Công an mở rộng điều tra tội loạn luân, lừa đảo tại “Tịnh Thất Bồng Lai”

An Long |

Long An - Ngoài khởi tố để làm rõ tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận tin báo tố giác và đang mở rộng điều tra thêm một số tội danh khác đối với ông Lê Tùng Vân và một số người ở nơi tự xưng “Tịnh Thất Bồng Lai”.

Mở rộng điều tra các tội “loạn luân” và lừa đảo

Liên quan đến những lùm xùm quanh nơi tự xưng “Tịnh thất bồng lai” (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), ngày 8.3, lãnh đạo Công an tỉnh Long An thông tin, vụ án này đã có dư luận từ lâu nhưng để đủ cơ sở chứng cứ nên phải thu thập trong thời gian dài.

Theo đó, ngoài khởi tố để làm rõ tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” thì thời gian qua, cơ quan an ninh điều tra còn nhận được nhiều tố cáo đối với ông Lê Tùng Vân và một số người khác tạm trú tại “Tịnh Thất Bồng Lai” về hành vi loạn luân, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận và đang mở rộng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ các tội danh tố cáo trên.

Ông Lê Tùng Vân đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: An Long
Ông Lê Tùng Vân đã bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: An Long

“Ngày 7.3, Cơ quan an ninh điều tra tiếp tục tiến hành khám xét “Tịnh thất Bồng Lai”. Việc khám xét lần 2 này là một hoạt động phục vụ công tác điều tra thông thường. Đây cũng là hoạt động để củng cố các chứng cứ, để điều tra làm rõ về 3 hành vi của nhóm ông Lê Tùng Vân bị tố giác, gồm: Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; Loạn luân; Lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“Hiện những vi phạm đối với cá nhân ở “Tịnh Thất Bồng Lai” vẫn đang được tích cực thực hiện các bước điều tra, khi có diễn biến mới, kết quả cụ thể sẽ cung cấp thông tin đến báo chí”, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết.

Lùm xùm kéo dài tại “Tịnh Thất Bồng Lai”

Những sự việc lùm xùm tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã xảy ra những năm qua không xa lạ. Sự việc trên gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ông Đ., một người dân ở gần “Tịnh Thất Bồng Lai” cho biết: "Địa điểm này bỗng dưng “nổi danh” vào khoảng năm 2016, 2017 sau khi trên mạng xã hội tung tin thất thiệt ở đó có hoa ưu đàm ngàn năm mới nở. Tiếp sau đó, 2 người xưng là nhà sư đang sinh sống tại đây xưng là người tu hành đi thi hát bolero; cứ thế một loạt các sự kiện những trẻ em đang sinh sống tại đây đi thi thách thức danh hài và đạt giải cao,...

Nơi tự xưng “Tịnh Thất Bồng Lai, sau đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ” vừa bị cơ quan chức năng khám xét lần 2. Ảnh: An Long
Nơi tự xưng “Tịnh Thất Bồng Lai”, sau đổi tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ” vừa bị cơ quan chức năng khám xét lần 2. Ảnh: An Long

Tiếp đến là việc một nhóm người tìm đến “Tịnh Thất Bồng Lai” tìm con gái và xảy ra xô xát, gây thương tích, dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, là hàng loạt vấn đề bức xúc khác như tự xưng cơ sở tu hành; những người ở “Tịnh Thất Bồng Lai” cũng nhiều lần đưa lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của chính quyền địa phương; nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ không nơi nương tựa trục lợi.

Về vấn đề này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An có văn bản khẳng định: “Tư thất Bồng Lai xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tu viện hợp pháp do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo. Do đó, không liên quan đến sự quản lý của Giáo hội. Sự việc mang tính chất lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ Phật giáo”.

Như Báo Lao Động đã thông tin, ngày 3.1.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hai ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng đang cư trú tại “Tịnh Thất Bồng Lai” gồm Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cuối tháng 2.2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án hình sự liên quan quan đến “Tịnh Thất Bồng Lai” hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ Trụ” đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng điều tra các tội loạn luân, lừa đảo tại “Tịnh Thất Bồng Lai”

AN LONG |

Long An - Cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục khám xét “Tịnh Thất Bồng Lai”, mở rộng điều tra các tội danh loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Long An nói về việc khởi tố tội "loạn luân" ở Tịnh thất Bồng Lai

Bảo Phương (T/H) |

Long An - Theo Công an tỉnh Long An, rất khó để khởi tố tội "Loạn luân" ở Tịnh thất Bồng Lai vì không có đơn phản ánh, những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận.

Chuyển hồ sơ vụ “Tịnh thất Bồng Lai” về Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An

An Long |

Long An - Chuyển vụ án hình sự liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai” đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mở rộng điều tra các tội loạn luân, lừa đảo tại “Tịnh Thất Bồng Lai”

AN LONG |

Long An - Cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục khám xét “Tịnh Thất Bồng Lai”, mở rộng điều tra các tội danh loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Long An nói về việc khởi tố tội "loạn luân" ở Tịnh thất Bồng Lai

Bảo Phương (T/H) |

Long An - Theo Công an tỉnh Long An, rất khó để khởi tố tội "Loạn luân" ở Tịnh thất Bồng Lai vì không có đơn phản ánh, những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận.

Chuyển hồ sơ vụ “Tịnh thất Bồng Lai” về Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An

An Long |

Long An - Chuyển vụ án hình sự liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai” đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.