Công an lập biên bản "mẹ bỉm sữa" đưa tin thất thiệt về COVID 19

Phương Linh |

Chiều 19.3, Công an TP. Nha Trang phối hợp Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa lập biên bản để xử lý theo quy định đối với P.T.L (sinh năm 1993, trú P. Phước Long, TP Nha Trang) vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-2019 trên mạng xã hội.

Sáng 19.3, P.T.L sử dụng tài khoản cá nhân của mình là Tuệ Ngọc đưa lên nội dung: “Tại khu vực Bình Tân có 3, 4 căn nhà bị cách ly rồi… Toang thật rồi… lo quá”. Ngay sau đó, thông tin trên được nhiều người bàn tán, chia sẻ.

Tại cơ quan công an, P.T.L khai nhận, sáng cùng ngày sang hàng xóm chơi thì nghe một số người bàn tán về 2 căn nhà trên địa bàn phường có người nước ngoài thuê “bị cơ quan chức năng phong tỏa”. Về nhà, L. lên Facebook của mình với tên Tuệ Ngọc đưa lên nội dung thất thiệt trên.

“Tôi nhận thức việc làm của mình là sai vì chưa biết rõ ràng mà chỉ nghe hàng xóm bàn tán. Việc đăng thông tin sai sự thật của tôi thời điểm này đã gây hoang mang cho bạn bè, ảnh hưởng đến xã hội”, L. thừa nhận. L. mới sinh con được 3 tháng và có sử dụng Facebook bán hàng qua mạng.

Hiện cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc để xử lý L. theo quy định pháp luật.

Trước đó, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.T.P.T (sinh năm 1984, trú TP Nha Trang) vì thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 tại Đà Lạt khiến nhiều người hoang mang.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Những trang lưu bút cảm động ở khu cách ly phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

“Từ ngày mai, mỗi người trong khu cách ly sẽ quay lại với cuộc sống thường ngày. Nhưng những kỉ niệm đẹp trong suốt 14 ngày tại khu cách ly sẽ không thể nào quên…” – đó là dòng tâm sự của một công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc trích trong lưu bút tại Khu cách ly tập trung Trường đại học Hải Phòng với tất cả tình cảm biết ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Triệu tập 14 đối tượng thông tin sai sự thật về COVID-19

Thanh Chung |

Công an TP.Hội An vừa triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 lên facebook gây hoang mang cho người dân.

Châu Á quyết liệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, chính quyền các nước châu Á triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt như quyết định phong tỏa, người dân hạn chế đi lại, tạm ngừng các hoạt động tụ tập đông người, đóng cửa trường học...

Kon Tum: Triệu tập đối tượng đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

B.T |

Chiều 18.3, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết, vừa triệu tập đối tượng V.H. (trú phường Nguyễn Trãi – TP. Kon Tum) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Những trang lưu bút cảm động ở khu cách ly phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

“Từ ngày mai, mỗi người trong khu cách ly sẽ quay lại với cuộc sống thường ngày. Nhưng những kỉ niệm đẹp trong suốt 14 ngày tại khu cách ly sẽ không thể nào quên…” – đó là dòng tâm sự của một công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc trích trong lưu bút tại Khu cách ly tập trung Trường đại học Hải Phòng với tất cả tình cảm biết ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Triệu tập 14 đối tượng thông tin sai sự thật về COVID-19

Thanh Chung |

Công an TP.Hội An vừa triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 lên facebook gây hoang mang cho người dân.

Châu Á quyết liệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Thanh Chân |

Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, chính quyền các nước châu Á triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt như quyết định phong tỏa, người dân hạn chế đi lại, tạm ngừng các hoạt động tụ tập đông người, đóng cửa trường học...

Kon Tum: Triệu tập đối tượng đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

B.T |

Chiều 18.3, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết, vừa triệu tập đối tượng V.H. (trú phường Nguyễn Trãi – TP. Kon Tum) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.