Công an tìm thấy trường hợp trốn cách ly ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai

Phạm Đông |

Công an tỉnh Lai Châu đã tìm thấy trường hợp công dân trở về từ Trung Quốc trốn cách ly ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Chiều 31.3, thông tin với phóng viên, ông Phạm Văn Thinh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - cho biết, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu đã tìm thấy trường hợp công dân trốn cách ly xảy ra ngày 30.3.

“Bệnh viện vừa nhận được thông báo đã tìm thấy bệnh nhân trốn cách ly từ Công an tỉnh Lai Châu. Hiện bệnh nhân đang được cách ly ngay tại tỉnh Lai Châu theo quy định”, ông Thinh thông tin thêm.

Trước đó, theo thông tin từ Sở Y tế Lào Cai, vào hồi 8h30 ngày 30.3, 1 trường hợp bệnh nhân cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã không có mặt tại buồng bệnh theo quy định, mặc dù vẫn trong thời gian cách ly.

Đó là trường hợp bệnh nhân Ly Hủy Dìn, giới tính nam, sinh năm 1998. Địa chỉ tại Bản ngã 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé (Điện Biên).

Bệnh nhân được chuyển từ Trường Quân sự tỉnh đến cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhập viện lúc 14h37 ngày 28.3, với tình trạng không sốt, không ho, đau vùng ngực, bụng, lưng, tay chân. Trước đó, bệnh nhân khai bị đánh phía biên giới Trung Quốc.

Vào lúc 7h ngày 30.3, bệnh nhân tỉnh táo, được thăm khám cho thấy không sốt, nhiệt độ 36,6 độ C và được phát cơm sáng theo quy định. Đến 8h30, bác sỹ phát hiện không thấy bệnh nhân trong phòng bệnh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai đã báo cáo sở Y tế tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai, để thông báo rộng rãi đến các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp, khẩn trương truy tìm bệnh nhân bỏ trốn cách ly.

Đến đêm 30.3, Công an Lai Châu đã thông báo tìm được đối tượng trốn cách ly này trên địa bàn tỉnh họ.

Theo quyết đinh số 878/QĐ-BYT ngày 12.3.2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng dịch COVID-19, mục đích cách ly những người có nguy cơ mắc COVID-19 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Việc cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung thực hiện theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Đối tượng cách ly là: người đi về hoặc từng qua vùng có dịch của quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19; người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc COVID-19 trong trường hợp vượt khả năng tiếp nhận của cơ sở y tế và một số đối tượng khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19-19 và tùy theo diễn biến cụ thể của dịch bệnh thì Bộ Y tế tiếp tục có hướng dẫn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

UAE xử phạt người trốn cách ly COVID-19 lên tới 13.600 USD

Song Minh |

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là một trong các nước phạt vi phạm cách ly COVID-19 rất nghiêm khắc.

Đã tìm thấy nữ du khách nước ngoài trốn cách ly ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Một người nước ngoài có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn khi đang chuẩn bị thủ tục nhập viện cách ly tại Đà Nẵng.

Hà Nội: Xử phạt cao nhất với trường hợp trốn cách ly COVID-19

Nguyễn Hà |

Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly yêu cầu, thành phố Hà Nội sẽ xử phạt ở mức cao nhất theo quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

UAE xử phạt người trốn cách ly COVID-19 lên tới 13.600 USD

Song Minh |

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là một trong các nước phạt vi phạm cách ly COVID-19 rất nghiêm khắc.

Đã tìm thấy nữ du khách nước ngoài trốn cách ly ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Một người nước ngoài có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 đã bỏ trốn khi đang chuẩn bị thủ tục nhập viện cách ly tại Đà Nẵng.

Hà Nội: Xử phạt cao nhất với trường hợp trốn cách ly COVID-19

Nguyễn Hà |

Đối với các trường hợp không thực hiện hoặc trốn cách ly yêu cầu, thành phố Hà Nội sẽ xử phạt ở mức cao nhất theo quy định.