Công an Nam Định, Thái Bình bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên trộm cướp

TRUNG DU |

Chiều nay, 29.8, lãnh đạo Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tiến hành bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên từ 15 tuổi đến 18 tuổi, cùng ở TP.Thái Bình để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Nhóm trộm cướp manh động, liều lĩnh

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 10.8, một người phụ nữ trú tại phường Văn Miếu (TP.Nam Định) đến Công an TP.Nam Định trình báo về việc khi tan ca, trên đường từ chỗ làm về thì bị 5 thanh niên đi trên 2 xe máy không có biển kiểm soát chặn xe, dùng dao uy hiếp, cướp 1 điện thoại hiệu IPhone 6 vào lúc 1h30 sáng cùng ngày tại trước cửa số nhà 135 đường Trần Phú, phường Trần Đăng Ninh.

Tiếp nhận tin báo, sau khi rà soát, sàng lọc những đối tượng trong diện tình nghi trên địa bàn đều không có manh mối, Công an TP.Nam Định nhận định nhóm cướp có thể là người ngoài tỉnh. Do đó, đơn vị này quyết định mở rộng hướng điều tra xác minh.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Nam Định đã khoanh vùng được một nhóm từ 5 đến 7 thanh, thiếu niên độ tuổi từ 15 tuổi đến 18 tuổi, đều trú tại TP.Thái Bình thường sang thành phố Nam Định thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Kết hợp nhiều mũi điều tra, công an xác định nhóm thanh thiếu niên này lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đường phố vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản, lấy tiền tiêu sài cá nhân.

Theo đó, mỗi lần tổ chức sang thành phố Nam Định cướp tài sản, bọn chúng chuẩn bị 1 con dao và sử dụng phương tiện di chuyển là 2 xe môtô nhãn hiệu Liberty màu trắng và Exciter màu đỏ đen, không lắp biển kiểm soát để tránh bị nhận diện, tố giác.

Khi đến thành phố Nam Định, chúng lượn lờ ở các tuyến phố tìm những phụ nữ, thiếu nữ trẻ đi một mình lúc đêm khuya để chặn xe, dí dao vào cổ, đe dọa nạn nhân đưa tiền, điện thoại, trang sức...

Tang vật các đối tượng dùng để đe dọa, uy hiếp, cướp tài sản. Ảnh: CA Nam Định
Tang vật các đối tượng dùng để đe dọa, uy hiếp, cướp tài sản. Ảnh: CA Nam Định

10 ngày truy bắt cướp của Công an 2 thành phố

Công an TP.Nam Định đã chuyển ảnh, thông tin nhân thân của 7 thanh, thiếu niên tình nghi trên để Công an TP.Thái Bình cử trinh sát tỏa đi điều tra, làm rõ hành vi phạm pháp.

Kết quả, sau khoảng 10 ngày phối hợp điều tra, đến chiều 27.8, Công an TP.Nam Định, TP.Thái Bình đã điều tra làm rõ và bắt giữ 5 thanh thiếu niên đều có hộ khẩu thường trú tại TP.Thái Bình, gồm: Bùi Anh Tuấn (17 tuổi), Nguyễn Như Hiếu (15 tuổi), Lê Huỳnh Đức (17 tuổi), Vũ Tiến Thăng (18 tuổi), Vũ Thế Anh (17 tuổi).

Tại Công an TP.Nam Định, trước những chứng cứ không thể chối cãi, 5 đối tượng đã nhận tội và thành khẩn khai báo đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại địa bàn tỉnh Nam Định trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5.2021 đến ngày 10.8.

2 đối tượng còn lại trong nhóm 7 thanh, thiếu niên này đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ phạm tội.

Cũng liên quan đến vụ án, Công an TP.Nam Định cho biết đang rà soát, tìm kiếm bị hại của nhóm cướp này.

Công an TP.Nam Định đề nghị những ai từng bị cướp tài sản như tình huống tương tự cần đến Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.Nam Định trình báo để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ xử lý các đối tượng cướp theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình bắt giam 4 đối tượng tổ chức cho người qua chốt kiểm dịch

TRUNG DU |

Tối 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" để qua chốt kiểm dịch phòng, chống COVID-19.

Nam Định: Kẻ có 2 tiền án khóa hết cửa, nhốt chặt vợ con và cháu trong nhà

TRUNG DU |

Chiều 27.8, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ một người đàn ông 46 tuổi trú trên địa bàn huyện để điều tra hành vi khống chế, bắt giữ vợ và con cháu nhốt trong nhà, không cho ra ngoài.

Nam Định: Cháy ở KCN Hòa Xá, 1 cảnh sát bị thương phải nhập viện

TRUNG DU |

Ngày 27.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nam Định xác nhận, trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy tại Công ty TNHH Santerlon vào chiều ngày 26.8, một cán bộ chiến sỹ đã bị thương, phải nhập viện điều trị.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thái Bình bắt giam 4 đối tượng tổ chức cho người qua chốt kiểm dịch

TRUNG DU |

Tối 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" để qua chốt kiểm dịch phòng, chống COVID-19.

Nam Định: Kẻ có 2 tiền án khóa hết cửa, nhốt chặt vợ con và cháu trong nhà

TRUNG DU |

Chiều 27.8, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ một người đàn ông 46 tuổi trú trên địa bàn huyện để điều tra hành vi khống chế, bắt giữ vợ và con cháu nhốt trong nhà, không cho ra ngoài.

Nam Định: Cháy ở KCN Hòa Xá, 1 cảnh sát bị thương phải nhập viện

TRUNG DU |

Ngày 27.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nam Định xác nhận, trong quá trình làm nhiệm vụ chữa cháy tại Công ty TNHH Santerlon vào chiều ngày 26.8, một cán bộ chiến sỹ đã bị thương, phải nhập viện điều trị.