Công an lên tiếng về vụ “bắt cóc trẻ em” ở Hội An

ĐỖ VẠN |

Trong 2 ngày qua, nhiều trang mạng xã hội thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em bất thành ở Hội An (tỉnh Quảng Nam). Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.Hội An đã vào cuộc điều tra xác minh. 

Liên quan đến vụ một số trang báo điện tử và các trang mạng xã hội đăng tải thông tin có một “bắt cóc trẻ em bất thành” ở TP.Hội An xảy ra hôm 15.8, chiều 17.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam khẳng định, không hề có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn như một số trang báo điện tử và các trang mạng xã hội đã đăng tải. Đây chỉ là một cướp giật tài sản bất thành.

Ảnh cắt ra từ clip được camera an ninh ghi lại.
Ảnh cắt ra từ clip được camera an ninh ghi lại.

“Qua xác minh và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, có thể khẳng định đây là vụ cướp giật tài sản không thành chứ hoàn toàn không phải bắt cóc trẻ em. Một số trang mạng điện tử lấy thông tin từ Facebook rồi đăng tải không đúng sự thật, gây tâm lý hoang mang trong người dân địa phương” – đại tá Nghĩ nói.

Theo đó, hồi 17 giờ 3 phút, chiều 15.8, bà Trần Thị Th. (SN 1964, ở địa chỉ số nhà 13, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân An, TP Hội An) đang bế cháu nội là Nguyễn Hải Ph. (SN 2017) đứng trước ngôi nhà ở địa chỉ trên để hóng mát.

Bỗng có 2 thanh niên bịt khẩu trang, điều khiển xe Sirius màu đỏ đen lao tới định giật sợi dây chuyền trên cổ của bà Th. Tuy nhiên, lúc 2 đối tượng trên lao tới định thực hiện hành vi phạm tội thì bà Th. đã kịp ngồi xuống nên chúng gây án không thành.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cha ruột của cháu Ph. đã sử dụng Facebook của chị gái đăng tải đoạn clip xuất ra từ camera an ninh của gia đình lên mạng Internet.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ cho biết, chủ tài khoản Facebook Giang Nguyen đã đăng thông tin: "Mẹ tôi bồng cháu đứng chơi trước đường nhà. Có 2 thanh niên đi tới đi lui để nghe ngóng sau đó giựt cháu trên tay bà. May mắn ôm cháu chặt nên tụi nó bắt hụt. Cảnh báo tất cả người dân Hội An bọn bắt cóc đã có mặt".

Chỉ ít giờ sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip trên với thông tin “bắt cóc trẻ em ở Hội An” từ nguồn tài khoản facebook trên, trong đó có cả một số trang báo điện tử. Sự việc trên đang gây nên tâm lý hoang mang cho người dân ở Hội An, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Dùng dao truy đuổi, bắt cóc và hành hung “con nợ” để đòi tiền

Phạm Đông |

Không liên lạc được với anh Q, cho rằng con nợ trốn không trả tiền cho mình nên nhóm đối tượng đã mang theo hung khí, sau đó bắt giữ anh Q và hành hung, đánh đập nạn nhân nhằm ép người nhà mang tiền đến trả.

Vì tin đồn bắt cóc, 2 thanh niên Ấn Độ bị đánh hội đồng đến chết

Thanh Hà |

Trên mạng xã hội Ấn Độ lan truyền đoạn phim về 2 thanh niên bê bết máu khẩn cầu đám đông tha mạng. Ít phút sau, họ qua đời. Đây là 2 nạn nhân mới nhất bị đánh đến chết vì tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội Facebook và WhatsApp ở quốc gia Nam Á này.

Vụ vợ GĐ doanh nghiệp bị "bắt cóc, tống tiền": Xử phạt người vợ vì thông tin giả

LÊ PHI LONG |

Ngày 15.6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Phương (30 tuổi, trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) vì cung cấp thông tin giả đến cơ quan công an.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dùng dao truy đuổi, bắt cóc và hành hung “con nợ” để đòi tiền

Phạm Đông |

Không liên lạc được với anh Q, cho rằng con nợ trốn không trả tiền cho mình nên nhóm đối tượng đã mang theo hung khí, sau đó bắt giữ anh Q và hành hung, đánh đập nạn nhân nhằm ép người nhà mang tiền đến trả.

Vì tin đồn bắt cóc, 2 thanh niên Ấn Độ bị đánh hội đồng đến chết

Thanh Hà |

Trên mạng xã hội Ấn Độ lan truyền đoạn phim về 2 thanh niên bê bết máu khẩn cầu đám đông tha mạng. Ít phút sau, họ qua đời. Đây là 2 nạn nhân mới nhất bị đánh đến chết vì tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội Facebook và WhatsApp ở quốc gia Nam Á này.

Vụ vợ GĐ doanh nghiệp bị "bắt cóc, tống tiền": Xử phạt người vợ vì thông tin giả

LÊ PHI LONG |

Ngày 15.6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Phương (30 tuổi, trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) vì cung cấp thông tin giả đến cơ quan công an.