Công an mật phục xử lý đua xe trái phép dịp lễ 2.9

HẢI NGUYÊN |

Để đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2.9, Công an Hà Nội cho biết, sẽ xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, cổ vũ đua. Ngoài lực lượng công khai sẽ có lực lượng mật phục, hóa trang bắt giữ đối tượng cầm đầu...

Lại nhen nhóm tụ tập, đua xe trái phép

Gần đây, vào khung giờ từ 0h - 3h, số đối tượng thanh thiếu niên đi xe máy tập trung đông chủ yếu trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Số đối tượng này thường tụ tập thành các nhóm với khoảng hơn mười xe máy. Khi có cơ hội là phóng xe tốc độ cao, lạng lách, bốc đầu, quệt chân chống, bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự.

Cũng qua ghi nhận của chúng tôi, ngoài khu vực bờ hồ, số đối tượng thanh thiếu niên còn tụ tập lạng lách, đánh võng tại các con đường rộng về đêm như đường Láng, phố Huế, Yên Phụ - Nghi Tàm...

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an Thành phố Hà Nội, các nhóm đua xe trái phép thường có một số đối tượng cầm đầu kích động các thành viên còn lại. Các đối tượng thường lợi dụng dịp cuối tuần, đặc biệt là các dịp nghỉ lễ để tụ tập, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự. Lực lượng Cảnh sát cơ động sẽ tập trung đấu tranh với đối tượng cầm đầu hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Ngoài lực lượng mặc sắc phục công khai tuần tra, kiểm soát, Trung đoàn Cảnh sát cơ động sẽ bố trí lực lượng hóa trang tuần tra, kiểm soát.

Ngoài lực lượng công khai, CSCĐ - Công an Hà Nội sẽ hóa trang chống đua xe trái phép. Ảnh: P.V
Ngoài lực lượng công khai, CSCĐ - Công an Hà Nội sẽ hóa trang chống đua xe trái phép. Ảnh: P.V

Tập trung bắt giữ đối tượng cầm đầu

Tuy nhiên, việc xử lý các trường hợp này đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc bởi chế tài chưa đủ mạnh, mức xử phạt hành chính theo quy định chưa đủ tính răn đe. Trong nhiều trường hợp, nếu lực lượng Cảnh sát cơ động kiên quyết truy đuổi sẽ dẫn đến nguy hiểm cho chính đối tượng vi phạm cũng như người tham gia giao thông và có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Do đó, lực lượng Cảnh sát cơ động công khai, hóa trang, mật phục sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, công an quận, huyện, phường để tổ chức vây bắt đối tượng cầm đầu.

Cũng theo Công an Hà Nội, ngoài bố trí lực lượng phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an các quận, huyện, thị xã, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông chủ động phát hiện, ghi hình, chụp ảnh các đối tượng, phương tiện có hành vi đua xe trái phép làm cơ sở phối hợp truy xét khi cần thiết. Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông cũng bố trí thời gian, địa bàn hoạt động của các tổ công tác 141 phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đua xe trái phép tại khu vực nội thành.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị cũng sẽ phối hợp cùng Công an các quận, huyện, thị xã, Cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra, xử lý, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị, trật tự công cộng, dễ trở thành nơi thanh, thiếu niên lợi dụng tụ tập hoạt động đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đối với các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ, Công an thành phố sẽ lập hồ sơ, thông báo danh sách đến cơ quan, trường học, xã, phường, thị trấn… nơi đối tượng đang cư trú, công tác, học tập để phối hợp giáo dục, răn đe, quản lý, đồng thời xem xét xử lý hình sự các đối tượng vi phạm có tính chất nghiêm trọng.

Đà Nẵng tăng cường quân số, chốt trực dịp lễ 2.9

Công an TP.Đà Nẵng đã có công văn gửi đến các phòng ban nghiệp vụ của công an TP, nhằm tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Công an TP giao Phòng CSGT công an TP huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT và ùn tắc giao thông.

Phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát khác để tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi gây mất TTATGT, cản trở, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, họp chợ...

Rà soát lại toàn bộ các phương án phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp, đảm bảo liên tuyến kết nối với tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Quảng Nam; kịp thời huy động và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, nhất là trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn thành phố; các địa điểm tổ chức vui chơi, sự kiện; các bến xe, nhà ga có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn ứ. H.VINH

TPHCM: Huy động tối đa lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 2.9

Trao đổi với PV Báo Lao Động, trung tá Nguyễn Văn Bình - đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) - Công an TPHCM cho biết, PC08 đã có những phương án để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân trong dịp lễ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Theo đó, PC08 đã có kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông, giải quyết kịp thời khi có sự cố về giao thông và không để xảy ra ùn tắc giao thông. Riêng tại các khu vực cửa ngõ, PC08 sẽ tăng cường bố trí lực lượng điều tiết giao thông, chủ động phân luồng, nắn dòng tránh để phương tiện tập trung đông di chuyển theo một hướng dẫn đến ùn tắc.

“Lực lượng PC08 sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi phạm quy định về nồng độ cồn, lưu thông ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông… để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân tham gia đi lại trong dịp lễ Quốc khánh” - trung tá Nguyễn Văn Bình nói.

Theo Trung tá Bình, dịp lễ có nhiều người dân không vào bến xe để mua vé hoặc không mua được vé xe nên đứng ngoài đường để đón xe. Điều này dẫn đến nhiều xe khách dừng đón khách không đúng nơi quy định hoặc nhồi nhét khách trên xe. PC08 phối hợp với Thanh tra giao thông xử lý nghiêm phương tiện chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định và xe dù bến cóc.

“Lãnh đạo PC08 đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra hành chính vào ban đêm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự để chủ động xử lý các đối tượng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, xử lý nghiêm các nhóm thanh niên tụ tập đua xe, điều khiển xe thành đoàn, lạng lách và đánh võng trên đường” - Trung tá Bình cho biết thêm. CAO HUÂN

HẢI NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Triệu tập nhóm đối tượng chém chết người ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Ngày 29.8, Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã triệu tập 3 đối tượng để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ chém chết anh Trần Quang Khải (32 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc).

Phát hiện nhóm nam nữ sử dụng ma túy ở khách sạn, giấu súng trên xe ôtô

H.V |

Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra một khách sạn và phát hiện khách ở 5 phòng tại khách sạn này sử dụng ma túy. Công an còn thu giữ một khẩu súng và 7 viên đạn trên xe ôtô tại bãi đậu xe của khách sạn.

Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên để lừa "chạy" việc vào ngành Công an

Bảo Trung |

Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên của một trường đại học có uy tín ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đối tượng Phước đã "nổ" là mình có thể "chạy" việc làm vào ngành Công an nhằm chiếm đoạt tài sản...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triệu tập nhóm đối tượng chém chết người ở Lâm Đồng

Phú Sơn |

Ngày 29.8, Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã triệu tập 3 đối tượng để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ chém chết anh Trần Quang Khải (32 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc).

Phát hiện nhóm nam nữ sử dụng ma túy ở khách sạn, giấu súng trên xe ôtô

H.V |

Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra một khách sạn và phát hiện khách ở 5 phòng tại khách sạn này sử dụng ma túy. Công an còn thu giữ một khẩu súng và 7 viên đạn trên xe ôtô tại bãi đậu xe của khách sạn.

Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên để lừa "chạy" việc vào ngành Công an

Bảo Trung |

Giả danh thạc sĩ kiêm giảng viên của một trường đại học có uy tín ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đối tượng Phước đã "nổ" là mình có thể "chạy" việc làm vào ngành Công an nhằm chiếm đoạt tài sản...