Công an phát hiện 17 con hổ lớn trong nhà dân ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Kiểm tra nhà một hộ dân ở huyện Yên Thành, công an Nghệ An phát hiện 17 con hổ trưởng thành được nuôi nhốt.

Ngày 4.8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào rạng sáng nay, hàng chục cảnh sát ập vào nhà một hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), phát hiện 17 con hổ trưởng thành đang bị nuôi nhốt.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: NP
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: NP

Lực lượng chức năng đã điều động xe cẩu đến vận chuyển số cá thể hổ này về phục vụ điều tra.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết vụ việc đang được điều tra, chưa có kết quả và không cung cấp thêm thông tin về người nuôi nhốt số hổ này.

Trước đó, hôm 1.8, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Trần Trung Hiếu (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, cùng trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi cả hai chạy ôtô 7 chỗ chở 7 cá thể hổ con đi tiêu thụ.

Bị vây bắt, hai nghi phạm không dừng lại mà lùi xe bỏ trốn nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Những con hổ này sau đó được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông) để chăm sóc.

Được biết, cách đây nhiều năm, dư luận đã xôn xao về việc tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành-Nghệ An) có tình trạng nuôi nhốt hổ với mục đích nấu cao.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bắt kẻ trộm xe máy ở Nghệ An vào Quảng Nam "thông chốt" kiểm dịch

Thanh Chung |

Người đàn ông trộm xe từ TP.Vinh (Nghệ An) vào Quảng Nam, và chuẩn bị "thông chốt" kiểm dịch COVID-19 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An đạt giải nhì Hội thi Báo cáo viên giỏi

THANH TÙNG |

Tại Hội thi báo cáo viên giỏi do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, báo cáo viên của Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xuất sắc đạt giải nhì.

Nghệ An triển khai kế hoạch tiêm 4,3 triệu liều vaccine COVID-19

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, tiêm 4,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắt kẻ trộm xe máy ở Nghệ An vào Quảng Nam "thông chốt" kiểm dịch

Thanh Chung |

Người đàn ông trộm xe từ TP.Vinh (Nghệ An) vào Quảng Nam, và chuẩn bị "thông chốt" kiểm dịch COVID-19 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Nghệ An đạt giải nhì Hội thi Báo cáo viên giỏi

THANH TÙNG |

Tại Hội thi báo cáo viên giỏi do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, báo cáo viên của Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xuất sắc đạt giải nhì.

Nghệ An triển khai kế hoạch tiêm 4,3 triệu liều vaccine COVID-19

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, tiêm 4,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021.