Chiều ngày 21.11, trả lời phóng viên Lao Động, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố 4 bị can (trong đó tạm giam 3 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án này, 3 trong số 4 bị can vừa bị khởi tố cùng với 10 đối tượng khác trước đó cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình và lãnh đạo Công an TP Thái Bình: Qua công tác nắm tình hình Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Thái Bình phát hiện trên địa bàn TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình hình thành ổ nhóm do đối tượng Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1995, trú tại thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cầm đầu.
Các đối tượng sản xuất hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng, hoạt động hết sức tinh vi, móc nối với các đối tượng ở địa bàn các huyện và các tỉnh, thành khác như Hà Nội, Điện Biên.
Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đội Cảnh sát hình sự tiến hành tập trung lực lượng khám phá án, bóc dỡ thành công ổ nhóm tội phạm do đối tượng Khánh điều hành.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3.2022 đến đầu tháng 6.2022, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được của gần 10.000 người ở 700 đơn vị hành chính cấp quận huyện trên cả nước, với số tiền hàng tỉ đồng.
Tổng khối lượng hàng hóa là nước hoa được làm giả mà cơ quan điều tra thu giữ, quản lý có giá trị lên đến gần 8 tỉ đồng.
Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an TP Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu để tiến hành truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.