặng lãi với lãi suất gần 700%/năm

BẢO TRUNG |

Sáng 16.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa làm rõ nhiều đối tượng hoạt động tín dụng đen, chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất "khủng" từ 365% đến 695%/năm.

Trùm cho vay nặng lãi, giang hồ "Toòng ve" ở Thái Bình bị khởi tố

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Ngọc Anh (thường gọi "Toòng ve") về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Triệt phá các nhóm đối tượng ngoại tỉnh về Quảng Bình cho vay nặng lãi

LÊ PHI LONG |

Ngày 9.5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TP. Đồng Hới vừa triệt phá 2 nhóm liên quan đến 5 đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.