Công an mật phục, xử lý các quái xế điều khiển xe “độ”

HƯNG THƠ |

Việc xử lý các trường hợp quái xế điều khiển xe “độ” không hề đơn giản, vì vậy Công an huyện Gio Linh, Quảng Trị phải tổ chức lực lượng mật phục.

Ngày 22.2, Công an huyện Gio Linh cho hay, trước thực trạng trên địa bàn xuất hiện nhiều quái xế điều khiển xe môtô “độ” thường bấm còi, rú ga liên tục trong khu vực đông dân cư về đêm; lạng lách, đánh võng khiến người dân rất lo ngại, bức xúc, đơn vị đã huy động lực lượng mật phục để xử lý.

Theo thống kê, từ cuối tháng 12.2020 đến ngày 21.2.2021, Đội Cảnh giao thông - Trật tự Công an huyện Gio Linh đã phát hiện, lập biên bản xử lý gần 20 trường hợp điều khiển xe môtô với tốc độ cao.

Các phương tiện bị xử lý phần lớn đã được thay đổi kết cấu nguyên bản, gây tiếng ồn rất lớn, nhiều xe gắn thêm còi, đèn chỉ sử dụng cho các loại xe ưu tiên.

Theo trung tá Nguyễn Gia Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an huyện Gio Linh, phần lớn các trường hợp vi phạm là thanh thiếu niên, lao động tự do, thiếu hiểu biết về pháp luật.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan chức năng còn tháo gỡ, tịch thu những bộ phận được lắp đặt không đúng thiết kế của xe. Với một số trường hợp, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự yêu cầu người vi phạm và gia đình phải ký cam kết không tái phạm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giữ 2 nhóm "quái xế" Hải Phòng tụ tập đua xe, lạng lách giữa dịch COVID-19

Mai Dung |

Chiều 17.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đang điều tra, xử lý nhóm thanh niên đua xe trái phép trên đường Phạm Văn Đồng.

Gia Lai: Pháo nổ rầm trời, nhiều “quái xế” bị xử lý

THANH TUẤN |

Tại TP.Pleiku, Gia Lai đêm 30 Tết, một số trường hợp đốt pháo nổ để chào đón giao thừa, bất chấp các quy định cấm.

Quái xế tụ tập bốc đầu, đua xe gây náo loạn đường phố Tây Ninh

ĐÌNH TRỌNG-TÂY GIANG |

Nhóm quái xế liên tục tụ tập so kè tốc độ, bốc đầu xe gây náo loạn đường phố trong đêm ở Tây Ninh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giữ 2 nhóm "quái xế" Hải Phòng tụ tập đua xe, lạng lách giữa dịch COVID-19

Mai Dung |

Chiều 17.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đang điều tra, xử lý nhóm thanh niên đua xe trái phép trên đường Phạm Văn Đồng.

Gia Lai: Pháo nổ rầm trời, nhiều “quái xế” bị xử lý

THANH TUẤN |

Tại TP.Pleiku, Gia Lai đêm 30 Tết, một số trường hợp đốt pháo nổ để chào đón giao thừa, bất chấp các quy định cấm.

Quái xế tụ tập bốc đầu, đua xe gây náo loạn đường phố Tây Ninh

ĐÌNH TRỌNG-TÂY GIANG |

Nhóm quái xế liên tục tụ tập so kè tốc độ, bốc đầu xe gây náo loạn đường phố trong đêm ở Tây Ninh.