Công an nổ súng truy bắt nam thanh niên vận chuyển pháo nổ trái phép

Hoàn Nhân |

Bị bắt quả tang vận chuyển, mua bán trái phép hàng chục kilogam pháo nổ, nam thanh niên ở Quảng Nam bỏ trốn, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng truy đuổi.

Chiều 31.12, Công an xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa bắt quả tang một thanh niên vụ vận chuyển, mua bán trái phép lượng lớn pháo nổ.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Nhật Long (18 tuổi, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) nghi sử dụng mạng xã hội để bán pháo nổ trái phép nên đã theo dõi thanh niên này.

Tại khu vực Trường THCS Nguyễn Khuyến ở xã Điện Thắng Trung, lực lượng Công an bắt quả tang đối tượng Long có hành vi vận chuyển, mua bán pháo nổ. Khi phát hiện lực lượng Công an, Long bỏ trốn buộc lực lượng chức năng phải nổ súng, truy đuổi và khống chế đối tượng.

Qua kiểm tra, công an đã phát hiện 24 bịch ni lông đựng 2.400 viên pháo với khối lượng 9,8kg, được xác định là pháo nổ. Khám xét nhà ở đối tượng, công an thu giữ thêm hàng nghìn viên pháo nổ với khối lượng 17,5kg mà Long vừa mua của một người (chưa xác định lai lịch) ở TP.Đà Nẵng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nếu xảy ra đốt pháo nổ, người đứng đầu địa bàn chịu trách nhiệm

Phạm Đông |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng sản xuất, tiêu thụ hàng chục kg pháo nổ

Trần Ngọc Duy |

Ngày 25.12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc điều tra bắt giữ 1 đối tượng tại địa bàn TP. Uông Bí sử dụng tiền chất để sản xuất và bán pháo nổ.

4 học sinh “học qua mạng” rồi chế tạo hàng chục quả pháo nổ

T. TUẤN |

Ngày 22.12, Công an xã Thạch châu, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt qủa tang nhóm 4 học sinh chế tạo, tàng trữ pháo trái phép.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Nếu xảy ra đốt pháo nổ, người đứng đầu địa bàn chịu trách nhiệm

Phạm Đông |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng sản xuất, tiêu thụ hàng chục kg pháo nổ

Trần Ngọc Duy |

Ngày 25.12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc điều tra bắt giữ 1 đối tượng tại địa bàn TP. Uông Bí sử dụng tiền chất để sản xuất và bán pháo nổ.

4 học sinh “học qua mạng” rồi chế tạo hàng chục quả pháo nổ

T. TUẤN |

Ngày 22.12, Công an xã Thạch châu, huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa bắt qủa tang nhóm 4 học sinh chế tạo, tàng trữ pháo trái phép.