Công an thông tin vụ đánh bạc với số tiền lớn trong siêu thị ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Nhóm đối tượng đã vào một siêu thị tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để đánh bạc núp bóng dưới hình thức game bắn cá.

Tối 14.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông vụ xử lý tụ điểm đánh bạc núp bóng dưới hình thức game bắn cá trong siêu thị thuộc phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương của Công ty T.L.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 11.1, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hành chính khu vực game bắn cá tại một siêu thị thuộc phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở có 12 máy bắn cá, bắn thú và có khoảng 20 khách đang chơi. Quá trình đấu tranh nhanh tại cơ sở, tổ công tác xác định ngoài số khách đang chơi còn có 6 đối tượng không phải là nhân viên công ty với vai trò bán điểm và thu mua điểm cho khách có dấu hiệu đánh bạc.

Sau khi xem xét tổ công tác tiến hành mời một số người chơi nghi vấn có dấu hiệu đánh bạc về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc các đối tượng Phan Anh Thân (sinh năm 1992, thường trú tại Thuận An, Bình Dương) khai nhận cùng một số đối tượng khác không phải là nhân viên của Công ty T.L. Tuy nhiên các đối tượng lợi dụng vào việc mua điểm của công ty và bán lại cho khách với giá chênh lệch để kiếm lời, đồng thời thu mua điểm lại từ khách chơi. Nếu khách có nhu cầu hoặc đổi tiền số lượng lớn thì sẽ chuyển qua số tài khoản của khách hàng.

Cơ quan công an đã xác định 3 người chơi có dấu hiệu đánh bạc gồm: Đinh Cao Trí (sinh năm 1974), Đặng Kim Ngọc (sinh năm 1989 cùng thường trú ở Trảng Bom, Đồng Nai), Nguyễn Thị Kim Loan (sinh năm 1987 thường trú phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá với tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc trong ngày 11.1 là 195 triệu đồng.

Hiện tại Phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng cho Công an thành phố Thuận An tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền quy định.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Bình Dương sẽ làm việc với ĐH Thủ Dầu Một về tăng học phí gây phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ làm việc lại với trường Đại học Thủ Dầu Một về việc tăng học phí trong bối cảnh dịch bệnh gây phản ứng trong sinh viên và dư luận.

Bình Dương đang thanh tra, kiểm tra việc mua sắm vật tư y tế với Việt Á

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các ngành liên quan của tỉnh Bình Dương đang tiến hành thanh tra, kiểm tra việc mua sắm vật tư y tế liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Bình Dương: Xử lý nghiêm việc Văn phòng TP Thuận An "xin tiền" DN đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, UBND thành phố Thuận An đang xử lý vụ việc Chánh Văn phòng UBND thành phố Thuận An ký văn bản đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đồng để đón Tết. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là phải xử lý nghiêm vi phạm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tỉnh Bình Dương sẽ làm việc với ĐH Thủ Dầu Một về tăng học phí gây phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ làm việc lại với trường Đại học Thủ Dầu Một về việc tăng học phí trong bối cảnh dịch bệnh gây phản ứng trong sinh viên và dư luận.

Bình Dương đang thanh tra, kiểm tra việc mua sắm vật tư y tế với Việt Á

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các ngành liên quan của tỉnh Bình Dương đang tiến hành thanh tra, kiểm tra việc mua sắm vật tư y tế liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Bình Dương: Xử lý nghiêm việc Văn phòng TP Thuận An "xin tiền" DN đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, UBND thành phố Thuận An đang xử lý vụ việc Chánh Văn phòng UBND thành phố Thuận An ký văn bản đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ 500 triệu đồng để đón Tết. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là phải xử lý nghiêm vi phạm.